Hòa Bình: Hàng chục người chết và mất tích, hàng chục nhà dân bị lũ cuốn trôi
Mưa lũ liên tiếp trong mấy ngày qua đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản, hoa màu trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Hàng chục người chết và mất tích, hàng trăm héc-ta lúa và hoa màu bị ngập úng, nhiều tuyến đường bị chia cắt, cô lập, hàng chục hộ dân bị cuốn trôi trong nước lũ... Các ngành chức năng của tỉnh đang nỗ lực triển khai công tác ứng cứu.
Nước lũ nhấn chìm nhiều nhà cửa.
Đà Bắc vốn là huyện khó khăn nhất trên địa bàn tỉnh thì nay lại càng khó khăn hơn, bởi số người chết và mất tích lên đến hàng chục người. Toàn huyện có bảy người chết vì lũ cuốn. Hàng trăm héc-ta hoa màu của bà con bị vùi lấp. Hoạt động liên lạc cũng như ứng cứu tại các xã vùng cao có người bị nạn rất khó khăn. Nhiều nhà dân bị cuốn phăng xuống suối, nhiều nhà bị vùi lấp hoàn toàn. Hàng trăm héc-ta lúa và hoa màu đến kỳ thu hoạch bị mất trắng. Gia súc, gia cầm, cá bè cũng bị cuốn trôi. Trong lúc mưa vẫn trắng trời, nước suối dâng lên cuồn cuộn, đỏ ngầu.
Hiện, vẫn còn khoảng 11 người dân xã Suối Nánh mất liên lạc. Các ngành chức năng của tỉnh đang tập trung các nguồn lực hỗ trợ tìm kiếm người bị nạn và khắc phục hậu quả của trận mưa lũ lịch sử. Tuy nhiên, công tác này gặp rất nhiều khó khăn do giao thông cách trở.
Chỉ riêng trên tuyến đường tỉnh 433 dài hơn 80km từ Hòa Bình đi các xã vùng cao đã có hàng trăm điểm trượt sạt khối lượng đất đá lên tới hàng vạn mét khối, nhiều ngầm, tràn chìm trong nước lũ như ngầm Tân Minh, Mường Chiềng, Suối Láo… Các xã vùng cao như Tân Minh, Tân Pheo, Giáp Đắt, Đồng Nghê, Suối Nánh bị cô lập. Mọi nỗ lực ứng cứu, khắc phục hậu quả đối với các xã vùng cao của Đà Bắc là vô cùng hạn chế, chỉ có thể đi lại bằng đường thủy.
Nhiều ngôi nhà bị cuốn trôi trên sông.
Tại huyện Kỳ Sơn, mưa lũ gây ra ngập úng và sạt lở 18 nhà dân; nguy cơ phải di dời 40 hộ dân. Đặc biệt, mưa lũ còn làm thiệt hại 66ha lúa và hơn 30ha hoa màu các loại, cuốn trôi 300 con gia súc, gia cầm của các hộ dân, 11 lồng cá bị cuốn trôi, nhiều tuyến đường giao thông bị hư hỏng và ách tắc...
Ban Chỉ huy PCTT-TKCN huyện đã trực tiếp chỉ đạo tại các địa phương bị ảnh hưởng; tổ chức ứng trực, giám sát, hướng dẫn và chủ động thực hiện việc hạn chế hoặc cấm người, phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm, qua các ngầm, tràn, cầu giao thông; các biện pháp khắc phục hậu quả được huy động tối đa để tránh thiệt hại cho bà con nhân dân trong huyện.
Tại huyện Lạc Sơn, 81 hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, trong đó số hộ phải di rời 49 hộ; hơn 8.000ha lúa và hoa màu bị ngập úng; các tuyến đường bị sạt lở, ô-tô không qua lại được; các hồ, đập đều đã chảy tràn, xói lở và hư hỏng...
Xã Lỗ Sơn, huyện Lạc Sơn đang ngập chìm trong nước.
Theo cơ quan thường trực PCTT-TKCN tỉnh Hòa Bình, đến chiều 11-10, toàn tỉnh có tám người chết, một người mất tích và ba người bị thương do mưa lũ. Trong tám người chết có bảy người ở huyện Đà Bắc, một người ở huyện Mai Châu.
Mưa lũ gây nhiều thiệt hại đối với tài sản của nhân dân cũng như hoạt động sản xuất nông nghiệp, giao thông, thủy lợi. Sạt lở đất đá, lũ ống, lũ quét, ngập úng diễn ra tại hầu hết các địa phương. Nhiều địa phương chưa kịp thu hoạch lúa mùa có nguy cơ bị mất trắng. Nhiều tuyến đường độc đạo đi các xã vùng cao của các huyện Đà Bắc, Mai Châu, Tân Lạc, Lạc Sơn, Lương Sơn bị cô lập hoàn toàn. Các tuyến đường sạt lở tại một số điểm gây ách tắc, ngập úng cục bộ làm ảnh hưởng đến công tác tìm kiếm cứu nạn.
Các cấp chính quyền tỉnh Hòa Bình đang tập trung mọi nguồn lực để tiếp cận các xã bị ảnh hưởng, giúp bà con chạy và tránh lũ. Lần đầu tiên, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Nguyễn Văn Quang đã ban hành Quyết định công bố tình trạng khẩn cấp thiên tai do mưa lớn trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, công bố tình trạng khẩn cấp của các công trình hồ chứa, đường giao thông, các vị trí sạt lở đất ảnh hưởng do mưa lớn trên địa bàn tỉnh, gồm các công trình đang xả tràn, có nguy cơ tràn qua thân đập, xuất hiện hư hỏng, sạt trượt; các công trình đã xuất hiện hư hỏng, sự cố từ trước, đặc biệt là các công trình đang chống lũ theo các phương án phòng chống lụt bão như công trình hồ Cháu, hồ Kem, hồ Rộc Chu...; các tuyến đường: X2, đường 12B, tuyến C, đường TSA (Bãi Lạng - Bãi Chạo), tuyến Y1, tuyến T (Khoang - Nội), tuyến T (Chiềng - Lốc), Trường Sơn A (Ve - Chám), Quốc lộ 21, Quốc lộ 70B, các tuyến đường tỉnh: 438, 438B, 450...
Vào lúc 9 giờ 30 phút, ngày 11-10, Nhà máy thủy điện Hòa Bình đã xả bảy cửa; đến ngoài 12 giờ mở thêm một cửa và đóng lại vào khoảng 13 giờ 45 phút. Đây là lần mở cửa xả đáy nhiều thứ hai trong lịch sử xả lũ của Nhà máy.
Sáng 11-10, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Hòa Bình thông báo tất cả các trường học trên địa bàn thành phố nghỉ học do Nhà máy Thủy điện Hòa Bình xả lũ.
Trước tình hình mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dũng yêu cầu các thành viên Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tập trung chỉ đạo ứng phó với đợt mưa lũ lớn để giảm thấp nhất mức độ thiệt hại. Các địa phương không được chủ quan vì lượng mưa đang tiếp tục tăng. TP Hòa Bình và huyện Kỳ Sơn đã sẵn sàng chuẩn bị phương án sơ tán dân. Với các địa phương đang bị ngập úng, vùng sạt lở chủ động các phương án chuẩn bị sơ tán.
Về giao thông, tuyệt đối không để người dân tự ý vượt ngầm tràn khi mưa lũ lớn, tăng cường lực lượng ứng trực và có barie, biển báo ở hai đầu ngầm. Thực hiện các giải pháp xử lý tình hình hồ đập nguy cấp. Ứng cứu kịp thời đối với các vùng đang bị chia cắt, cô lập.
