Ðến ngày 4-6, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, vùng núi phía bắc có khả năng xuất hiện mưa rào và dông kèm tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Thuận, trời phổ biến không mưa, duy trì tình trạng nắng nóng gay gắt trên diện rộng, với nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 39 độ C, vùng núi phía tây có nơi nhiệt độ cao hơn 40 độ C. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày trời có nắng, nhiệt độ ở Tây Nguyên phổ biến trong khoảng từ 31 đến 34 độ C, tại Nam Bộ là 33 đến 36 độ C, có nơi có nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.
Hiện, trên các sông thuộc hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình có khả năng sẽ xuất hiện một đợt lũ sớm vào đầu tháng 6, sau đó mực nước các sông sẽ xuống. Tại các sông ở bắc Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên có khả năng xuất hiện một đến hai đợt dao động và lũ nhỏ; các sông khác ở Trung Bộ có biến đổi chậm. Do nắng nóng vẫn tiếp diễn nên tình trạng khô hạn, thiếu nước cục bộ, xâm nhập mặn tại các tỉnh ven biển miền trung, nhất là ở các tỉnh nam Trung Bộ vẫn xảy ra. Nước đầu nguồn sông Cửu Long ảnh hưởng hai kỳ triều cường và đạt mức cao nhất vào khoảng giữa tháng 6. Chiều 1-6, mực nước thắng cảnh cấp quốc gia hồ Xuân Hương, TP Ðà Lạt (Lâm Ðồng) vẫn thấp hơn mức bình thường khoảng 80 cm, nhiều khu vực nước cạn trơ đáy. Nguyên nhân là do chiều 31-5, Ðà Lạt có trận mưa lớn, nước đổ về hồ Xuân Hương quá mạnh, van xả lũ tự động gặp sự cố nên không tự ngắt cho đến sáng 1-6.
Nắng nóng, khô hạn kéo dài khiến nhiều diện tích trồng ngô tại tỉnh Lào Cai bị mất trắng hoặc giảm năng suất. Tại huyện Mường Khương, có hơn 1.000 ha ngô bị khô héo, không có khả năng cho thu hoạch. Tại huyện Si Ma Cai, có khoảng 300 ha ngô bị khô héo, thiệt hại tới hơn 70% năng suất. Tại xã Hòa Mạc (huyện Văn Bàn), có 80 ha ngô bị cháy lá, rũ cây vì nắng hạn. Ngành nông nghiệp tỉnh đang vận động nông dân tiến hành tưới ẩm ở những vùng có điều kiện về nguồn nước để chống hạn, nhất là đối với diện tích cây ngô mới chỉ bị héo lá, vẫn còn khả năng cho ra bắp; đồng thời chuyển đổi diện tích ngô bị hạn sang trồng các loại cây màu khác.
Cục Kiểm lâm cho biết, tính đến ngày hôm nay (2-6) nhiều khu vực không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, có nguy cơ xảy ra cháy rừng. Các tỉnh : Bình Ðịnh, Hà Tĩnh, Lào Cai, Ninh Thuận, Quảng Bình, Quảng Ngãi và TP Ðà Nẵng đang ở cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm). Các khu vực ở cấp IV (cấp nguy hiểm) là: Khánh Hòa, Long An, Phú Yên. Ban chỉ đạo Nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng (giai đoạn 2011-2020) yêu cầu địa phương và chủ rừng thực hiện ngay các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng.
* Cháy hơn 10 ha rừng ở huyện Nam Ðàn (Nghệ An): Chiều 1-6, xã Nam Lộc, huyện Nam Ðàn, tỉnh Nghệ An đã huy động mọi lực lượng và người dân để dập lửa đang cháy tại khu vực rừng thông quanh đập nước Ba Khe thuộc địa phận xóm 4, xã Nam Lộc. Ðám cháy xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 phút trưa 1-6, ngọn lửa bất ngờ bốc cháy tại sườn đồi bên đập nước rồi nhanh chóng lan rộng ra rừng thông và rừng giáp ranh xã Nam Tân. Do đám cháy bùng phát vào giữa buổi trưa nắng nóng, kết hợp với gió Lào thổi mạnh nên việc dập lửa diễn ra hết sức khó khăn. Ước tính sơ bộ khoảng 10 ha rừng thông đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Ðến 15 giờ cùng ngày, đám cháy vẫn chưa được khống chế. Hiện các lực lượng và người dân địa phương vẫn đang tiến hành dập lửa.