Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho biết, nền kinh tế nước này đạt được mức tăng mạnh sau kỳ suy thoái kinh tế năm ngoái (với mức tăng GDP âm 1,3%). Ông Lý Hiển Long khẳng định, chúng ta nên vui mừng về kết quả đặc biệt này, nhưng hãy nhớ rằng, nó là kết quả của trường hợp đặc biệt và không thể thường xuyên lặp lại. Dự kiến năm 2011, GDP của Singapore sẽ tăng trưởng ở mức từ 4 đến 6%. GDP của Singapore tăng nhanh nhờ sự hồi sinh của xuất khẩu, đặc biệt là xuất khẩu dược phẩm.
Nhiều nhà phân tích kinh tế cho rằng, trong năm 2010 Singapore đã k hai trương thêm hai khu casino lớn, tạo thêm sinh lực cho ngành dịch vụ, thu hút khách du lịch và các ngành dịch vụ liên quan như khách sạn, thực phẩm và kinh doanh nước giải khát, bán lẻ…Ngành dịch vụ của Singapore đóng góp khoảng 65 % cho GDP. Năm 2009, GDP của Singapore có giá trị 247,33 tỷ đô-la Singapore (khoảng 191 tỷ USD). Kết thúc năm 2010, GDP của Singapore đạt quy mô khoảng 219,1 tỷ USD. Nền kinh tế nước này là nền kinh tế “hướng ngoại”, nó phụ thuộc nhiều vào thương mại với bên ngoài và bất kỳ sự “thăng trầm” nào của nền kinh tế toàn cầu cũng sẽ ảnh hưởng rất mạnh đến nền kinh tế Singapore.
Ngoài hai nền kinh tế lớn ở châu Á là Trung Quốc (dự báo sẽ tăng khoảng 10% trong năm 2010, số liệu chính thức được công bố trong tháng này) và Ấn Độ (tăng khoảng 8,5%), kinh tế nhiều nước khác trong khu vực châu Á và ASEAN đã phục hồi ngoạn mục sau cuộc khủng hoảng tài chính vừa qua, với mức tăng GDP trong năm 2010 đạt được con số đầy ấn tượng.