Liên minh trung tả Italia có nguy cơ thất thế

Ngày 7/8, ông Carlo Calenda, lãnh đạo của đảng Hành động (Azione) đã tuyên bố rời khỏi liên minh trung tả do đảng Dân chủ (PD) lãnh đạo, chưa đầy 1 tuần sau khi gia nhập.
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo của đảng Hành động (Azione) ông Carlo Calenda. (Ảnh: Reuters)
Lãnh đạo của đảng Hành động (Azione) ông Carlo Calenda. (Ảnh: Reuters)

Đây là động thái được cho là có khả năng sẽ trao chiến thắng cho 1 liên minh cánh hữu khi Italia chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử vào ngày 25/9 tới.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn trên đài Rai 3, ông Calenda nêu rõ: “Tôi đã thỏa thuận với ông Letta dựa trên ý tưởng rằng có thể có 1 nước Italia thay thế. Bây giờ tôi thấy mình đang ở bên cạnh những người đã bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với [thủ tướng] Mario Draghi 54 lần… Liên minh này đã được thành lập để thua. Đảng Dân chủ đã lựa chọn".

Ông Calenda đã đưa ra tuyên bố trên sau khi lãnh đạo của PD, ông Enrico Letta, đã ký 1 thỏa thuận bầu cử với nhóm 2 đảng Cánh tả Italia (Sinistra Italiana), và Châu Âu xanh (Europa Verde). Ông Letta và ông Calenda đã cam kết thành lập chính phủ dựa trên “chương trình nghị sự Draghi”.

PD gần đây có tỷ lệ ủng hộ cao ngang đảng cực hữu Anh em Italia, nhưng ngay cả khi hợp tác với Azione, tỷ lệ ủng hộ liên minh trung tả mới ở mức 33,6%, so với 46,4% của các đối thủ cánh hữu.

Ông Roberto D’Alimonte, giáo sư chính trị tại Đại học Rome’s Luiss, cho biết: “Trừ khi có phép màu, cánh tả không thể chiến thắng… Cánh hữu dường như chắc thắng”.

Cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn tại Italia sẽ diễn ra vào ngày 25/9. Hiện các chính đảng đang tiếp tục thảo luận về cương lĩnh tranh cử cũng như thúc đẩy các thỏa thuận hình thành các liên minh trước bầu cử.