Hà Nội phân luồng giao thông tại các điểm ngập do bão số 4
Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức phân luồng, cấm phương tiện qua một số điểm ngập sâu đến 90cm do hoàn lưu bão số 4, nhằm bảo đảm an toàn giao thông và người dân.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#ngập úng
Có 657 kết quả
Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức phân luồng, cấm phương tiện qua một số điểm ngập sâu đến 90cm do hoàn lưu bão số 4, nhằm bảo đảm an toàn giao thông và người dân.
Sáng 25/8, do ảnh hưởng của bão số 4, mưa lớn tiếp tục kéo dài khiến nhiều khu vực miền núi Nghệ An xảy ra sạt lở, ngập lụt, giao thông bị chia cắt. Chính quyền các địa phương đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân và hạn chế thiệt hại do mưa lũ.
Đêm nay và sáng mai, hoàn lưu bão số 4 kết hợp dải hội tụ nhiệt đới tiếp tục gây mưa lớn tại Nam đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh; trong khi từ Huế trở vào, thời tiết chủ đạo vẫn là nắng, có nơi nắng nóng gay gắt.
Mưa lớn diện rộng gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực Hà Nội. Thành phố đã ban hành báo động lũ cấp II trên sông Tích, sông Cầu, đồng thời huy động lực lượng, phương tiện triển khai tiêu thoát nước, bảo đảm an toàn giao thông và đời sống nhân dân.
Mưa lớn kéo dài gây sạt lở, ngập sâu và nứt vỡ mặt đường tại nhiều vị trí trên Quốc lộ 4A, 4B nối Quảng Ninh, Lạng Sơn và Cao Bằng, khiến giao thông một số đoạn bị chia cắt, phương tiện tải trọng lớn phải chuyển hướng.
Trước diễn biến phức tạp của mưa lớn do ảnh hưởng bão số 4, tỉnh Bắc Ninh ghi nhận thiệt hại về nhà cửa và sản xuất đồng thời lực lượng quân đội huy động gần 400 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ Nhân dân di dời tài sản.
Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với hoàn lưu cơn bão số 4, kết hợp với hội tụ gió lên đến 5.000m nên nhiều khu vực của tỉnh Lạng Sơn từ ngày 21/8 đến sáng 23/8 đã có mưa to đến mưa rất to kèm dông.
Đến 8 giờ ngày 23/8, mưa lũ đã gây ra nhiều thiệt hại tại Bắc Ninh nhất là sạt lở nhiều tuyến đường, sạt lở đất khiến nhiều hộ dân phải di dời nhà cửa.
Dự báo, ngày 23/8, bão số 4 tiếp tục hoạt động trên vùng biển Quảng Ninh-Hải Phòng, mạnh cấp 8, giật cấp 10; gây mưa lớn dồn dập tại hai tỉnh trên, Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa to đến rất to, nguy cơ ngập úng, lũ quét, sạt lở đất.
Chiều 22/8, Cục Đê điều và Phòng, chống thiên tai thông tin nhanh về tình hình bão số 4 và mưa lũ. Bão đang di chuyển chậm trên vùng biển Quảng Ninh-Hải Phòng, trong khi mưa lớn tiếp diễn tại nhiều địa phương, gây ngập úng, sạt lở và thiệt hại về nhà cửa, cây trồng, giao thông.
Hôm nay, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục là tâm điểm mưa lớn do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với áp thấp nhiệt đới trên Vịnh Bắc Bộ. Mưa lớn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới, làm gia tăng nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.
Dự báo, ngày 21/8, áp thấp nhiệt đới trên vịnh Bắc Bộ có khả năng mạnh lên thành bão. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, nhiều nơi trên cả nước có mưa dông, đặc biệt, đông bắc bộ và Thanh Hóa có nơi mưa trên 300mm, người dân cần đề phòng nguy cơ cao xảy ra ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.
Hôm nay, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ bước vào đợt mưa lớn diện rộng do tác động của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với hội tụ gió trên cao, cục bộ có nơi mưa rất to. Đợt mưa dự báo kéo dài đến hết ngày 21/8; trong khi nhiều nơi ở Trung Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ vẫn còn nắng nóng.
Đêm nay, mưa bắt đầu gia tăng tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ do tác động của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với hội tụ gió trên cao. Sang ngày mai, nhiều nơi chuyển mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to; đợt mưa lớn được dự báo kéo dài đến hết ngày 21/8, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.
