Theo giới chức quân sự, lực lượng gìn giữ hòa bình nhiều khả năng sẽ không đóng tại khu vực biên giới Ukraine-Nga mà sẽ được bố trí cách xa đường ranh giới ngừng bắn, thậm chí ngoài lãnh thổ Ukraine.
Các đại biểu chia sẻ, thảo luận về các vấn đề an ninh, an toàn trong các phái bộ của Liên hợp quốc, cũng như các chiến lược, biện pháp và bài học kinh nghiệm trong việc ứng phó với các tình huống khẩn cấp, bảo vệ nhân viên, cơ sở vật chất, và bảo đảm sự ổn định tại các khu vực hoạt động của phái bộ.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cho biết, nước này sẽ yêu cầu các bảo đảm an ninh cụ thể từ Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) như một phần của bất kỳ thỏa thuận nào nhằm giải quyết xung đột với Ukraine.
Chiều 20/2, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã có cuộc gặp với Thứ trưởng Quốc phòng Canada Stefanie Beck nhân dịp bà Stefanie Beck thăm Việt Nam và dự Đối thoại chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng Việt Nam-Canada lần thứ 3.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm đặc biệt, quan tâm xây dựng và rèn luyện Quân đội nhân dân Việt Nam, định hình những phẩm chất cao đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ". Trải qua 80 năm xây dựng và trưởng thành, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn xứng đáng là đội quân anh hùng, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu.
"Hành trình vì hòa bình" là hồi ức của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, chứa đựng toàn bộ tâm huyết và khát vọng lớn lao của ông về hòa bình và sứ mệnh gìn giữ hòa bình quốc tế của Việt Nam.
Trong cuộc bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an, Mỹ đã bỏ phiếu trắng do những lo ngại liên quan đến vấn đề tài trợ, 14 thành viên còn lại của hội đồng đều bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết này.
Ngày 16/12, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho biết, Ngoại trưởng các nước Liên minh châu Âu (EU) tại hội nghị cùng ngày ở Brussels đã không thảo luận về ý tưởng cử lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine sau khi xung đột có thể kết thúc.
Ngày 12/10, Phái bộ lâm thời Liên hợp quốc tại Liban (UNIFIL) đã cảnh báo nguy cơ xảy ra thảm họa xung đột khu vực, trong bối cảnh Israel cùng lúc gia tăng hoạt động quân sự ở cả Liban và Dải Gaza chống lại các lực lượng Hezbollah và Hamas.
Những năm qua, các phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc ở nhiều nước bị thu hẹp hoặc phải chấm dứt sứ mệnh, bất chấp bối cảnh các cuộc xung đột và tình trạng bất ổn về chính trị, kinh tế hay xã hội chưa được giải quyết dứt điểm.
Chiều 15/4, Tổ công tác số 1 gồm ba sĩ quan đầu tiên của Bộ Công an tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan đã về đến sân bay quốc tế Nội Bài, kết thúc nhiệm kỳ công tác.
Sau 9 ngày tổ chức với các hoạt động phong phú gồm cả huấn luyện lý thuyết và diễn tập thực hành, với sự tham gia của 18 đoàn quốc tế thuộc các quốc gia thành viên Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+), Chương trình đánh giá năng lực cho lực lượng chuẩn bị tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (CEPPP 2023) Chu kỳ 4 Nhóm chuyên gia Gìn giữ hòa bình trong khuôn khổ ADMM+ đã thành công tốt đẹp và bế mạc vào chiều 21/9 tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Hà Nội).
Sáng 27/7, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước cho Trung tá Đặng Quốc Tuấn đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ UNISFA (khu vực Abyei).
Thông tin từ đội Công binh Việt Nam tại Abyei cho biết, sáng 27/5, Phái bộ UNISFA khu vực Abyei tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc tế về Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (29/5/1948-29/5/2023).
Sáng 23/5, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị định số 162/2016/NĐ-CP ngày 14/12/2016 của Chính phủ quy định một số chế độ, chính sách đối với cá nhân và công tác bảo đảm đối với các tổ chức của Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.
Tại các phái bộ, nữ quân nhân của Việt Nam đảm nhiệm nhiều vị trí công tác khác nhau như: quan sát viên quân sự, sĩ quan tham mưu tác chiến, sĩ quan tham mưu huấn luyện, bác sĩ, điều dưỡng… đều được Liên hợp quốc đánh giá hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ sau khi kết thúc nhiệm kỳ.
Liên hợp quốc là tổ chức đa phương lớn nhất thế giới với sứ mệnh duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, thúc đẩy hợp tác hữu nghị và phát triển của các quốc gia trên thế giới. Hợp tác với Liên hợp quốc luôn giữ một vị trí quan trọng trong đường lối, chính sách đối ngoại của Ðảng và Nhà nước ta, phản ánh ý chí và nguyện vọng của nhân dân ta cùng nhân dân thế giới phấn đấu vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác và phát triển.
Chiều 12/8, Bộ Công an tổ chức Lễ trao quyết định của Chủ tịch nước cho sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và Quyết định của Bộ trưởng Công an về thành lập Văn phòng thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại buổi lễ.
Đoàn đại biểu Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, do Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm Trưởng đoàn, đã thăm và làm việc tại Mỹ và Liên hợp quốc.
Thông tin từ Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng) cho biết, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 của Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan vừa tiếp nhận và cấp cứu ban đầu thành công một ca nặng là bệnh nhân bị đột quỵ não.
Ngày 23/3, cơ quan báo chí của Tổng thống Ukraine cho biết, nước này đã thiết lập 9 hành lang nhân đạo, cho phép dân thường rời khỏi những khu vực xảy ra xung đột và cung cấp viện trợ nhân đạo.
Từ nơi châu Phi xa xôi, trong những ngày giáp Tết, các cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 của Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ ở Nam Sudan vẫn cố gắng chuẩn bị đón Tết theo một cách rất riêng, nhằm mang đến không khí Tết tươi vui, đầm ấm cho toàn thể đơn vị cũng như lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.
Trung tá Đỗ Anh (trong ảnh) hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Lễ viếng, lễ truy điệu Liệt sĩ, Trung tá Đỗ Anh sẽ được tổ chức từ 7 giờ 30 phút đến 9 giờ 30 phút ngày 19/1/2022, tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.
Ngày 6/1, Ban Thư ký Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (CSTO) cho biết tổ chức này đã cử những binh sĩ đầu tiên đến Kazakhstan sau khi quốc gia thành viên này kêu gọi hỗ trợ nhằm ngăn chặn tình trạng bất ổn ngày càng gia tăng.
Tại cuộc thảo luận mở về vấn đề sử dụng công nghệ trong bảo vệ lực lượng gìn giữ hòa bình và dân thường do Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) tổ chức, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres nhận định, công nghệ số đóng vai trò chủ đạo kết nối các cộng đồng, thúc đẩy y tế, giáo dục, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19; đồng thời thúc đẩy các hoạt động gìn giữ hòa bình an toàn và hiệu quả hơn.