Mưa dông ở Cao Bằng làm tốc mái nhà dân và sạt lở đường giao thông

NDO - Sáng 27/8, Ủy ban nhân dân huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng cho biết, mưa to và dông lốc xảy ra ngày 25 và 26/8 đã gây nhiều thiệt hại về tài sản người dân và sạt lở đường giao thông.
0:00 / 0:00
0:00
Sạt lở gây ách tắc tuyến đường 218 vào xã Phan Thanh, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.
Sạt lở gây ách tắc tuyến đường 218 vào xã Phan Thanh, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

Cụ thể, có 24 hộ dân ở 9 xã và thị trấn trên địa bàn huyện bị tốc mái nhà ở. Nhà văn hóa xã Yên Lạc cũng bị tốc mái; Trường Mầm non Phai Khắt, xã Tam Kim bị 23m3 đất đá sạt lở, tràn lấp; Trạm Y tế xã Phan Thanh bị lở 7m tường bao.

Về giao thông, tuyến đường 218 vào xã Phan Thanh bị sạt lở, ách tắc. Tuyến đường từ thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình sang huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn có nhiều điểm bị sạt lở lớn.

Tại các xã Vũ Minh, Quang Thành và Triệu Nguyên có nhiều diện tích ngô lúa bị thiệt hại, ngập úng.

Huyện Nguyên Bình chỉ đạo các xã, thị trấn khẩn trương rà soát, thống kê thiệt hại, hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống. Đồng thời, huy động phương tiện, thiết bị san gạt đất đá sạt lở, khôi phục giao thông trên các tuyến đường bị tắc.