Băng giá xuất hiện giữa mùa thu ở Hàn Quốc

NDO -

Hàn Quốc đang trong đợt giá rét bất thường khi không khí lạnh từ Bắc Cực tràn về, khiến nhiệt độ tại nhiều khu vực trên cả nước giảm mạnh xuống ngưỡng âm độ và băng giá đã xuất hiện trong sáng 17/10.

Sương giá xuất hiện ở núi Halla trên đảo Jeju, Hàn Quốc khi nhiệt độ giảm xuống gần 0 độ C trong sáng 17/10. (Ảnh: Yonhap)
Sương giá xuất hiện ở núi Halla trên đảo Jeju, Hàn Quốc khi nhiệt độ giảm xuống gần 0 độ C trong sáng 17/10. (Ảnh: Yonhap)

Sáng sớm nay, nhiệt độ ở Seoul đã giảm mạnh xuống gần 1 độ C, đánh dấu buổi sáng lạnh nhất vào giữa tháng 10 trong vòng 64 năm qua ở thủ đô của Hàn Quốc.

Theo Cục Khí tượng Hàn Quốc (KMA), nhiệt độ thấp kỷ lục gần nhất vào buổi sáng ở Seoul là -0,4 độ C, được ghi nhận vào ngày 19/10/1957.

Băng giá xuất hiện giữa mùa thu ở Hàn Quốc -0

Nhân viên y tế sưởi ấm bằng túi chườm nóng tại một điểm xét nghiệm Covid-19 tạm thời ở Seoul, ngày 17/10/2021. (Ảnh: Yonhap) 

Tại một số khu vực của Seoul, nhiệt độ xuống dưới mức 0 độ C và đã xuất hiện băng tuyết, sớm hơn trung bình mọi năm khoảng 17 ngày.

Thời tiết lạnh giá cũng được ghi nhận ở nhiều địa phương khác tại Hàn Quốc, với nhiệt độ trung bình trên toàn quốc giảm hơn 10 độ C so với một ngày trước đó.

Băng giá xuất hiện giữa mùa thu ở Hàn Quốc -0

Đợt băng giá đầu tiên trong năm được ghi nhận tại hầu hết các địa phương của Hàn Quốc ngay giữa tháng 10. (Ảnh: Yonhap) 

KMA cho biết, nhiệt độ trên núi Seorak ở tỉnh Gangwon đã giảm xuống mức -9,3 độ C, trong khi quận biên giới Yeoncheon ở tỉnh Gyeonggi là -3,9 độ C. Đợt băng tuyết và sương giá đầu tiên trong năm đã xuất hiện trên khắp cả nước.

Băng giá xuất hiện giữa mùa thu ở Hàn Quốc -0
Băng tuyết xuất hiện sớm trên núi Seorak trong đợt lạnh bất thường tại Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap) 

Trong sáng 17/10, các cảnh báo về sóng lạnh được ban hành trên cả nước vào ngày hôm trước đều đã được dỡ bỏ.

Nhưng theo KMA, đợt lạnh giá bất thường này dự kiến sẽ còn tiếp diễn trong tuần tới, khi khối áp cao cận nhiệt đới nhường chỗ cho các đợt không khí lạnh trái mùa từ Bắc Cực tràn xuống.

Băng giá xuất hiện giữa mùa thu ở Hàn Quốc -0

Những chiếc lá đỏ, đặc trưng của mùa thu Hàn Quốc bị đóng băng trong đợt lạnh giá bất thường ngày 17/10. (Ảnh: Yonhap) 

Băng giá xuất hiện giữa mùa thu ở Hàn Quốc -0
Băng giá trên núi Halla ở đảo Jeju. (Ảnh: Yonhap) 
Băng giá xuất hiện giữa mùa thu ở Hàn Quốc -0
Băng giá trên núi Halla ở đảo Jeju. (Ảnh: Yonhap) 
Băng giá xuất hiện giữa mùa thu ở Hàn Quốc -0
Băng giá trên núi Halla ở đảo Jeju. (Ảnh: Yonhap)   
Băng giá xuất hiện giữa mùa thu ở Hàn Quốc -0
Băng tuyết xuất hiện sớm trên đảo Jeju thu hút nhiều du khách đến chiêm ngưỡng. (Ảnh: Yonhap)