Cùng với việc khẩn trương hoàn thiện hệ thống tiêu thoát lũ, phòng, chống ngập úng tổng thể cho Khu kinh tế Vũng Áng, việc di dời, bố trí tái định cư cho các hộ dân nằm xen kẽ trong các khu chức năng của Khu kinh tế Vũng Áng được xem là giải pháp bền vững khắc phục tình trạng ngập úng tại các khu dân cư, nhà máy.
Dự báo, đêm nay (7/8), khu vực Tây Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ, từ Thanh Hóa đến bắc Quảng Trị có mưa dông rải rác với lượng mưa 10-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 90mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; mưa lớn kéo dài có khả năng gây ra một đợt lũ trên sông Thao (Lào Cai).
Mưa lớn kéo dài gây ngập úng tại nhiều khu vực ở Hà Nội, ảnh hưởng đến đời sống người dân, đồng thời làm tăng nguy cơ phát sinh các bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, bệnh ngoài da, đau mắt đỏ và các bệnh đường tiêu hóa.
Dự báo, ngày 10/7, mưa lớn tiếp diễn ở Bắc Bộ, nhiều nơi mưa to đến rất to, đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở và ngập úng cục bộ. Trung Bộ tiếp diễn nắng nóng, trong khi cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa dông vào chiều tối.
Dự báo, ngày 6/7, thủ đô Hà Nội và nhiều tỉnh Bắc Bộ duy trì trạng thái thời tiết nhiều mây, mưa dông diện rộng, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhất là khu vực Tây Bắc Bộ. Người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong cơn dông.
Hồi 4 giờ ngày 5/7, vị trí tâm bão số 1 (tên quốc tế là Maysak), ở vào khoảng 21,9 độ vĩ bắc; 108,0 độ kinh đông, trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/giờ), giật cấp 10, di chuyển theo hướng bắc đông bắc với tốc độ 5-10 km/giờ.
Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp và hội tụ gió lên đến mực 5000m, từ đêm 29 đến rạng sáng 30/6, trên địa bàn Thủ đô Hà Nội đã xảy ra mưa lớn diện rộng. Tuy nhiên, nhờ sự chủ động triển khai các phương án ứng trực và vận hành hệ thống thoát nước kịp thời, tính đến sáng nay, trên toàn địa bàn không ghi nhận điểm úng ngập.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm nay (28/6) đến ngày 30/6, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-120mm, cục bộ có nơi trên 300mm (mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng). Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3 giờ).
Chính phủ vừa có Nghị quyết số 166/NQ-CP ngày 26/6/2026 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 26-KL/TW ngày 24/4/2026 của Bộ Chính trị về phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2026 - 2035.
Ngày 24/6, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt kết luận ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại cuộc họp với Thành phố Hồ Chí Minh về giải quyết các vướng mắc liên quan Dự án giải quyết ngập do triều có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1).
Các đơn vị quản lý đường bộ chủ động khơi thông hệ thống rãnh thoát nước trên Quốc lộ 1, góp phần nâng cao khả năng tiêu thoát nước, giảm nguy cơ ngập úng, hạn chế hư hỏng kết cấu mặt đường trong mùa mưa bão 2026.
Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao trước nhân dân Thủ đô, dự án xây dựng chống úng ngập cục bộ tại khu vực nội đô Hà Nội đang bước vào giai đoạn nước rút, thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc giải quyết dứt điểm một trong những “điểm nghẽn” lớn về hạ tầng đô thị hiện nay.
Trong các hội nghị, cuộc làm việc với địa phương, bộ, ngành thời gian qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh thông điệp hành động với tinh thần “Lựa chọn đúng-triển khai nhanh-làm đến nơi đến chốn-đo lường bằng kết quả”, đồng thời quán triệt phương châm xuyên suốt “nói ít-làm nhiều-làm đến cùng”.
Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị chủ động triển khai đồng bộ biện pháp phòng, chống mưa lũ, rà soát điểm xung yếu, tổ chức phân luồng và trực gác 24/24 giờ, kiên quyết bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La 2026, tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chương trình thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Singapore; Quy định mới về mẫu, thông tin trên thẻ nhà báo giai đoạn năm 2026-2030; Hà Nội tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10... là một số tin nổi bật ngày 30/5.
Mưa lũ cực đoan, khốc liệt trong hai năm 2024 và 2025 đã khiến tỉnh Thái Nguyên (cả Bắc Kạn cũ) thiệt hại hơn 15.000 tỷ đồng, đặc biệt đợt lũ lụt chưa từng có hồi tháng 10/2025 gây thiệt hại nặng nề cho đô thị trung tâm tỉnh.