Theo bà Mai, 43/63 tỉnh, thành phố có số trẻ mới sinh tăng. Dữ liệu của các địa phương toàn quốc cho thấy, riêng số trẻ em sinh ra trong chín tháng đầu năm 2008 đã cao hơn khoảng 5% so với năm ngoái.
Ngoài ra, tỷ lệ con thứ ba cũng tăng ở 45/63 địa phương trong cả nước, cao hơn khoảng 11% so với năm 2007. Ước tính, có hơn 142 nghìn em là con thứ ba chào đời trong năm nay.
Bà Mai cũng nhấn mạnh, dự kiến tỷ lệ sinh năm 2008 của cả nước chỉ giảm 0,1 phần nghìn so với năm trước và không đạt chỉ tiêu do Quốc hội giao (0,3 phần nghìn).
Thông tin trên được bà Mai công bố trong buổi gặp gỡ báo chí nhân ngày Dân số Việt Nam (26-12) diễn ra tại Hà Nội sáng nay.
Một trong những nguyên nhân dẫn đến việc không đạt chỉ tiêu giảm sinh là do thiếu kiện định trong thực hiện mục tiêu chính sách DS-KHHGĐ. Cơ chế nới lỏng các biện pháp hành chính, thiếu quyết liệt trong các hoạt động truyền thông và cung cấp dịch vụ KHHGĐ, chưa xử lý nghiêm cán bộ, công chức vi phạm chính sách DS-KHHGĐ đã tạo nên tác động tiêu cực trong phong trào nhân dân thực hiện chính sách quan trọng này.
Thêm vào đó, hệ thống tổ chức bộ máy làm công tác DS-KHHGĐ trong năm qua có nhiều biến động thay đổi.
* Theo Tổng cục Thống kê, quy mô dân số Việt Nam trong năm 2007 là 85,2 triệu người. Ước tính, mỗi năm dân số nước ta tăng khoảng 1 triệu người. Dự kiến năm nay, dân số Việt Nam đạt hơn 86 triệu. |
Về hoạt động nâng cao chất lượng dân số, PGS – TS Đỗ Ngọc Tấn, Vụ phó Vụ Dân số (Tổng cục DS-KHHGĐ) cho biết, chương trình Sàng lọc trước sinh và sơ sinh (SLSS và SLTS) đã được triển khai từ năm 2007 tại 20 tỉnh, thành phố với sự hỗ trợ về chuyên môn và kỹ thuật từ hai cơ sở đầu ngành là BV Phụ sản trung ương và BV Từ Dũ. Trong năm 2009, dự án sẽ mở rộng tới bảy địa phương khác và hình thành thêm một trung tâm chẩn đoán tại miền trung thuộc trường ĐH Y khoa Huế.
Hiện Việt Nam mới tiến hành SLTS và SS hai bệnh suy giáp trạng bẩm sinh và thiếu men G6PD. Trong năm tới, dự án SLTS và SS sẽ thực hiện thêm hai bệnh là tăng sản thượng thận bẩm sinh và tan máu bẩm sinh (Thalassemie) cho trẻ sơ sinh.
* Chủ đề của Ngày dân số Việt Nam năm nay là “Tăng cường cam kết, nhanh chóng ổn định mức sinh”. Việt Nam đã đạt mức sinh thay thế (từ 2,07 - đến 2,08 con với một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ). Năm qua, tỷ lệ sinh con thứ ba có tăng, nhưng giải pháp của ngành DS-KHHGĐ vẫn là tuyên truyền - giáo dục thuyết phục người dân theo chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tận dụng được cơ hội cơ cấu dân số vàng. Trong khoảng từ 5 đến 15 năm nữa, thế hệ trẻ sẽ chịu ảnh hưởng của tốc độ già hoá dân số. Mục tiêu trước hết là giữ Việt Nam ở mức sinh thay thế và nhanh chóng ổn định mức sinh trong thời gian tới. (Ông Ngô Khang Cường, Vụ trưởng |