Người dân trảy hội Đền Hùng.

Tháng ba, trảy hội Đền Hùng

Dù ai đi ngược về xuôi/ Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba - câu ca ấy bao đời nay đã ăn sâu vào tiềm thức mỗi người con đất Việt. Dù ở bất cứ nơi đâu, làm công việc gì, cứ đến ngày Giỗ Tổ, người dân trên mọi miền Tổ quốc, kiều bào ta ở nước ngoài lại hướng về Đền Hùng, một lòng thành kính, thắp nén tâm nhang tri ân công đức tổ tiên.
Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam dâng hương tưởng niệm Bà Triệu.

Lễ hội Đền Bà Triệu ở Thanh Hóa

Ngày 31/3, tại Khu di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật Đền Bà Triệu ở xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Thanh Hóa tổ chức lễ tưởng niệm 1776 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh (22/2/248-22/2/2024 âm lịch) và khai hội Đền Bà Triệu. Tham dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Lễ rước Mẫu từ đền Ỷ La về đền Hạ.

Lễ hội đền Hạ, đền Thượng, đền Ỷ La thu hút du khách tham dự

Ngày 21/3, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang tổ chức khai mạc lễ hội đền Hạ, đền Thượng, đền Ỷ La năm 2024. Lễ hội là nét sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng lâu đời, được tổ chức hằng năm tại thành phố Tuyên Quang và thu hút sự tham gia của đông đảo nhân dân, du khách trong và ngoài tỉnh.
Nhóm đối tượng đánh bạc tại phường Tân Hòa, thành phố Vĩnh Long bị lực lượng công an tỉnh Vĩnh Long bắt giữ. (Ảnh HOÀNG THÂN)

Ngăn chặn tệ nạn cờ bạc trong lễ hội

Vào thời điểm sau Tết Nguyên đán, nhất là lễ hội đầu Xuân, mặc dù các cấp, ngành, trong đó lực lượng công an đã thường xuyên tuyên truyền, cảnh báo và đấu tranh xử lý nghiêm đối với tội phạm và tệ nạn cờ bạc, tuy nhiên, tình trạng cờ bạc vẫn diễn biến phức tạp. Đây là một trong những nguyên nhân làm phát sinh các loại tội phạm như cho vay nặng lãi, bảo kê, siết nợ, trộm cắp, cướp giật, cưỡng đoạt tài sản... gây bức xúc dư luận xã hội và ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự địa phương.
Xôi, gà sau khi tế lễ được đưa ra sân đình dự thi.

Bắc Ninh: Độc đáo “Lễ xôi-gà” nhập đình cho người bước vào tuổi 50

Ngày 13/3, (tức 4/2 Âm lịch), tại đình Phú Lộc, khu Nghi Khúc, phường An Bình (thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) đã diễn ra lễ hội truyền thống. Nét độc đáo tại lễ hội là Lễ xôi-gà để nhập đình cho người từ 49 lên 50 tuổi. Sau khi tế lễ, lễ xôi-gà sẽ được mang ra sân đình dự thi.
Một gian hàng bán đồ ăn tại Khu di tích Đền Và, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. (Ảnh: LỘC XUÂN)

Tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm mùa lễ hội

Trước Tết Nguyên đán, Ban Chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm (ATTP) thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các quận, huyện trên địa bàn có tổ chức lễ, hội tập trung tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Tuy nhiên, qua thực tế một số lễ hội ở Hà Nội, tình trạng mất ATTP vẫn đáng lo ngại.
Một sạp hoa quả tươi tại chợ Viềng, Nam Định. Ảnh: NHẬT QUANG

Tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm tại các lễ hội

Hiện nay, trên cả nước đang diễn ra các lễ hội mùa xuân. Các lễ hội mùa xuân luôn thu hút đông đảo người dân sở tại, du khách trong và ngoài nước đến chiêm bái, tham quan, với hàng nghìn, cho đến hàng triệu lượt. Ði kèm lễ hội xuân, nhu cầu sử dụng thực phẩm tăng đột biến, nhất là nước giải khát, nước đá, loại thực phẩm bao gói sẵn, thực phẩm ăn ngay trong khu vực lễ hội.
Lễ hội diễn ra ở bãi bồi ven hồ Ba Bể. Ảnh: TUẤN SƠN

Khai hội Xuân lồng tồng Ba Bể

Sáng 19/2 (tức mùng 10 Âm lịch), tại thôn Bó Lù, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể (Bắc Kạn) tổ chức khai mạc lễ hội lồng tồng Ba Bể năm 2024. Đây là lễ hội lồng tồng (xuống đồng) lớn nhất của tỉnh Bắc Kạn vào dịp Tết đến, Xuân về, đã được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.