Mục tiêu của tỉnh Đắk Nông đặt ra là đến năm 2030 trở thành địa phương có nền kinh tế năng động và bền vững ở vùng Tây Nguyên.

Đưa Đắk Nông trở thành tỉnh phát triển khá của vùng Tây Nguyên vào năm 2030

Qua 20 năm xây dựng và phát triển, với sự quan tâm, giúp đỡ của Trung ương, sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng bộ và nhân dân, tỉnh Đắk Nông đã đạt những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, thoát khỏi tình trạng của một tỉnh nghèo chưa phát triển, các chỉ tiêu về phát triển kinh tế-xã hội đều tăng gấp từ 12-20 lần so với ngày đầu tái lập vào năm 2004. Đắk Nông đang trên đà vươn mình, khẳng định vị thế mới trong khu vực, hướng mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá của vùng Tây Nguyên.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Quán triệt, triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển vùng Tây Nguyên

Ngày 14/10, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 6/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại các điểm cầu ở Trung ương, các bộ, ban, ngành liên quan và các địa phương vùng Tây Nguyên.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đổi mới, tinh gọn bộ máy hành chính

Chiều 11/7, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” chủ trì Hội nghị Thường trực Ban Chỉ đạo làm việc với Ban Cán sự đảng Chính phủ về dự thảo Đề án.