Hàn Quốc và Mỹ củng cố liên minh

Hàn Quốc và Mỹ vừa khẳng định tiếp tục củng cố liên minh vững chắc, hiệu quả giữa hai nước.
0:00 / 0:00
0:00
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol hội đàm ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 29/9/2022. (Ảnh: Reuters)
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol hội đàm ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 29/9/2022. (Ảnh: Reuters)

Ngày 29/9, tại cuộc hội đàm ở Seoul với Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris (C.Ha-rít) thăm Hàn Quốc, Tổng thống nước chủ nhà Yoon Suk Yeol (Yun Sớc Yên) nhấn mạnh, liên minh Hàn Quốc-Mỹ đang phát triển trở thành liên minh toàn cầu, mở rộng từ lĩnh vực quân sự sang kinh tế và công nghệ.

Khẳng định lại quan hệ đồng minh vững chắc giữa hai nước, Phó Tổng thống Harris cho rằng, liên minh Mỹ-Hàn Quốc là trụ cột quan trọng của an ninh và thịnh vượng trên bán đảo Triều Tiên, ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và trên toàn cầu.

Trước đó, ngày 28/9, Mỹ chỉ trích vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên, kêu gọi Bình Nhưỡng tham gia đối thoại.

Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ: Mỹ duy trì cách tiếp cận ngoại giao và đối thoại với Triều Tiên. Mỹ cũng tái khẳng định cam kết bảo vệ các đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản.

Tuyên bố được đưa ra vài giờ sau khi Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía Đông Triều Tiên.

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân (JCS) của Hàn Quốc cho biết, JCS đã phát hiện các vụ phóng từ khu vực Sunan ở Bình Nhưỡng vào chiều 28/9.

Quân đội Hàn Quốc đang tiến hành phân tích dữ liệu, duy trì giám sát tình hình và phối hợp với các đối tác Mỹ.

Chính phủ Nhật Bản cũng cho rằng, vật thể bay Triều Tiên vừa phóng là tên lửa đạn đạo.