Theo Thứ trưởng Nội vụ Tan Chai Ho, Malaysia vẫn đang tiến hành các cuộc truy quét tới các vùng nông thôn, kể cả những vùng rừng phụ cận các thành phố, nơi bị coi là có nhiều người cư trú bất hợp pháp đang ẩn náu.
Ông nói: "Chúng tôi đã bắt giữ khoảng 4.000 người đang ẩn náu trong lều ở sâu trong rừng phụ cận nhưng chúng tôi ước tính vẫn còn từ 200.000 đến 300.000 người cư trú bất hợp pháp ở lại nước này. Chúng tôi cho rằng họ đang ẩn náu ở những vùng nông thôn và rừng phụ cận các thị trấn và thành phố". Ông cho rằng "họ không thể ẩn náu mãi được. Họ phải ra ngoài vì những nhu cầu cơ bản và kiếm sống".
Ông Tan Chai Ho khẳng định: "Cuộc truy quét hiện nay vẫn đang tiếp tục và chúng tôi sẽ chỉ chấm dứt khi không còn người cư trú bất hợp pháp nào".
Trong thời gian qua, hơn 150 chủ doanh nghiệp đã bị đưa ra xét xử trước tòa vì tội che giấu lao động cư trú bất hợp pháp. Chín trường hợp đã bị kết tội với số tiền phạt tổng cộng lên tới 490.000 ringgit (3.8 ringgit/USD).
Ngày hôm nay, nội các Malaysia có cuộc họp về lao động nước ngoài do Phó Thủ tướng Najib Razak chủ trì. Ông Tan Chai Ho cho biết, những công nhân dự kiến tới làm việc tại nước này sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng. Kể từ khi Indonesia chậm trễ trong quá trình hợp pháp hóa những lao động bất hợp pháp để họ trở lại Malaysia làm việc, Malaysia đã quay sang tìm nguồn lao động từ những nước khác để thay thế những lao dộng bất hợp pháp đã rời khỏi nước này. Trước mắt, 100.000 công nhân Pakistan sẽ được tiếp nhận ở Malaysia.
Ông Tan Chai Ho nói: "Chúng tôi đã tạo mọi thuận lợi có thể được cho phía Indonesia, nhưng quả bóng vẫn đang ở phía họ".