Tham dự ngày hội mận xã Phiêng Khoài, tỉnh Sơn La có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh, nhân dân và du khách và đại diện bản Phiengsa, huyện Xiengkho, tỉnh Huaphanh, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.
Hiện xã Phiêng Khoài có hơn 2.700ha mận hậu, trong đó diện tích cho thu hoạch khoảng 2.500ha; sản lượng ước đạt từ 25.000-27.000 tấn mỗi vụ.
Không chỉ mang lại giá trị kinh tế, cây mận hậu ở Phiêng Khoài còn góp phần tạo việc làm, thúc đẩy phát triển du lịch trải nghiệm, quảng bá hình ảnh quê hương vùng biên giới Phiêng Khoài tới bạn bè, du khách trong và ngoài tỉnh Sơn La.
Ngày hội mận xã Phiêng Khoài lần thứ nhất năm 2026 diễn ra trong 3 ngày, với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn như: Thi hái mận; trưng bày, giới thiệu nông sản; các hoạt động thể thao dân tộc; giao lưu văn nghệ và trải nghiệm văn hóa truyền thống.
Ngày hội mận còn có các hoạt động hỗ trợ người dân chuyển đổi số như cập nhật thông tin thuê bao, cài đặt tài khoản định danh điện tử mức 2, thư viện lưu động, livestream hỗ trợ tiêu thụ mận trên nền tảng số.
Bên cạnh đó, còn có các hoạt động mang đậm bản sắc dân tộc cùng các môn thể thao như kéo co, đẩy gậy diễn ra sôi nổi, tạo không khí vui tươi, đoàn kết trong ngày hội.
Thông qua ngày hội, xã Phiêng Khoài mong muốn tiếp tục giới thiệu, quảng bá thương hiệu mận hậu Phiêng Khoài và các sản phẩm nông sản đặc trưng của địa phương.
Đây cũng là dịp tăng cường kết nối với doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà phân phối và du khách nhằm thúc đẩy tiêu thụ nông sản, mở rộng thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập cho nhân dân.
Ngày hội mận cũng là dịp để xã Phiêng Khoài quảng bá tiềm năng, lợi thế về văn hóa, du lịch, con người Phiêng Khoài; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với du lịch trải nghiệm, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.