"Mắt thần" phòng chống tội phạm

Khi những con đường bớt dần phương tiện lưu thông, người dân cùng tham gia với lực lượng công an đi tuần tra, kiểm soát nhằm giữ gìn an ninh trật tự. Nhờ có sự phối hợp của người dân mà lực lượng công an đã bắt, phá nhiều vụ, bảo đảm tình hình an ninh trật tự.
0:00 / 0:00
0:00
Ðồng chí Ðoàn Anh Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận trao bằng khen tặng tập thể, cá nhân.
Ðồng chí Ðoàn Anh Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận trao bằng khen tặng tập thể, cá nhân.

Vào buổi tối của những ngày đầu năm 2024, ông Châu Văn Giàu (xã Tân Tiến, thị xã La Gi) vẫn thường tham gia với lực lượng công an xã tuần tra an ninh trật tự trên địa bàn.

Trước đó, năm 2023, ông Giàu cùng với tổ tuần tra phát hiện bắt năm trường hợp vận chuyển khoáng sản trái phép; một trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy. Ban ngày, ông Giàu cùng công an xã đẩy đuổi một số tụ điểm thường tụ tập đông người chơi đánh bài, gây mất trật tự khu vực Núi Nhọn; tham gia giải quyết bảy vụ mâu thuẫn, tranh chấp xảy ra trong nội bộ nhân dân tại khu vực thôn nhằm không để mâu thuẫn kéo dài.

Ðặc biệt, ông Giàu cung cấp tin giúp công an triệt phá các tụ điểm phức tạp về cờ bạc, ma túy, trộm cắp tài sản. Và để tăng cường tình hình an ninh trật tự, ông Giàu còn tuyên truyền, vận động nhân dân, các hộ kinh doanh buôn bán trong khu vực thôn chấp hành tốt quy định của pháp luật. Ông cùng với Ban điều hành thôn và Ủy ban nhân dân xã vận động, nhắc nhở các hộ kinh doanh không buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, giữ gìn vệ sinh môi trường, không hát karaoke sau 22 giờ.

Ở xã Tân Ðức, huyện Hàm Tân dù hơn 60 tuổi, ông Lê Thành Nhơn sau thời gian sản xuất nông nghiệp là tham gia vào các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng chống tội phạm như tuần tra kiểm soát, tham mưu văn bản, tố giác tội phạm, nắm bắt thông tin nghi ngờ tội phạm…

Năm 2023, ông Nhơn tham gia với công an xã bắt giữ đối tượng tham gia một vụ tàng trữ trái phép chất ma túy. Qua thông tin hằng ngày, ông còn cung cấp thông tin cho công an bắt giữ đối tượng tham gia ba vụ vận chuyển khoáng sản trái phép. Ngoài ra, ông Nhơn còn tuyên truyền, vận động nhân dân trong thôn và người thân tham gia đấu tranh tố giác đối với các đối tượng vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy, các nguy cơ và tác hại của ma túy.

Theo Ban Chỉ đạo tỉnh Bình Thuận về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm và trật tự xã hội (Ban Chỉ đạo), trong năm 2023, Ban Chỉ đạo đã ban hành Hướng dẫn số 163/HD-BCÐ ngày 17/01/2023 về xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; triển khai xây dựng mô hình mới "Phổ biến, giáo dục pháp luật" góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

Ban Chỉ đạo hướng dẫn, xây dựng 423 tổ liên gia phòng cháy, chữa cháy, nâng tổng số Tổ liên gia lên 688 tổ; 378 điểm chữa cháy công cộng, nâng tổng số điểm chữa cháy công cộng lên 631 điểm; vận động kinh phí trang cấp 8.974 bình chữa cháy, 4.588 chuông báo cháy, 4.588 nút ấn báo cháy, 1.955 búa, rìu, 1.673 xà beng, 689 kìm cộng lực, 646 bảng nội quy tiêu lệnh, sử dụng phương tiện phòng cháy, chữa cháy.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo hướng dẫn xây dựng, nhân rộng 31 mô hình như: Xã liên kết bảo đảm an ninh, trật tự; tổ cảm hóa giáo dục người vi phạm pháp luật và chống lây lan ma túy; quỹ nhân dân với an ninh trật tự; tổ liên gia phòng cháy chữa cháy...

Ban Chỉ đạo triển khai, hướng dẫn 42 đơn vị xây dựng điển hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phát huy hiệu quả hoạt động các mô hình trong công tác tự phòng, tự quản, tự bảo vệ; triển khai xây dựng "Ðiển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị" tại công an ba phường: Lạc Ðạo, Phú Trinh (thành phố Phan Thiết), phường Phước Lộc (thị xã La Gi). Trong khi đó, Công an tỉnh duy trì hiệu quả hoạt động mô hình "Dân vận khéo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số" tại huyện Bắc Bình được Ban Dân vận Tỉnh ủy công nhận mô hình "Dân vận khéo" cấp tỉnh của năm.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, công tác trao đổi, phối hợp giữa lực lượng công an các cấp với ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm mục tiêu xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có lúc chưa thường xuyên.

Ðại tá Lê Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo tỉnh về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm và trật tự xã hội, cho biết: Chúng tôi tiếp tục phát huy hiệu quả tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, các phương tiện truyền thông lưu động và mạng xã hội để tuyên truyền, định hướng dư luận, đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc; thông tin kịp thời, phản ánh chính xác các sự kiện chính trị, các vấn đề được dư luận quan tâm gắn với vận động nhân dân tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự; nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành và các tổ chức thành viên trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Trong đó, triển khai thực hiện chương trình phối hợp số giữa Công an tỉnh với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên về "Ðẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới" giai đoạn 2023-2033.

Năm 2023, nhiều địa phương có tỷ lệ khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trật tự" và xếp loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt loại xuất sắc đạt tỷ lệ cao. Ban Chỉ đạo tỉnh đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho một cá nhân; Bộ Công an tặng bằng khen cho 13 tập thể, 15 cá nhân; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 45 tập thể, 52 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 711 tập thể, 1.601 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ban đề nghị Bộ Công an tặng Kỷ niệm chương "Bảo vệ an ninh Tổ quốc" cho 156 cá nhân có nhiều đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.