Trao quyết định của Chủ tịch nước cho sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

NDO - Sáng 27/7, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước cho Trung tá Đặng Quốc Tuấn đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ UNISFA (khu vực Abyei).
0:00 / 0:00
0:00
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trao Quyết định của Chủ tịch nước và tặng hoa chúc mừng Trung tá Đặng Quốc Tuấn.
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trao Quyết định của Chủ tịch nước và tặng hoa chúc mừng Trung tá Đặng Quốc Tuấn.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành, Trưởng ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc chủ trì buổi lễ. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng.

Trao quyết định của Chủ tịch nước cho sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ảnh 1

Thiếu tướng Nguyễn Văn Chính, Phó Chánh Văn phòng Quân ủy Trung ương - Văn phòng Bộ Quốc phòng công bố Quyết định của Chủ tịch nước cử sĩ quan lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Theo Quyết định, Trung tá Đặng Quốc Tuấn, Phó Chủ nhiệm Bộ môn Ngoại ngữ và Tiếng Việt, Khoa Văn hóa, Ngoại ngữ (Trường Sĩ quan Chính trị), sẽ được triển khai đến Phái bộ UNISFA (khu vực Abyei) làm nhiệm vụ sĩ quan tham mưu tác chiến.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho Trung tá Đặng Quốc Tuấn, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến biểu dương tinh thần nỗ lực khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của Trung tá Đặng Quốc Tuấn; đồng thời đánh giá, đây là trách nhiệm, sứ mệnh cao cả của người quân nhân trong thực hiện nghĩa vụ với cộng đồng quốc tế.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến yêu cầu, Trung tá Đặng Quốc Tuấn quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, Quân đội. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, phải phát huy truyền thống của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”; thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, hỗ trợ hiệu quả cho đồng đội và các đơn vị liên quan trong phái bộ; xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó với nhân dân địa phương và chính quyền sở tại; tích cực tham gia các hoạt động phi tác chiến vì mục tiêu nhân đạo và theo nhiệm vụ được giao, từ đó làm lan tỏa hình ảnh tốt đẹp về đất nước, con người và Quân đội nhân dân Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Trao quyết định của Chủ tịch nước cho sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ảnh 2

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến phát biểu giao nhiệm vụ cho Trung tá Đặng Quốc Tuấn.

Báo cáo tại buổi lễ, Đại tá Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam cho biết, cho đến nay, Việt Nam đã cử 600 lượt cán bộ, nhân viên (trong đó có 596 cán bộ Quân đội và 4 cán bộ Công an) tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Trụ sở Liên hợp quốc, 3 phái bộ và 1 Phái bộ huấn luyện của Liên minh châu Âu (EU). Trong đó, tại Phái bộ UNISFA, hiện Việt Nam đang triển khai 08 sĩ quan theo hình thức cá nhân và Đội Công binh số 1 với 184 cán bộ, nhân viên theo hình thức đơn vị. Theo đánh giá của các phái bộ và cơ quan Liên hợp quốc, các sĩ quan Việt Nam đã có rất nhiều nỗ lực trong thực hiện các nhiệm vụ được giao; thể hiện sự chuyên nghiệp, tính kỷ luật cao, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với lãnh đạo phái bộ, chỉ huy lực lượng quân sự và đồng nghiệp quốc tế.

Phát biểu nhận nhiệm vụ tại buổi lễ, Trung tá Đặng Quốc Tuấn cho biết, nhận thức sâu sắc rằng việc nhận Quyết định của Chủ tịch nước cử đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình là vinh dự to lớn đối với bản thân, gia đình và đơn vị; đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao đòi hỏi bản thân phải không ngừng học tập, nỗ lực phấn đấu, tiếp tục hoàn thiện mọi mặt để hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng tin tưởng giao phó.

Trung tá Đặng Quốc Tuấn khẳng định sẽ chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, các quy định của Liên hợp quốc, luật pháp nước sở tại; tôn trọng bản sắc văn hóa, tôn giáo, cuộc sống của người dân địa phương; luôn đoàn kết, thương yêu giúp đỡ và hợp tác chặt chẽ với đồng nghiệp; chủ động, tích cực lan tỏa hình ảnh tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” đến với bạn bè quốc tế bằng những việc làm, đóng góp cụ thể, thiết thực, mang tính nhân văn cao cả.

Trao quyết định của Chủ tịch nước cho sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ảnh 3

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chụp ảnh chung với các đại biểu tham dự buổi lễ.

Sáng cùng ngày, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến có buổi làm việc với Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam về công tác chuẩn bị tiễn Đội Công binh số 2; triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và đến thăm, kiểm tra, động viên cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 2 chuẩn bị lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.