Mưa lớn ở Yên Bái cuốn trôi nhà dân, gây thiệt hại nặng về người và tài sản
Theo thông tin lúc 11 giờ trưa nay (11-10), do mưa lớn trong hai ngày qua, tại huyện Trạm Tấu đã có 10 nhà bị trôi sạt, một người chết và ba người mất tích, bốn người bị thương. Nạn nhân là bà Lò Thị Ươi, thôn Hát 2, xã Hát Lìu bị chết; chồng và hai con bị nước cuốn trôi, mất tích. Hiện tại, toàn bộ thị trấn Trạm Tấu bị mất điện lưới, các mạng viễn thông đều không liên lạc được.
Tại khu vực suối Nung (thị xã Nghĩa Lộ), mực nước lũ dâng cao đỉnh điểm vào lúc 4 giờ 30 phút sáng nay (11-10), ảnh hưởng hơn 60 hộ dân sinh sống dọc hai bên suối thuộc địa phận các tổ dân phố 1, 2, 3, 15, 16 và các bản Ngoa, bản Noong, bản Noọng của phường Pú Trạng. Trong đó, có hai nhà tạm bị cuốn trôi hoàn toàn; một người bị lũ cuốn trôi đã được vớt và cứu sống; một người bị điện giật đang được điều trị; còn lại chủ yếu là các hộ bị ngập lụt ảnh hưởng nghiêm trọng về tài sản, hoa màu. Trung tâm Y tế thị xã Nghĩa Lộ và nhiều hộ dân ở đây cũng bị ngập sâu trong nước.
Tại suối Thia, nước lũ cũng dâng rất cao, chảy xiết, xuất hiện trên dòng lũ là nhà cửa, tài sản, trâu bò từ đầu nguồn trên chảy về. Nước lũ cũng cuốn trôi nhà văn hóa tổ 2 phường Cầu Thia, gây gập úng nhiều nhà dân ở thôn Rà Rèn, xã Nghĩa Lợi, kèm theo nhiều diện tích hoa màu, ngô đông bị ngập, nhiều ao cá cũng bị lũ cuốn trôi.
Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão thị xã Nghĩa Lộ và các xã, phường đã tích cực triển khai các phương án di dời người, nhà cửa, tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm. Theo đó, đã triển khai các lực lượng công an, bộ đội, dân quân tự vệ giúp dân di dời tài sản, trực tiếp cứu hộ, cứu nạn những gia đình bị ngập, di dời đến nơi an toàn. Đồng thời, chốt chặn các địa điểm nguy hiểm và cảnh báo cho người dân; tuyên truyền, vận động người dân không vớt củi, đánh bắt cá do nguy hiểm đến tính mạng. Chủ động thống kê thiệt hại để có giải pháp khắc phục và hỗ trợ trước mắt giúp người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống.
Cùng việc chỉ đạo ứng phó tình hình bão lũ, thị xã Nghĩa Lộ đã kịp thời thăm hỏi, động viên một số hộ gia đình bị lũ cuốn trôi nhà cửa, tài sản. Trường hợp anh Vũ Văn Tân, ở tổ 7, phường Pú Trạng bị lũ cuốn trôi được cứu sống hiện đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện đa khoa khu vực Nghĩa Lộ.
Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy cùng Ban PCLB-TKCN tỉnh đang có mặt tại hiện trường, chỉ đạo việc khắc phục thiên tai.
Khu vực giáp chân suối Nung trong nước lũ.
Nước lũ cô lập nhiều xã của tỉnh Phú Thọ
Thông tin từ Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Phú Thọ cho biết, do mưa lớn kéo dài, nước lũ dâng nhanh khiến một số xã trên địa bàn tỉnh bị cô lập, hàng trăm ha hoa màu bị ngập úng.
Tại huyện Tân Sơn, một số tuyến đường các xã: Xuân Sơn, Xuân Đài, Kim Thượng, Lai Đồng, Văn Luông, Tam Thanh... và một số khu lẻ của các xã khác bị cô lập. Dù hiện mưa đã ngớt nhưng tại các đập tràn, nước vẫn chảy xiết khiến người và các phương tiện không thể lưu thông.
