Ngăn chặn ngay tình trạng côn đồ hăm dọa xe khách

NDĐT- Từ tháng 7-2015 cho đến nay, tại địa bàn huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ thường xuyên xảy ra tình trạng “đầu gấu”, “du côn” lộng hành dọa dẫm các lái xe và hành khách để ép vào trạm dừng nghỉ.

Đối tượng nam thanh niên cầm hung khí chặn đầu xe khách dọa nạt.
Đối tượng nam thanh niên cầm hung khí chặn đầu xe khách dọa nạt.

Cầm hung khí "ép" xe khách vào trạm dừng nghỉ

Một ngày trung tuần tháng 9-2015, theo thông tin phản ánh từ người dân và lái xe khách, chúng tôi đã có chuyến đi thực tế để tìm hiểu tình trạng trên.

Theo anh Nguyễn Văn Q., một lái xe chạy đường dài có lộ trình từ Hà Nội đi Hà Giang cho hay: “Từ khoảng hai tháng nay, một số lần đang chở khách đi trên đường, khi tới địa phận huyện Phù Ninh (Phú Thọ), xe của tôi bất ngờ bị một nhóm thanh niên đi xe máy đội mũ lưỡi chai, bịt khẩu trang kín cầm theo hung khí chặn đầu xe và hăm doạ. Những người này yêu cầu phải đưa khách vào trạm dừng nghỉ số 1”.

Khu vực “trạm dừng nghỉ số 1” có hiện tượng cho côn đồ ra hăm dọa xe khách.

Theo anh Q., không chỉ xe của anh mà nhiều lái xe khách cũng lâm vào cảnh tương tự, nhất là các xe khách tuyến Hà Nội - Hà Giang. Nhiều lái xe “non” bị doạ dẫm liền phải nghe theo lời của nhóm du côn cho xe và hành khách xuống trạm dừng nghỉ số 1.

“Trên đường đi vào trạm dừng nghỉ, nhóm du côn còn đi hai bên xe ô-tô để canh chừng đến khi vào đến quán của chúng mới thôi”, một lái xe bị du côn hăm doạ kể lại với phóng viên.

Theo ghi nhận của chúng tôi tại địa phận huyện Phù Ninh (Phú Thọ) hàng ngày liên tục có hàng trăm lượt các chuyến xe khách đi qua.

Trong vai hành khách cần đi lên thành phố Tuyên Quang, chúng tôi lên một chiếc ô-tô 45 chỗ. Vừa ngồi yên ổn vào chỗ được chừng 15 phút, khi tới địa phận huyện Phù Ninh, phía trên đầu xe ô-tô bất ngờ xuất hiện ba nam thanh niên đội mũ lưỡi trai điều khiển hai xe máy ép xe ô-tô phải dừng lại.

Thấy vậy, lái xe và phụ xe đóng chặt cửa xe, một nam thanh niên đi vòng ra phía cửa kính của lái xe đập mạnh vào cửa kính và nói: “Lên chỗ anh Long cá chép ấy, nhà số 1 cầu 2, nhanh lên tao đang đợi chúng mày ở đấy, lên đó mà nghỉ”. Sau khi nói xong, nhóm thanh niên này còn giơ tay tỏ ý hăm doạ trước đầu xe ô-tô một vài phút rồi mới chịu bỏ đi.

Lái xe cho chúng tôi biết rằng địa chỉ mà nhóm thanh niên này nói chính là quán kinh doanh “trạm dừng nghỉ số 1 ở gần đó.

Chị Nguyễn Thị Mai ngồi cạnh bên chúng tôi chứng kiến cảnh tượng trên vẻ mặt hốt hoảng nói: “Giữa ban ngày ban mặt mà côn đồ lộng hành thế này, lỡ may chúng nó lên xe ô-tô đánh cả hành khách thì khổ”.

Bước xuống khỏi xe khách, chúng tôi tiếp tục lên một chiếc xe chạy tuyến Hà Nội - Hà Giang, chỉ mới đi được chừng 5km, nhóm thanh niên đội mũ, bịt khẩu trang tiếp tục xuất hiện nhưng lần này còn cầm theo hung khí là một chiếc dao quắm dài. Sau khi ép xe ô-tô phải dừng lại, các đối tượng này cầm dao đập mạnh vào cửa kính.

Tuy nhiên, lái xe và phụ xe trên chuyến xe khách này dường như đã quen với việc bị hăm doạ liền rút ra ngay một túi ống tuýt sắt với ý định sẽ “quyết chiến” nếu nhóm du côn kia đập cửa kính bước lên xe. Sau một hồi “chiến tranh lạnh” nhóm du côn kia liền bỏ đi kèm theo các câu chửi thề.

Theo điều tra của phóng viên, “Trạm dừng nghỉ xe số 1” thực chất là một khu nhà cấp bốn rộng hàng trăm mét vuông để kinh doanh quán ăn như những quán khác chung quanh đó. Phía trước quán là khoảnh sân lớn làm nơi đỗ cho các xe khách vào nghỉ. Phía bên ngoài quán gần mặt đường có dựng một tấm biển lớn có ghi “cơm phở, giải khát” kèm theo hai số điện thoại di động.

Nhưng thay vì cạnh tranh lành mạnh, chủ quán này đã sử dụng “đàn em” ra giữa quốc lộ chặn ép xe, dọa dẫm lái, phụ xe như những gì đã phản ánh.

Sẽ có… biện pháp ngăn chặn

Liên quan đến tình trạng trên, Thượng Tá Bùi Văn Dũng, Trưởng công an huyện Phù Ninh (tỉnh Phú Thọ) cho biết: “Tình trạng trên có gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự nên chúng tôi đã có biện pháp ngăn chặn từ lâu. Các lái xe không phản ánh nhưng qua công tác nắm tình hình, người dân có phản ánh về các hành vi cản trở giao thông”.

Cũng theo Thượng tá Bùi Văn Dũng, đây không phải là tình trạng phổ biến ở khu vực, không phải xe nào cũng bị du côn đe doạ, hành vi của nhóm đối tượng thường diễn ra rất nhanh nên việc ngăn chặn đôi lúc cũng gặp khó khăn, nguyên nhân của tình trạng trên có thể do việc cạnh tranh kinh doanh không lành mạnh.

Ông Dũng cũng cho hay, tình trạng trên chưa phải dấu hiệu hình sự cưỡng đoạt, huỷ hoại tài sản công dân nhưng sẽ lập tức cử lực lượng trinh sát vào cuộc điều tra, kiểm tra trạm dừng nghỉ bị phản ánh, nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý triệt để.

Có thể bạn quan tâm