Đồng chí Bùi Quang Huy điều hành buổi làm việc.

Tuổi trẻ Thủ đô đặt mục tiêu triển khai 9 công trình lớn trong năm 2024

Chiều 29/1, tại Hà Nội, đã diễn ra buổi làm việc giữa Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội về kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tuổi trẻ Thủ đô trong năm 2024, dưới sự điều hành của các đồng chí: Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.
Giàn khai thác mỏ Sư Tử Đen.

PVN nỗ lực hoàn thành cao nhất các mục tiêu 2023

Tháng 11 vừa qua, giá dầu thế giới đã có tuần thứ 5 giảm giá liên tiếp kể từ giữa tháng 10; các loại sản phẩm xăng dầu cũng giảm từ 1% đến 9% so với trung bình tháng trước. Tính trung bình 11 tháng, giá dầu giảm khoảng 18% so với cùng kỳ năm 2022; đặc biệt, trong tháng 11, cầu thị trường rất thấp nên tồn kho các sản phẩm lọc dầu, phân bón ở mức cao đã tác động tiêu cực tới hoạt động của các doanh nghiệp.
Quang cảnh Hội nghị lần thứ 25 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra ngày 28/11.

Nam Định quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội

Với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp trong năm 2023, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh Nam Định có nhiều chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả nổi bật. Đây là tiền đề quan trọng để tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu của năm “bản lề”, hướng tới giai đoạn bứt phá trong tương lai.
Hướng dẫn bà con thu hái chè sạch tại vườn.

Hướng dẫn và giúp đỡ đồng bào DTTS phát triển sản phẩm từ cây chè Yên Bái

NDO- Xác định chè là cây kinh tế chủ lực, những năm qua, xã Hán Đà, huyện Yên Bình (Yên Bái) đã triển khai nhiều biện pháp nhằm phát triển cây chè theo hướng bền vững, thúc đẩy hình thành chuỗi giá trị sản xuất. Để giúp bà con trồng chè nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu sản phẩm "Chè xanh Hán Đà” có uy tín trên thị trường phải kể đến sự đóng góp rất lớn của ông Trần Tường - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Hán Đà.
Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Chặn “bước trượt dài” về mục tiêu khí hậu

Tại Hội nghị thượng đỉnh Tham vọng khí hậu vừa diễn ra tại New York (Mỹ), Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cảnh báo về hậu quả thảm khốc mà thế giới có thể phải gánh chịu do biến đổi khí hậu. Ðể bảo vệ hành tinh xanh, Liên hợp quốc kêu gọi các nước chung tay hành động khẩn cấp, từ giảm khí thải, dần loại bỏ nhiên liệu hóa thạch và phát triển năng lượng tái tạo, đến bổ sung tài chính cho hành động vì khí hậu.
Hai thành viên rước đuốc trao truyền lửa thiêng ASIAD 19. (Ảnh: people.com.cn)

Việt Nam quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu tại ASIAD 19

Thể thao Việt Nam đã sẵn sàng cho giải đấu quan trọng nhất còn lại của năm 2023 là Ðại hội thể thao châu Á lần thứ 19 (ASIAD 19). Trong sự chuẩn bị chuyên môn, chúng ta tin tưởng thể thao nước nhà sẽ có Huy chương vàng (HCV) và thậm chí đạt chỉ tiêu ít nhất hai HCV trở lên tại kỳ đại hội này, nhưng đội tuyển bộ môn nào sẽ làm được điều đó thì chưa thể khẳng định.
Ảnh minh họa.

Kiên định mục tiêu phát triển bền vững

Hướng đến Hội nghị cấp cao Liên hợp quốc về thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) năm 2023, hội thảo về đối thoại chính sách nhằm chuẩn bị văn kiện Cam kết quốc gia đổi mới thực hiện SDG vừa được tổ chức tại Hà Nội. Lộ trình hướng tới các SDG vào năm 2030 trên thế giới còn gặp nhiều trở ngại, Việt Nam tiếp tục khẳng định nỗ lực vì mục tiêu phát triển bền vững.
Doanh thu của Masan MEATLife tăng 71,8% so cùng kỳ trong quý I/2023 nhờ doanh thu cao hơn trên tất cả các phân khúc sản phẩm đẩy mạnh mảng kinh doanh thịt chế biến.

Masan tự tin đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 2 con số vào quý II/2023

Hôm nay, 28/4, Công ty cổ phần Tập đoàn Masan công bố báo cáo tài chính chưa kiểm toán quý I/2023, theo đó Masan đạt doanh thu 18.706 tỷ đồng, tăng 2,8% so cùng kỳ. Thị trường bán lẻ phục hồi giúp Masan tăng trưởng theo cấp số nhân và Tập đoàn này tin tưởng sẽ tăng trưởng lợi nhuận 2 con số vào quý II/2023.
Chiến sĩ Tiểu đoàn Đặc công 19 luyện tập. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân)

Bảo vệ vững chắc các mục tiêu dịp Tết

Thời gian qua, thời tiết vùng trung du rất lạnh giá, có ngày chỉ 13-14oC, dù vậy nhưng các chiến sĩ trẻ Tiểu đoàn Đặc công 19, Bộ Tham mưu Quân khu 2 vẫn ngày đêm miệt mài huấn luyện, rèn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn các mục tiêu trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 để nhân dân vui Xuân đón Tết.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron từng tuyên bố “hướng tới một EU biết cách bảo vệ mình”. (Ảnh: Reuters)

Mục tiêu ưu tiên của Pháp

Công bố mục tiêu ưu tiên khi Pháp đảm nhận cương vị Chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) trong nửa đầu năm 2022, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (E.Ma-crông) từng tuyên bố “hướng tới một EU biết cách bảo vệ mình”. Theo đó, Paris sẽ thúc đẩy chiến lược phòng thủ chung để tăng tự chủ chiến lược của khối và cải cách cơ chế Schengen nhằm ứng phó khủng hoảng di cư trong tương lai.