Lục Yên chung sức xây dựng nông thôn mới

Tại vùng cao Lục Yên (tỉnh Yên Bái), chuyện người dân hiến đất làm đường không còn lạ ở nơi này. Nhờ làm tốt công tác dân vận đi đôi với cán bộ, đảng viên đi đầu gương mẫu cho nên nhiều tuyến giao thông liên vùng, kết nối nội bộ các xã đã được người dân tự nguyện hiến đất giải phóng mặt bằng sạch, đã giúp thay đổi diện mạo nông thôn miền núi.
0:00 / 0:00
0:00
Cán bộ huyện Lục Yên tham gia ngày cuối tuần cùng dân, giải phóng mặt bằng phục vụ thi công giao thông nông thôn.
Cán bộ huyện Lục Yên tham gia ngày cuối tuần cùng dân, giải phóng mặt bằng phục vụ thi công giao thông nông thôn.

Tại dự án Sửa chữa công trình thoát nước cầu Tông Cụm, tại lý trình Km20+625, đường Khánh Hòa-Minh Xuân (đường tỉnh 171), trước là ngầm tràn nay thay thế cầu cứng chiều dài gần 34m, vốn đầu tư hơn 14 tỷ đồng. Bí thư chi bộ Tông Cụm (xã Minh Xuân) Vương Ngọc Đồn cho biết: Chi bộ có 26 đảng viên, để có mặt bằng sạch thi công cầu, các đảng viên có nhà ven đường tỉnh 171 đã đi đầu trong việc “Dịch rào hiến đất”, “Giải phóng không đồng”. Điển hình là hộ anh Hoàng Văn Đầu, có nhà sát công trình cầu, đã tự nguyện dỡ nhà, tường rào, hiến hơn 40 m2 đất ở lâu năm mà không đòi hỏi hỗ trợ, đền bù.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Minh Xuân Lã Văn Quảng cho biết, đến nay 38,6 km đường trục thôn được kiên cố hóa, hơn 22 km về đêm có điện thắp sáng, gần 20 km được trồng hoa và cây bóng mát. Điển hình, tại thôn Làng Át, trước đây, đời sống người dân tộc nơi này khá khó khăn, đến nay người dân đã đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới. Mọi người dạy nhau cách làm giàu từ rừng, từ ao chuồng và làm du lịch cộng đồng. Từ đó đời sống thay đổi rõ rệt, cái đói không còn. Làng Át trở thành thôn nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của huyện Lục Yên. Nhờ có sự đồng lòng của người dân, đến tháng 6/2024, xã Minh Xuân đạt 15/19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, phấn đấu hết năm 2024 sẽ về đích các tiêu chí còn lại.

Xã Tô Mậu là nơi có cầu Tô Mậu trị giá 115 tỷ đồng bắc qua sông Chảy vừa được đưa vào khai thác sử dụng đầu năm 2024. Thiếu tá Nguyễn Tuyên Hoàng, Trưởng Công an xã cho biết: Để bảo đảm an toàn, an ninh trật tự trong xã, Công an xã đã tham mưu xây dựng hai mô hình cổng trường an toàn giao thông, cùng mô hình trường học an toàn thân thiện. Địa phương vận động xã hội hóa được hơn 200 triệu đồng, xây dựng đường điện thắp sáng dài 1,5 km tại dốc Thắm đi làng Mường; lắp 45 camera an ninh tại các ngã ba, ngã tư và đền suối Tiên.

Thời gian qua, người dân xã Tô Mậu cùng chính quyền thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới. Qua thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã vận động người dân hiến 39.882 m2 đất; 1.181 cây cối, hoa màu; 1 tỷ 426 triệu đồng (bao gồm tiền mặt, vật liệu, ngày công quy ra tiền mặt). Đến nay, gần 41 km đường giao thông nông thôn được cứng hóa, đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa thuận tiện. Hệ thống công trình thủy lợi được xây dựng bảo đảm phục vụ sản xuất và các yêu cầu về phòng chống thiên tai.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên, Đinh Khắc Yên cho biết: Nhờ làm tốt công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới, người dân đã đóng góp hơn 8 tỷ đồng và gần 30.000 ngày công, hiến hơn 37.000 m2 đất các loại, hơn 23.000 cây cối để làm đường giao thông nông thôn. Đến nay, toàn huyện có hơn 775 km đường được kiên cố, 271 km đèn đường chiếu sáng về đêm và hàng trăm km đường hoa dọc các tuyến đường xã. Điển hình, tuyến đường liên xã Tân Lĩnh-Tân Lập-Phan Thanh với chiều dài hơn 18 km được gần 550 hộ dân sống dọc tuyến đường đồng thuận, tự nguyện hiến gần 100.000 m2 đất các loại, hơn 24.000 cây cối, hơn 6.000m tường rào xây và hơn 400 m2 sân bê-tông, trụ cổng để mở rộng nền đường rộng 7m. Có nhiều hộ cắt một phần tường xây, mái nhà, đập cổng, hàng rào bê-tông kiên cố mà không đòi hỏi đền bù hay hỗ trợ.

Với cách làm phải quyết liệt, rõ ràng, minh bạch, tất cả vì quyền lợi của người dân, đồng bào huyện miền núi Lục Yên đồng lòng vượt khó. Hệ thống thiết chế, văn hóa ở cơ sở của huyện được đầu tư xây dựng cơ bản hoàn chỉnh, phát huy hiệu quả, đáp ứng được nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Địa phương đã tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phục vụ nhân dân, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân. Lục Yên tiếp tục đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao gắn với cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, khuyến khích, vận động người dân tham gia tập luyện thể dục thể thao: thành lập 5 câu lạc bộ văn hóa văn nghệ thể dục thể thao tại 3 xã. Đến nay toàn huyện có 40 câu lạc bộ văn hóa văn nghệ thể dục thể thao, 310 đội thể thao; 220 đội văn nghệ quần chúng; có 180/182 thôn (tính trên địa bàn 23 xã) được công nhận danh hiệu đạt chuẩn văn hóa, bằng 98,9%.

Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện và các ngành, đoàn thể tập trung, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Cụ thể hóa các mục tiêu bằng các kế hoạch chi tiết, có giải pháp chỉ đạo trọng tâm đối với các xã trong lộ trình, do đó đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các xã nông thôn mới theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Lục Yên lần thứ 27 (vượt 1 xã so với nghị quyết). Các đơn vị liên quan tổ chức các đoàn công tác kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023, 2024; tổ chức chấm điểm và công nhận 9 sản phẩm đạt 3 sao OCOP. Đến nay, toàn huyện có 20 sản phẩm đạt 3 sao; có 15 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân toàn huyện đạt 15,74 tiêu chí/xã; có 37 thôn được công nhận đạt chuẩn thôn nông thôn mới và 20 thôn được công nhận đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu ■