Mưa lũ gây sạt lở nhiều tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Mưa lũ gây thiệt hại nặng tại Phú Thọ

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ chiều 26/8 thông tin, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có mưa to, lượng mưa từ 42mm-154,8mm, một số địa phương có lượng mưa trên 100mm gây thiệt hại nặng tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Các hoạt động tắm biển, vui chơi giải trí trên biển tại Hải Phòng tạm dừng do ảnh hưởng của bão số 3.

Hải Phòng tạm ngừng các hoạt động vận tải thủy nội địa, vui chơi giải trí trên biển

Trước ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 gây ra, chiều 25/8, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hải Phòng đã thông báo tạm đình chỉ các hoạt động giao thông vận tải đường thủy nội địa, phà sông, phà biển, tuyến cáp treo Cát Hải-Phù Long, các hoạt động vui chơi giải trí trên các khu vực biển, ven biển, đảo và ven sông trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Vị trí và hướng di chuyển của bão số 3. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Hoàn lưu bão gây mưa, gió giật mạnh tại đảo Bạch Long Vĩ, Hải Phòng, Quảng Ninh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, tại đảo Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; đảo Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; Phù Liễn (Hải Phòng) có gió giật cấp 7; khu vực Đông Bắc và vùng đồng bằng Bắc Bộ đã có mưa to...
Vị trí và hướng di chuyển của bão số 3. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Bão số 3 di chuyển nhanh và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, trưa 25/8, bão số 3 đã đi vào khu vực phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 25-30km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực vùng núi Bắc Bộ.
Vị trí và hướng di chuyển của bão số 3. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Bão số 3 khả năng gây gió giật cấp 7-8 ở ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Đến 7 giờ ngày 25/8, vị trí tâm bão cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 500km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (103-133km/giờ), giật cấp 15.