Nam Phi thu hồi đất của người da trắng chia cho người da đen

Nam Phi thu hồi đất của người da trắng chia cho người da đen

Ủy ban Phục hồi quyền đất đai hôm thứ năm cho biết họ sẽ ra quyết định sung công Trang trại gia súc của ông Hannes Visser ở một tỉnh miền tây bắc, để trả lại cho người da đen bị mất đất trong thời kỳ Apartheid.

Trước đó, chính phủ đã trả 275 nghìn USD để mua 500 ha đất của trang trại này nhưng ông chủ da trắng Visser đòi gấp đôi. Chính phủ đã thuyết phục rằng, cha của ông Visser đã mua đất từ một chủ trang trại người da đen thông qua một giao dịch cưỡng bức hồi năm 1968. Một quan chức cho biết, các thỏa thuận về giá mua trang trại đã không thành, và ông Visser cũng đang có ý định kiện quyết định này ra tòa.

Theo luật thừa kế đất đai thời Apartheid thì 80 % đất nông nghiệp thuộc sở hữu của những người da trắng Nam Phi chiếm 10% dân số đất nước. Ủy viên hội đồng thu hồi đất Mphela cho rằng, Nam Phi nên đẩy mạnh cải cách đất đai nếu không sẽ dẫn đến bạo loạn.

Chính phủ Nam Phi dự định chuyển đổi khoảng một phần ba số đất trang trại của người da trắng vào năm 2014. Cho đến năm 1994, chính phủ hiện hành đã thừa nhận những vụ mua bán theo hướng phân phối lại đất đai, trả giá theo thị trường cho đất của những người da trắng muốn bán để phân phối lại cho những người da đen không có đất.

Phó Tổng thống Phumzile Mlambo-Ngcuka cũng cho biết chính phủ sẽ đẩy mạnh tiến trình cải cách đất đai như nước láng giềng Zimbabwe, nơi chính phủ đã tiến hành tịch thu phần lớn đất đai thuộc sở hữu của những người da trắng.

Có thể bạn quan tâm