Nước lũ đã cô lập nhiều nhà dân tại các địa phương.
Tại huyện Thanh Sơn, có 219 hộ bị cô lập, hơn 300ha hoa màu bị ngập úng. Huyện Tam Nông, nước lớn đã tràn ngập làm cô lập 155 hộ dân; hàng trăm lồng cá bị phá hỏng và hàng chục ha hoa màu bị ngập úng.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã điều động 200 cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn 543 và Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ cùng 90 dân quân tại chỗ, năm xuồng cao tốc, ca-nô cứu nạn chuyên dụng, 12 ô-tô các loại có mặt tại các điểm ngập của huyện Tam Nông và Thanh Sơn để giúp dân. Tính đến thời điểm này, lực lượng tại chỗ của Quân khu 2 đã cứu được sáu người và tài sản bị lũ cuốn trôi trên sông Bứa, di dời 50 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm.
Hiện, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh và các địa phương đã kiểm tra, yêu cầu các xã bố trí lực lượng canh gác tại các ngầm, tràn, vận động những hộ dân ở gần di dời khỏi khu vực nguy hiểm, nghiêm cấm người dân qua lại để bảo đảm an toàn. Lãnh đạo tỉnh, các huyện đã trực tiếp xuống các địa phương để kiểm tra, chỉ đạo có biện pháp khắc phục kịp thời.
Người dân di chuyển gia súc, gia cầm đến nơi an toàn.
Mưa lũ ở Sơn La làm năm người chết, ba người mất tích
Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCBL-TKCN tỉnh Sơn La, sau trận mưa đêm 10 tới rạng sáng 11-10, đã xuất hiện lũ lớn trên các sông, suối gây thiệt hại lớn về người và tài sản của nhân dân.
Mưa lũ đã làm năm người chết, gồm: Bà Sùng Thị Giơ, 70 tuổi ở bản Gạng Phổng, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La; Bà Lường Thị Huấn, 50 tuổi, ở bản Nà Lìu, xã Huy Hạ, huyện Phù Yên bị đá lăn và ba người hiện chưa rõ danh tính ở xã Mường Bang, huyện Phù Yên và hai người ở đều huyện Vân Hồ.
Ba người mất tích thuộc xã Liên Hòa và Lóng Luông của huyện Vân Hồ hiện chưa tìm thấy.
Mưa lũ đã làm thiệt hại 73 nhà dân, trong đó 64 nhà bị sạt lở, chín nhà phải di rời khẩn cấp. Riêng huyện Phù Yên 55 nhà bị thiệt hại, trong đó bản Cù, xã Huy Tân có tới 24 nhà bị hư hỏng. Mưa lũ làm thiệt hại nặng về cơ sở hạ tầng, trong đó cuốn trôi một cầu treo ở xã Tân Lập, huyện Mộc Châu và cuốn trôi hai mố cầu của xã Gia Phù, huyện Phù Yên. Đường giao thông đến sáu xã vùng Mường của huyện Phù Yên bị cô lập; nhiều cột điện bị gẫy, gây mất điện cả huyện Phù Yên, ước tính tổng thiệt hại khoảng 30 tỷ đồng.
Mố cầu Suối Bùa, xã Gia Phù, huyện Phù Yên bị cuốn trôi.
Riêng tại huyện Phù Yên, mưa to từ ngày 10 đến 11-10 đã gây lũ, ngập úng lịch sử trên địa bàn bàn huyện. Nhiều tuyến đường trên địa bàn toàn huyện biến thành dòng nước xiết, nước đổ ầm ầm về các con suối, nhất là suối Tấc, lũ dâng cao hơn 3m, cánh đồng Mường Tấc (rộng gần 800ha) nước tràn trắng xóa ngập hầu hết diện tích lúa mùa sắp cho thu hoạch.
