Ngày 23/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can và các quyết định tố tụng hình sự đối với 12 trường hợp về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại khoản 3, Điều 219, Bộ luật Hình sự, xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết tại phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, do Công ty cổ phần Rạng Đông làm chủ đầu tư;
“Cả nước vì Trường Sa – Trường Sa vì Tổ quốc”, lời chào của Đoàn công tác số 8 và quân, dân thị trấn Trường Sa vang vọng trên cầu cảng khi đoàn công tác rời đảo vào tối 20/4 khiến chúng tôi ai cũng rưng rưng xúc động nghẹn ngào. 6 ngày, chúng tôi may mắn đặt chân tới 6 điểm đảo và 1 nhà giàn. Nhiều chiến sĩ trên tàu KN390 phải thốt lên “Đây là chuyến đi hiếm hoi mà thời tiết biển lại thuận lợi liên tiếp 6 ngày như vậy”.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".
Dự kiến, trong tháng 5/2024, Bộ Công an và Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ triển khai thí điểm việc nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, kết hợp xác minh, làm sạch dữ liệu người hưởng tại 5 tỉnh, thành phố.
Chiều 15/4, Tổ công tác số 1 gồm ba sĩ quan đầu tiên của Bộ Công an tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan đã về đến sân bay quốc tế Nội Bài, kết thúc nhiệm kỳ công tác.
Căn cứ kết quả điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; đưa hối lộ; nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức liên quan.
Tình hình tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp. Nhiều nạn nhân bị mất tiền do tham gia làm nhiệm vụ hưởng hoa hồng, đầu tư tài chính, bị lừa đảo tình cảm… Lợi dụng tình hình này, các đối tượng tiếp cận nạn nhân bị lừa đảo, tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản lần hai đối với họ.
Lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi gắm kỳ vọng to lớn của người đứng đầu Đảng ta mong muốn mỗi đảng viên, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân phải tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; phải luôn giữ vững bản lĩnh, liêm chính, thường xuyên “tự soi”, “tự sửa”, không ngừng nỗ lực phấn đấu, cống hiến, sao cho xứng đáng với danh dự, truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam anh hùng.
Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động là lực lượng chống khủng bố đầu tiên của Bộ Công an, có nhiệm vụ huấn luyện, bồi dưỡng phòng, chống khủng bố.
Chiều 11/4, tại Hà Nội, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, có buổi làm việc với Bộ Công an về Đề án chuyển đổi số Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến 2035.
Thời gian gần đây, cơ quan Công an nhận được phản ánh của người dân về việc mình nhận được các cuộc điện thoại, hoặc tin nhắn xưng là Cảnh sát giao thông thông báo nộp phạt nguội. Tình trạng này lặp lại nhiều lần gây hoang mang và bức xúc trong một bộ phận người dân.
Luật Căn cước được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 27/11/2023, có hiệu lực từ 1/7/2024. Luật có nhiều quy định cụ thể, góp phần hoàn thiện pháp luật, đáp ứng được nhiều mặt của thực tiễn về cải cách hành chính, quản lý dân cư, bảo đảm quyền công dân, hướng tới xây dựng Chính phủ số, xã hội số và nền kinh tế số.
Quy trình phối hợp của Bộ Công an và Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhằm tăng tỷ lệ người nhận các chế độ bảo hiểm xã hội qua thanh toán không dùng tiền mặt trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đối tượng triển khai là hơn 3,3 triệu người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng .
"Việc ký kế hoạch phối hợp giữa Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an (C06) với Tập đoàn Sovico là tiền đề để xây dựng mối quan hệ, đưa dữ liệu dân cư, căn cước công dân và các dịch vụ số để người dân, tổ chức, doanh nghiệp được hưởng lợi, góp phần cốt lõi vào chuyển đổi số quốc gia", Cục trưởng C06 nói về việc ký kết với Sovico.
Sáng 29/3, tại thành phố Đà Nẵng, Hội nghị thường niên Bộ trưởng Công an, Nội vụ Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ I chính thức diễn ra dưới sự đồng chủ trì của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an Việt Nam; Đại tướng Vilay Lakhamphon, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Công an Lào và Ngài Sar Sokha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia.
Phát huy những kết quả đã đạt được từ những năm trước, năm 2024, Bộ Công an tiếp tục tổ chức Ngày chạy Olympic khối các đơn vị trực thuộc Bộ Công an và Công an Thành phố Hà Nội với 57 đơn vị trực thuộc Bộ, Công an thành phố Hà Nội và Hiệp hội thể thao Công an nhân dân Việt Nam với gần 2.500 cán bộ, chiến sĩ, hội viên tham gia.
