Trước những quan ngại về tác động tiêu cực của biến động về thuế quan toàn cầu, Chính phủ mới của Đức đặt mục tiêu đưa đất nước trở nên mạnh, an toàn, công bằng và hiện đại hơn về kinh tế. Thủ tướng tương lai của Đức Friedrich Merz tuyên bố các khoản đầu tư mới và cắt giảm thuế theo thỏa thuận của liên minh chính phủ sắp tới sẽ giúp đất nước hiện thực hóa mục tiêu này.
Ngày 10/4, khoảng 30 bộ trưởng quốc phòng các quốc gia, chủ yếu thuộc châu Âu, đã nhóm họp tại trụ sở NATO ở Brussels để thảo luận kế hoạch lực lượng tự nguyện bảo đảm an ninh cho Ukraine trong trường hợp đạt được lệnh ngừng bắn với Nga. Tuy nhiên, nhiều khúc mắc đã được nhiều quốc gia chỉ ra.
Trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump chính thức áp thuế đối ứng 25% với Hàn Quốc từ ngày 9/4, quyền Tổng thống Hàn Quốc Han Duck-soo đã lên tiếng khẳng định Seoul sẽ không chọn cách “phản công” bằng cách bắt tay thành lập liên minh với Nhật Bản hay Trung Quốc.
Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra tại Washington (Mỹ) từ ngày 9 đến 11/7. Ngoài lãnh đạo các nước thành viên, đại diện của 35 quốc gia đối tác với NATO được mời tham dự. Đây cũng là lần thứ 3 liên tiếp, kỳ hội nghị thượng đỉnh của NATO có khách mời từ các nước trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, như Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc và New Zealand. Chương trình nghị sự của hội nghị tập trung thảo luận về tăng cường khả năng răn đe và phòng thủ, cũng như hỗ trợ Ukraine.
Tối 30/6 (rạng sáng 1/7 theo giờ Việt Nam), Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã công bố những vị trí chủ chốt trong chính phủ mới của mình sau gần 2 tuần đàm phán căng thẳng với các đối tác trong chính phủ đoàn kết dân tộc.
Sau quyết định đầy bất ngờ của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Ðất nước hình lục lăng chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử quốc hội được tổ chức sớm tới ba năm. Kể cả khi cuộc đua giữa các đảng đang ở giai đoạn nước rút, kết quả bỏ phiếu, cũng như diễn biến trên chính trường Pháp thời gian tới, vẫn khó đoán định.
Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nhật Bản-Philippines theo kế hoạch diễn ra vào tháng 4/2024 tại Nhà trắng là hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa ba nước. Đây là dịp để các nhà lãnh đạo thúc đẩy quan hệ đối tác ba bên, được xây dựng trên cơ sở các mối quan hệ kinh tế, lịch sử, đồng thời cam kết chia sẻ tầm nhìn chung về một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.
Trong phát biểu khai mạc Hội nghị G20, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thông báo G20 đã đạt được đồng thuận về việc cấp tư cách thành viên thường trực cho Liên minh châu Phi (AU).
Ngày 15/5, lãnh đạo đảng Tiến bước (MFP) Pita Limjaroenrat tuyên bố ông sẵn sàng trở thành Thủ tướng tiếp theo của Thái Lan, đồng thời công bố kế hoạch thành lập một chính phủ liên minh gồm 6 đảng đối lập với tổng số 309 nghị sĩ.
Ngày 7/8, ông Carlo Calenda, lãnh đạo của đảng Hành động (Azione) đã tuyên bố rời khỏi liên minh trung tả do đảng Dân chủ (PD) lãnh đạo, chưa đầy 1 tuần sau khi gia nhập.
Quan chức thuộc Bộ Ngoại giao Nga lưu ý, kỷ nguyên 30 năm hợp tác với phương Tây, mặc dù về tổng thể là hiệu quả, song không phải hoàn toàn lý tưởng, đã kết thúc một cách không thể đảo ngược.
Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) có thể đạt được các thỏa thuận về thành lập chính phủ liên minh mới ở Đức với đảng Xanh và đảng Dân chủ Tự do (FDP) vào tháng 12 tới.