Luôn phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

Thời gian qua, nhất là trong hai năm đại dịch Covid-19 diễn biến căng thẳng, cùng với chính quyền các cấp, Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều đóng góp quan trọng để xây dựng và phát triển thành phố trên nhiều lĩnh vực, nhất là các hoạt động an sinh xã hội...
0:00 / 0:00
0:00
Luôn phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

Gần hai năm đại dịch Covid-19 hoành hành, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Phường 4, Quận 6 Lý Khánh Thuận cùng các đồng chí của mình luôn tận tụy với chính quyền địa phương tham gia phòng, chống dịch. Đồng chí Lý Khánh Thuận vận động cán bộ, hội viên tham gia các chốt kiểm soát phòng, chống dịch bảo vệ “vùng xanh”; vận động chăm lo đột xuất cho trẻ mồ côi do dịch Covid-19;...

Đồng chí cùng tổ chức hội vận động hội viên có nhà cho thuê miễn, giảm tiền thuê trọ với số tiền 42 triệu đồng; chăm lo cho 17 hội viên cựu chiến binh là F0 có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà động viên các chi hội trưởng cựu chiến binh khu phố tham gia phòng, chống dịch... Sự giản dị, tận tâm của đồng chí đã góp phần làm cho mọi người tin yêu hơn những người lính Cụ Hồ. Đồng chí Lý Khánh Thuận là một trong số rất nhiều gương điển hình cựu chiến binh phát huy tốt phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình đồng hành cùng Thành hội, địa phương tham gia phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh Trần Thanh Huyền cho biết, trong giai đoạn 2017-2022, trong số nhiều lĩnh vực hoạt động của Hội, việc phòng, chống dịch được rất nhiều hội viên tâm huyết, xung kích tham gia.

Cũng theo đồng chí Trần Thanh Huyền, giai đoạn cao điểm của dịch bệnh, trung bình mỗi ngày toàn Thành hội có hơn 10.000 cán bộ, hội viên tham gia các tổ Covid cộng đồng; đội hình tình nguyện y tế hỗ trợ các điểm thu dung, bệnh viện dã chiến, lấy mẫu xét nghiệm; tham gia bảo vệ “vùng xanh”... Các hội viên tích cực, chủ động tham gia cùng các lực lượng ở địa phương “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để truy vết, khoanh vùng, cách ly những trường hợp nhiễm bệnh, hạn chế lây lan ra cộng đồng; tuyên truyền, vận động người dân tiêm vắc-xin phòng Covid-19.

Xông pha nơi tuyến đầu chống dịch, có 62 cựu chiến binh là F0, sau khi điều trị khỏi bệnh đã tình nguyện ở lại hỗ trợ cho bệnh nhân đang điều trị. Ở hậu phương, các cựu chiến binh hăng hái tham gia công tác bảo đảm an sinh xã hội. Các cấp Hội, hội viên và gia đình đã vận động, quyên góp ủng hộ hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm, hàng chục nghìn thùng nhu yếu phẩm thiết yếu; gần 80 gian hàng nhu yếu phẩm lưu động 0 đồng... với tổng kinh phí gần 36 tỷ đồng.

Gia đình Đại tá, bác sĩ Đỗ Cao Bằng ở Phường 9, Quận Phú Nhuận đã tặng tuyến đầu chống dịch máy thở, một xe cứu thương trị giá hơn 1,5 tỷ đồng. Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Phường 16, Quận 8 Hà Văn Mum đã tự nguyện dùng xe ba gác của gia đình chở hơn 250 tấn lương thực, thực phẩm, rau củ quả, nhu yếu phẩm thiết yếu tặng người dân vùng dịch, khu cách ly, phong tỏa;...

Toàn Thành hội đã vận động, quyên góp, ủng hộ quỹ vắc-xin phòng dịch Covid-19 hơn 7 tỷ đồng. Trong và sau đại dịch, nhiều cựu chiến binh có phòng trọ cho thuê đã miễn, giảm tiền cho người thuê tổng cộng nhiều tỷ đồng góp phần giảm bớt khó khăn cho người thuê trọ, phần đông là công nhân và sinh viên...

Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, một trong những điểm nhấn tích cực của Thành hội trong giai đoạn vừa qua là tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội, động viên cựu chiến binh nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, phát huy tiềm năng, ưu đãi của Nhà nước, giúp nhau làm kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Từ điểm tựa phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, các hội viên đã hỗ trợ các mô hình kinh tế để giúp các cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn. Tính đến hết năm 2021, chỉ còn 91 hộ cựu chiến binh nghèo, chiếm 0,14%; cận nghèo còn 102 hộ, chiếm 0,15%.

Trong giai đoạn 2017-2022, hội viên cựu chiến binh thành phố đã hiến 45.360m2 đất để mở đường; ủng hộ gần 27,6 tỷ đồng, tham gia 25.135 ngày công, ủng hộ các loại vật chất khác gần 17,7 tỷ đồng sửa chữa 6.404m đường giao thông nông thôn; đào 6.930m kênh, mương thủy lợi; xây dựng 30 cầu nông thôn tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long;...

Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng chia sẻ: Các cán bộ, hội viên cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh tự hào về những đóng góp vào thành tựu chung của đất nước và thành phố, của Hội Cựu chiến binh Việt Nam; luôn tin tưởng, đoàn kết góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.