Mưa lớn ở Trung Bộ còn kéo dài đến ngày 9/12

NDO - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 5-6/12, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa có nơi hơn 200mm. Mưa lớn ở các tỉnh miền trung khả năng kéo dài đến ngày 9/12.
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động trong đới gió đông trên cao, từ ngày 5 đến 6/12, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Dự báo lượng mưa tại các khu vực từ ngày 5-6/12:

Khu vực

Thời gian ảnh hưởng

Tổng lượng (mm)

Khu vực từ Hà Tĩnh Quảng Bình

Từ 4 giờ ngày 5 đến 19 giờ ngày 5/12

40-70mm, có nơi hơn 120mm

Khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa

Từ 4 giờ ngày 5 đến 19 giờ ngày 6/12

100-180mm, có nơi hơn 200mm

Khu vực Tây Nguyên

Từ 4 giờ ngày 5 đến 19 giờ ngày 6/12

20-50mm, có nơi hơn 70mm

Cảnh báo, từ ngày 7 đến 9/12, khu vực Trung Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi hơn 250mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh

Dự báo, ngày và đêm 5/12, ở Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0-3,0m. Khu vực bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh, sóng biển cao từ 3,0-5,0m.

Vùng biển phía bắc của khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động, sóng biển cao từ 2,0-4,0m.

Ngoài ra, ngày và đêm 5/12, ở vùng biển phía tây khu vực giữa Biển Đông và khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo, ngày 6/12, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía bắc của khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2,0-4,0m, biển động; khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3,0-5,0m, biển động mạnh.

Cảnh báo, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.