Mưa lũ làm một người thiệt mạng ở Bắc Kạn

NDO - Khoảng 21 giờ đêm 26/8, ông B đi qua đập tràn tại con suối trong thôn thì không may bị lũ cuốn trôi. Lực lượng chức năng đã tập trung tìm kiếm, đến sáng 27/8 thì tìm thấy thi thể nạn nhân, cách vị trí bị lũ cuốn khoảng 3km.
0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nạn nhân bị lũ cuốn ở Chợ Mới trong sáng 27/8.
Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nạn nhân bị lũ cuốn ở Chợ Mới trong sáng 27/8.

Do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 sau suy yếu thành áp thấp nhiệt đới nên ngày 26/8 các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có mưa vừa mưa to, lượng mưa phổ biến từ 30-150mm. Mưa to làm nước dâng cao, gây nhiều thiệt hại, làm chết một người.

Nạn nhân là ông M.Đ.B, sinh năm 1966, trú tại thôn Làng Điền, xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới. Khoảng 21 giờ đêm 26/8, ông B đi qua đập tràn tại con suối trong thôn thì không may bị lũ cuốn trôi.

Lực lượng chức năng đã tập trung tìm kiếm, đến sáng 27/8 thì tìm thấy thi thể nạn nhân, cách vị trí bị lũ cuốn khoảng 3km. Lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân lo hậu sự.

Theo Văn phòng Ban Chỉ huy về phòng, chống thiên tai tỉnh Bắc Kạn, tính đến hết ngày 26/8, đợt mưa to do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 3 đã làm 58 nhà ở các huyện Ba Bể, Chợ Đồn, Chợ Mới, Ngân Sơn, Bạch Thông, Na Rì bị tốc mái và gây sạt lở ta-luy dương.

Tổng cộng đã có gần 100ha lúa, ngô, hoa màu và thủy sản ở các huyện Chợ Mới, Ba Bể, Na Rì, Chợ Đồn, Ngân Sơn, Bạch Thông bị ngập úng, gẫy đổ, cuốn trôi.

Về giao thông, đường thành phố Bắc Kạn đi xã Mỹ Thanh (Bạch Thông) bị sạt lở dài 35m, khối lượng khoảng 600m3; đường tại xã Cư lễ (Na Rì) sạt lở 65m3.

Chính quyền các cấp đã tổ chức chỉ đạo nhân dân khắc phục theo phương châm bốn tại chỗ, cập nhật thống kê, báo cáo theo quy định.