Chính phủ liên minh mới của Đức có thể ra mắt vào cuối năm

NDO -

Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) có thể đạt được các thỏa thuận về thành lập chính phủ liên minh mới ở Đức với đảng Xanh và đảng Dân chủ Tự do (FDP) vào tháng 12 tới.

Đồng lãnh đạo đảng Dân chủ Xã hội (SPD), Norbert Walter-Borjans phát biểu trong cuộc họp báo ở Berlin, Đức, ngày 7/6/2021. (Ảnh: Pool/Reuters)
Đồng lãnh đạo đảng Dân chủ Xã hội (SPD), Norbert Walter-Borjans phát biểu trong cuộc họp báo ở Berlin, Đức, ngày 7/6/2021. (Ảnh: Pool/Reuters)

Trả lời phỏng vấn tạp chí Welt am Sonntag (Thế giới chủ nhật) ngày 2/10, đồng lãnh đạo SPD, ông Norbert Walter-Borjans cho biết, chính phủ liên minh ba bên mới do SPD lãnh đạo có thể ra mắt vào cuối năm nay, theo sau các cuộc đàm phán thành công giữa ba đảng trên để thành lập chính phủ mới.

Trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa mới diễn ra ngày 26/9, SPD đã giành chiến thắng sít sao với 25,7% số phiếu ủng hộ, đánh bại liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) của Thủ tướng Angela Merkel với 24,1%. Xếp thứ ba là đảng Xanh được 14,8% số phiếu, kế đến là đảng FDP với 11,5%.

Do hai đảng dẫn đầu không giành được đa số phiếu nên hai đảng này cần phải thành lập một liên minh với các đảng có số phiếu lớn thứ ba và thứ tư để giành được đa số ghế trong Quốc hội, qua đó đứng ra thành lập chính phủ mới.

Ông Walter-Borjans bày tỏ tin tưởng rằng SPD có thể nhanh chóng kết thúc thành công đàm phán liên minh đỏ - xanh - vàng (còn gọi là "đèn giao thông") với đảng Xanh và đảng FDP.

"Hoàn toàn khả thi để chính phủ mới ra mắt vào cuối năm nay. Chúng tôi có thể không cần phải tổ chức các cuộc đàm phán thăm dò (hay còn gọi là đàm phán sơ bộ) lần này, bởi chúng tôi muốn sớm thành lập liên minh “đèn giao thông”, trong đó cả ba bên đều phát huy được thế mạnh của mình”, ông Norbert Walter-Borjans nói.

"Theo đó, chúng tôi có thể bắt đầu các cuộc đàm phán liên minh chính thức vào tháng 10 và kết thúc vào tháng 12", ông nói thêm.

Dự kiến, SPD sẽ tổ chức các cuộc đàm phán thăm dò với cả đảng Xanh và FDP vào hôm nay. Hai đảng nhỏ này đã nhóm họp vào thứ sáu vừa qua trong vòng đàm phán thứ hai, trong đó lãnh đạo FDP Christian Lindner cho biết, cuộc đàm phán được tổ chức trong một "bầu không khí tốt đẹp".

Trong khi đó, tại đại hội đảng Xanh tổ chức hôm qua, đồng lãnh đạo đảng này, bà Annalena Baerbock cho biết, đảng của bà vẫn chưa cam kết tham gia một liên minh cụ thể nào nhưng các ưu tiên trong đàm phán của đảng này sẽ tập trung vào vấn đề khí hậu và một xã hội tự do đề cao gắn kết xã hội.

Cả SPD và liên minh của Thủ tướng Merkel đều đang kêu gọi các đảng nhỏ hơn cùng liên kết để giành được đa số ghế nghị viện. Nhưng các cuộc thăm dò gần đây cho thấy cử tri đang nghiêng về SPD.

Các cuộc đàm phán về việc thành lập một chính phủ liên minh ở Đức thường kéo dài từ vài tuần cho đến vài tháng. Sau cuộc bầu cử Quốc hội gần nhất vào ngày 24/9/2017, đàm phán thành lập chính phủ mới đã kéo dài cho đến tháng 3 năm sau.

Nắm quyền từ năm 2005, bà Merkel sẽ vẫn tiếp tục đảm đương trọng trách đứng đầu đất nước cho đến khi chính phủ mới được thành lập.