Nhiều nhà dân bị sập đổ hoàn toàn, nước tràn vào nhà khiến đồ đạc của bà con bị hư hỏng, nhiều gia súc, gia cầm bị cuốn trôi; nhiều nhà dân ven bờ suối Tấc, ở những nơi có nguy cơ sạt lở cao phải di rời người và tài sản.
Theo thống kê chưa đầy đủ, trên địa bàn huyện Phù Yên, mưa lũ đã làm hai người chết, 27 ngôi nhà bị sập hoàn toàn và bị lũ cuốn trôi, 21 cột điện cao thế và nhiều cột điện hạ thế bị gãy đổ, cầu Suối Bùa thuộc xã Gia Phù và cầu cứng trên đường nội thị xã Gia Phù bị lũ cuốn trôi một mố cầu.
Khắc phục ách tắc giao thông đường vào thị trấn Phù Yên (Sơn La).
Tuyến đường QL 37 từ Gia Phù đi Sơn La, từ Phù Yên đi Hà Nội, từ xã Gia Phù đi huyện Mộc Châu bị cô lập hoàn toàn. Tại QL 37 và đường giao thông các các xã nhiều điểm bị sạt lở do mưa lũ khiến nhiều xã, bản bị cô lập như: xã Huy Tường, bản Đồng Là, xã Huy Hạ, hệ thống thông tin liên lạc bị hư hỏng.
Ngay khi mưa lũ xảy ra, huyện Phù Yên đã kịp thời chỉ đạo triển khai lực lượng đi kiểm tra tình hình mưa lũ tại địa bàn các xã. Chỉ đạo các ngành chức năng ứng cứu, sơ tán người và tài sản của các hộ dân nằm trong vùng nguy cơ sạt lở đất và bị ngập úng, hạn chế mức thiệt hại do mưa lũ; san gạt những điểm sạt lở trên tuyến QL37 để thông xe đến các xã, bảo đảm các đoàn đi công tác kiểm tra, khắc phục hậu quả mưa lũ.
Hiện, trên địa bàn huyện đang tiếp tục mưa to, dự báo lũ vẫn tiếp tục xảy ra trên diện rộng. Công tác kiểm tra, ứng cứu và khắc phục hậu quả mưa lũ vẫn đang được huyện khẩn trương thực hiện.
Nước ngập trên QL 37 làm tắc đường vào thị trấn huyện Phù Yên.
Lũ thượng nguồn sông Hồng lên cao bất ngờ
Do ảnh hưởng của không khí lạnh từ phương bắc tăng cường xuống, kết hợp tác động của vùng hội tụ gió trên cao, đêm về sáng 11-10, tại Lào Cai có mưa lớn kéo dài trên diện rộng, gây lũ đột ngột trên thượng lưu sông Hồng.
Vào lúc 13 giờ, ngày 11-10, Trạm thủy văn Lào Cai quan trắc được mực nước trên sông Hồng đã lên đến 79,5m (dưới báo động 1 là 0,42m). Dự báo đỉnh lũ cao nhất, khả năng đạt mức 80m (xấp xỉ báo động 1).
Hiện, các cấp chính quyền TP Lào Cai và các huyện ở hạ lưu sông Hồng như Bảo Thắng, Bảo Yên tích cực chỉ đạo người dân di rời khỏi nơi nguy hiểm, phòng tránh lũ lên cao bất ngờ.
Theo Đài Khí tượng - Thủy văn Lào Cai, đây là trận lũ lớn hiếm gặp, xuất hiện trên sông Hồng vào tháng 10, trong nhiều năm trở lại đây.
Lũ lớn bất ngờ trên thượng nguồn sông Hồng, đoạn chảy qua TP Lào Cai.
* Sạt lở khiến đường sắt Hà Nội - Lào Cai tê liệt khoảng bốn ngày
* Sạt núi gây ách tắc toàn bộ tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai