Ngày 15/3, ông Matthew Chamberlain, Giám đốc điều hành Sở Giao dịch Kim loại London (LME) cùng đoàn lãnh đạo LME đã tới thăm và làm việc tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV). Đây là chuyến thăm đầu tiên của vị CEO này tại MXV, khẳng định vị thế ngày càng lớn mạnh của Việt Nam trên bản đồ thị trường giao dịch hàng hóa thế giới.
Trong hai ngày 6-7/3, đại diện Bộ Công Thương, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) và Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đã có buổi gặp gỡ và làm việc với Sở Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, Trung Quốc để hoạch định chiến lược hợp tác phát triển thị trường giao dịch hàng hóa Việt Nam-Trung Quốc một cách toàn diện.
Trong tuần giao dịch ngày 29/1 - 4/2, áp lực từ cả hai phía cung cầu cùng những thông tin xoay quanh xung đột tại khu vực Trung Đông khiến giá dầu rung lắc mạnh. Chốt tuần, giá dầu WTI giảm 7,35% xuống 72,28 USD/thùng. Dầu Brent giảm 6,78% xuống 77,33 USD/thùng. Cả hai loại đều đạt mức thấp nhất kể từ giữa tháng 1.
Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, kết thúc ngày giao dịch hôm qua (11/1), lực mua chiếm ưu thế và giá hàng hóa nguyên liệu diễn biến tương đối phân hóa. Sắc xanh của hàng loạt mặt hàng nhóm nguyên liệu công nghiệp và năng lượng đã đẩy chỉ số MXV-Index tăng 0,4% lên 2.105 điểm. Giá trị giao dịch toàn Sở ở mức trên 5.300 tỷ đồng.
Trong năm 2023, giá trị giao dịch tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) đạt trung bình hơn 4.000 tỷ đồng/ngày. Sau sụt giảm nhẹ trong quý I, khối lượng giao dịch tại MXV giữ ổn định trong suốt phần còn lại của năm 2023.
Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy lực mua áp đảo trên thị trường hàng hóatrong ngày giao dịch 14/12. Chỉ số MXV-Index của cả 4 nhóm mặt hàng đều lên điểm, kéo chỉ số MXV-Index chung toàn thị trường tăng 2,2% lên 2.225 điểm. Dòng tiền đầu tư đến thị trường bứt phá mạnh, đặc biệt vào nhóm mặt hàng năng lượng và năng lượng. Giá trị giao dịch toàn sở tăng gần 9% lên mức 5.100 tỷ đồng.
Trong quý III, chỉ số hàng hóa MXV-Index tăng 4%, giá một số loại hàng hóa nguyên liệu tăng gần 40%. Tuy khối lượng giao dịch hàng hóa tại Việt Nam sụt giảm nhẹ so với quý trước, nhưng thị trường vẫn đang phát triển theo đúng lộ trình.
Hành trình 13 năm xây dựng và phát triển của thị trường hàng hóa Việt Nam đã để lại không ít những dấu ấn đặc biệt. Hai năm gần nhất, trong vòng xoáy của suy thoái kinh tế toàn cầu, giao dịch hàng hóa vẫn giữ được sự ổn định và tăng trưởng đột phá. Với những chiến lược phát triển có trọng tâm, thị trường hàng hóa tại Việt Nam sẽ có những bước nhảy vọt, nâng tầm vị thế Việt Nam trên bản đồ thế giới.
Ngày 15/8, tại trụ sở Bộ Công thương, Đại diện Bộ Công Thương, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) đã có buổi tiếp đón và làm việc với Sở Giao dịch Hàng hóa Chicago (CME Group).
Ngày 14/8/2023, lễ ký kết hợp tác xây dựng Sàn Giao dịch thịt heo tại Thành phố Hồ Chí Minh giữa Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra thành công tốt đẹp.
Đà phục hồi chậm của ngành bất động sản trong nước đang tạo ra rào cản lớn cho bức tranh nhu cầu sắt thép. Trái lại, tiêu thụ nhóm hàng cát, đá, xi-măng… vẫn bình ổn, nhờ động lực từ các dự án hạ tầng giao thông. Với sự phân bố đa lĩnh vực và các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, nhóm ngành vật liệu xây dựng dự kiến sẽ khởi sắc hơn vào cuối năm.
Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, lực mua tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ đã hỗ trợ chỉ số MXV-Index đóng cửa hôm qua (13/7) tăng 1,24% lên 2.247 điểm, đánh dấu chuỗi tăng điểm 5 phiên liên tiếp, đưa chỉ số hàng hóa này lên mức cao nhất trong hơn 3 tuần trở lại đây.
Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, lực mua chiếm ưu thế trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới, hỗ trợ chỉ số MXV-Index đóng cửa tuần vừa qua tăng 0,75% lên 2.189 điểm. Tuy nhiên, trong tuần, thị trường ghi nhận những mức biến động rất mạnh và diễn biến giá hàng hóa liên tục đảo chiều, với 2 phiên giảm và 3 phiên tăng.
Trong quý II/2023, thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới ghi nhận những biến động rất mạnh. Khối lượng giao dịch tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) tăng trưởng 6% so với quý I.
Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) tuần trước đã gây bất ngờ cho thị trường, khi công bố ước tính diện tích canh tác đậu tương năm nay của nước này ở mức thấp nhất trong vòng 3 năm trở lại đây. Điều đó không chỉ ảnh hưởng tới thị trường đậu tương quốc tế, mà dự kiến sẽ còn tác động đáng kể tới ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi ở Việt Nam.
Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, kết thúc ngày giao dịch hôm qua (20/6), 25 trên tổng số 31 mặt hàng giao dịch liên thông thế giới tại MXV đồng loạt suy yếu kéo chỉ số hàng hóa MXV-Index tiếp tục giảm 1,07% xuống 2.231 điểm.
Trong hoạt động giao dịch hàng hóa, hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng quyền chọn là hai loại hợp đồng phổ biến nhất trên thế giới hiện nay. Vào ngày 26/6 tới đây, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) sẽ chính thức triển khai giao dịch các hợp đồng quyền chọn đối với tất cả các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên cả nước.
Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, lực mua hoàn toàn áp đảo trên thị trường hàng hóa nguyên liệu trong ngày hôm qua (15/6). 26 trên tổng số 31 mặt hàng đang được giao dịch liên thông thế giới tại MXV đồng loạt tăng giá, đã hỗ trợ chỉ số MXV-Index tăng mạnh 2,39% lên 2.218 điểm, nối dài đà tăng sang phiên thứ 3 liên tiếp.
Thị trường cà-phê Robusta thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang trong bối cảnh khan hiếm nguồn cung trong khi nhu cầu tiêu thụ ở mức cao, mở ra cơ hội tăng giá tiếp theo cho mặt hàng này trong nửa năm tới.
Đóng cửa hôm qua 8/6, đà tăng mạnh của nhiều mặt hàng quan trọng đã kéo chỉ số hàng hóa MXV-Index tăng 0,57% lên 2.167 điểm, nối dài đà tăng sang phiên thứ 6 liên tiếp. Giá trị giao dịch toàn Sở đạt trên 4.100 tỷ đồng.
Dữ liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, giá hàng hóa nguyên liệu thế giới diễn biến trái chiều trong tuần giao dịch vừa qua (29/5-4/6).
Trong bối cảnh thế giới giảm sự phụ thuộc vào các nguồn năng lượng truyền thống không thể tái tạo, các kim loại công nghiệp, đặc biệt là kim loại đồng, sẽ trở thành nguồn nguyên liệu thiết yếu cho quá trình chuyển đổi này.
Ngày 18/5, tại Hà Nội, đã diễn ra một loạt các sự kiện trong chuỗi sự kiện, hội thảo của thị trường giao dịch hàng hóa Việt Nam. Các sự kiện này đã đánh dấu bước phát triển và mở rộng của thị trường sau 5 năm được liên thông giao dịch với thị trường thế giới.
Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước (Bộ Công thương) Trần Duy Đông khẳng định thành công bước đầu của thị trường giao dịch hàng hóa Việt Nam đã thay đổi vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
Sau năm 2022 với kim ngạch xuất khẩu cà-phê vượt 4 tỷ USD, 2023 nước ta đang đứng trước cơ hội có thể duy trì kỷ lục trên trong bối cảnh giá cà-phê giao dịch trên Sở ICE chạm mức cao nhất trong 12 năm.
Giá bạc và bạch kim đã tăng 5 tuần liên tiếp, chuỗi tăng dài nhất trong vòng 1 năm, khi mà cả vai trò trú ẩn và triển vọng tiêu thụ đều cộng hưởng tốt để hỗ trợ giá.
Thị trường cung ứng Robusta dần sôi động với sự trở lại của 2 quốc gia sản xuất lớn bên cạnh Việt Nam là Brazil và Indonesia. Tuy vậy, triển vọng nguồn cung không mấy tích cực tại 2 quốc gia trên đang là lợi thế cho việc đẩy mạnh xuất khẩu nhằm duy trì vị thế dẫn đầu của Việt Nam.
Thông tin từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), kết thúc ngày giao dịch 11/4, lực mua áp đảo trên cả 4 nhóm hàng hóa nguyên liệu thế giới đã hỗ trợ chỉ số MXV-Index đảo chiều tăng 0,8% lên 2.337 điểm, chấm dứt chuỗi giảm 3 phiên liên tiếp.
Thông tin từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), kết thúc tuần giao dịch 3/4-9/4, diễn biến giá phân hóa khiến chỉ số MXV-Index chốt tuần chỉ tăng nhẹ 0,57% lên 2.318 điểm. Giá trị giao dịch toàn Sở trung bình đạt trên 4.100 tỷ đồng mỗi phiên.
Giá của nhiều loại hàng hóa nguyên liệu trên thế giới ghi nhận những biến động rất mạnh trong 3 tháng đầu năm. Chỉ số hàng hóa MXV-Index có những thời điểm giảm gần 10% so cuối năm ngoái. Nhưng nhờ ưu điểm giao dịch cả hai chiều mua và bán, nên giá trị giao dịch tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) vẫn đạt trung bình hơn 3.800 tỷ đồng/ngày.