Quý I/2024, kết quả các mặt công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân tiếp tục duy trì đà tích cực nhiều năm gần đây, đạt cao hơn so với cùng kỳ năm 2023 và quý IV/2023.
Chiều 24/3, Đoàn công tác của Bộ Công an do Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 05 Công an nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc làm Trưởng đoàn đã bắt đầu chuyến thăm và làm việc với Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Cộng hòa Nam Sudan. Đồng chí, thăm hỏi, động viên và làm việc với các sĩ quan Công an nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ quốc tế.
Ngày 21/3, tại huyện Cư M’gar, Bộ Công an phối hợp với tỉnh Đắk Lắk và các doanh nghiệp tổ chức Lễ khởi công, trao tặng nhà mẫu và kinh phí hỗ trợ xây 1.200 ngôi nhà cho các hộ nghèo, khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh.
Chiều 19/3, tại thành phố Hưng Yên, Cụm thi đua số 5-Bộ Công an gồm các tỉnh: Hưng Yên, Thái Bình, Hải Dương, Nam Định và Hà Nam đã ký giao ước thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2024; phấn đấu kéo giảm ít nhất 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm 5% đến 10% số lượng các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ so với năm 2023.
Trong các ngày 18 và 19/3, tại Vientiane, Lào, Đoàn đại biểu Bộ Công an, do Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng dẫn đầu, đã tới chào xã giao Đại tướng Vilay Lakhamphong, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Công an Lào; dự lễ bàn giao phương tiện viện trợ nhằm phục vụ công tác bảo vệ các Hội nghị cấp cao ASEAN; tham dự Hội nghị hợp tác An ninh Việt Nam-Lào lần thứ XIV.
Hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Ðiện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" (7/5/1954-7/5/2024), Cục Công tác Ðảng và Công tác chính trị chỉ đạo Ban Thanh niên, Phụ nữ, Công đoàn (Bộ Công an) tổ chức chuyến về nguồn đầy ý nghĩa. Ðây là đợt sinh hoạt chính trị, xã hội sâu rộng, xuất phát từ trách nhiệm, tình cảm của cán bộ đoàn viên, hội viên, người lao động Công an nhân dân thực hiện phong trào "Dân vận khéo".
Sáng 11/3, Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ kỷ niệm 76 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Bộ Công an đang lấy ý kiến của các cơ quan, hiệp hội liên quan về một số nội dung mới trong dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ đã trình Quốc hội. Theo Bộ Công an, dự thảo Luật trình Quốc hội không quy định điểm và trừ điểm giấy phép lái xe. Tuy nhiên, qua góp ý của một số đại biểu, cơ quan soạn thảo đã phân tích, đánh giá và nhận thấy việc bổ sung quy định điểm, trừ điểm giấy phép lái xe vào dự thảo Luật là cần thiết. Hiện đề xuất này nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân.
“Nhóm Hỗ trợ người Thượng - MSGI” và “Người Thượng vì công lý - MSFJ” là tổ chức khủng bố, do đó, người nào có hành vi tham gia, tuyên truyền, lôi kéo, xúi giục người khác tham gia, tài trợ, nhận tài trợ; tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện do “Nhóm Hỗ trợ người Thượng - MSGI” và “Người Thượng vì công lý - MSFJ” tổ chức; hoạt động theo chỉ đạo của hai nhóm này… là phạm tội “Khủng bố”, “Tài trợ khủng bố” và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Mới đây, Bộ Công an đã đề xuất quy định về điểm và trừ điểm giấy phép lái xe đối với tài xế có hành vi vi phạm vào dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Theo đề xuất, điểm sẽ được gán cho bằng lái xe và nếu trong một năm mất hết điểm, người đó sẽ phải thi lại GPLX.
Những năm gần đây, Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai, thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt trong công tác đấu tranh với các loại đối tượng, nhất là tội phạm ma túy. Đặc biệt, từ khi thực hiện chủ trương đưa lực lượng công an chính quy về công tác tại xã, thị trấn theo Nghị quyết 22 ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả; đã góp phần gìn giữ an ninh trật tự, đặc biệt tại các địa bàn giáp biên. Từ đó nhiều thôn, xã, huyện đã “sạch bóng” ma túy, cuộc sống của người dân trở lại bình yên, từng bước góp phần phát triển đời sống kinh tế-xã hội tại địa phương.
13 giờ ngày 26/2, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 (Cục Cảnh sát Giao thông) đang làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 91 (đi qua địa phận hai tỉnh Cần Thơ và An Giang) phát hiện một phụ nữ bị ngất nằm trên vỉa hè tại Km94+300. Tổ công tác ngay lập tức phối hợp cùng hai người phụ nữ có mặt ở đó đi cấp cứu kịp thời.