Nạn bắn vỡ sứ cách điện đường dây 500 kV

ND- Vì những trò chơi vô ý thức, thách đố nhau trong quá trình đi chăn trâu, 13 em từ 16 đến 18 tuổi, đã dùng súng cao-su bắn vỡ bát sứ cách điện, đường dây 500 kV, gây hậu quả nghiêm trọng đối với đường dây siêu cao áp bắc - nam.

Ðiểm cần lưu ý các đối tượng trên đã ở tuổi thành niên và có thể đối mặt mức án đến 12 năm tù giam.

Ðây là một bài học không nhỏ cho những người cố ý phá hoại lưới điện truyền tải quốc gia.

Theo anh Lê Xuân Bình, Ðội trưởng Truyền tải điện Tam Kỳ, vào ngày 4-6-2008, trong quá trình tổ chức kiểm tra tuyến, đơn vị đã phát hiện vị trí 86 đường dây 500 kV mạch 2, ở thôn Thạch Kiều, xã Tam Xuân 2 (Núi Thành, Quảng Nam) bị vỡ chín bát sứ cách điện, trong đó pha A vỡ ba bát, pha B vỡ sáu bát.

Ðội đã xác định đây là hiện tượng bất thường, tác động từ bên ngoài, có tính phá hoại do con người gây ra.

Một mặt đơn vị báo cáo vụ việc về Công ty Truyền tải điện 2, mặt khác mời Công an huyện Núi Thành và Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam (PA17) đến kiểm tra tại hiện trường làm rõ nguyên nhân.

Tại trụ sở Công an huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, anh Huỳnh Văn Công, Phó Công an huyện trao đổi ý kiến với chúng tôi: Ngay sau khi nhận được thông tin của Ðội Truyền tải điện Tam Kỳ, công an huyện đã có kế hoạch triển khai truy tìm đối tượng, qua điều tra, sàng lọc và đấu tranh, đã xác định 13 em chỉ vì ham vui, thách đố nhau trong quá trình đi chăn trâu, đã dùng súng cao-su bắn vỡ chín bát sứ tại vị trí 86 đường dây 500 kV mạch 2.

Có sáu em khai nhận đã bắn vỡ sứ, gồm có: Phạm Minh Văn (1990); Huỳnh Phước Ái (1993); Lê Tiến Vũ (1993); Ðinh Công Long (1992); Hồ Nhật Hận (1992); Nguyễn Văn Văn (1992) các đối tượng trên đều trú tại thôn Thạch Kiều, xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Xét hành vi mang tính chất nguy hiểm, gây thiệt hại đến an ninh năng lượng quốc gia cần phải được nghiêm trị, công an huyện đã chuyển hồ sơ đề nghị Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố vụ án, mở rộng điều tra để xác định đối tượng chính, đứng sau vụ việc trên và xét xử lưu động trong thời gian sớm nhất.

Anh Công cho biết thêm, ngoài việc sớm điều tra đối tượng bắn sứ, cơ quan công an đang điều tra một số đối tượng có hành vi cắt trộm dây điện hạ thế và dây điện thoại để bán phế liệu.

Tính riêng vụ bắn vỡ sứ, sau khi vụ việc được triển khai, 10 ngày sau công an huyện đã hoàn thành việc điều tra và hoàn thành hồ sơ chuyển lên cấp trên.

Ðây là một nỗ lực rất lớn của tập thể công an huyện.

Trong thời gian qua đã có nhiều vi phạm an toàn lưới điện 500 kV quốc gia, nổi bật trong số đó là: Dùng súng cao-su bắn vỡ bát sứ, đốt nương rẫy dưới đường dây điện, bắt chim trên cột điện, thả diều, tháo bu-lông đế cột, thanh giằng cột điện... qua đó đã gây ra nhiều sự cố, thiệt hại lớn.

Việc bảo vệ an toàn hệ thống điện quốc gia cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp chính quyền, các cơ quan chức năng và ngành điện, đặc biệt là nhân dân sinh sống nơi có đường dây điện đi qua.

 Ðề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhằm  bảo đảm cho hệ thống điện quốc gia vận hành an toàn liên tục.

NGUYỄN QUANG THẮNG

Có thể bạn quan tâm