Lào Cai: Giải tỏa việc tồn đọng xe chở hàng ở cửa khẩu Kim Thành

NDO - Sáng 24/8, Ban Quản lý Khu kinh tế Lào Cai cho biết, đã trao đổi và thống nhất với phía Trung Quốc bổ sung lái xe trung chuyển giải tỏa tồn đọng xe chở hàng ở cửa khẩu Kim Thành (tỉnh Lào Cai).
0:00 / 0:00
0:00
Xe chở hàng xuất, nhập khẩu hàng hóa bị tồn đọng ở cửa khẩu Kim Thành (Lào Cai) do phía Trung Quốc thiếu lái xe trung chuyển.
Xe chở hàng xuất, nhập khẩu hàng hóa bị tồn đọng ở cửa khẩu Kim Thành (Lào Cai) do phía Trung Quốc thiếu lái xe trung chuyển.

Trong những ngày gần đây, tại Cửa khẩu đường bộ Kim Thành tồn đọng nhiều xe ô-tô chở hàng cả phía Hà Khẩu (Trung Quốc) và phía Việt Nam. Theo thống kê của lực lượng chức năng tại cửa khẩu, hiện có khoảng 600 phương tiện nằm tại khu vực ngoài cửa khẩu; trong đó có 450 xe thùng rỗng và trên 100 phương tiện chờ xuất khẩu, chủ yếu là: than, đỗ, tinh bột sắn, ván bóc…

Trong số các phương tiện đang nằm chờ tại khu vực cửa khẩu Kim Thành (Lào Cai) phần lớn là các xe chở hàng nhập khẩu của Trung Quốc đã giao hàng nhưng chưa bàn giao được trở lại về phía bên kia biên giới. Còn lại là các xe từ các địa phương khác lên cửa khẩu Lào Cai để chờ “ăn hàng” nhập khẩu chở về dưới xuôi và các xe hàng xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam chờ xuất sang Trung Quốc.

Do số lượng xe lớn có mặt tại cửa khẩu Lào Cai trong vài ngày đã làm nhiều tuyến đường chung quanh cửa khẩu Lào Cai trở nên chật chội, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Ông Phạm Văn Phúc, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai cho biết, nguyên nhân việc xuất, nhập khẩu bị chậm trong những ngày qua là do thiếu hụt nghiêm trọng đội ngũ lái xe trung chuyển và lực lượng bốc xếp hàng phía Trung Quốc vì tình hình dịch Covid-19 phía bên kia biên giới có nhiều diễn biến phức tạp. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai đã trao đổi và thống nhất với lực lượng quản lý biên giới phía Trung Quốc sớm bổ sung lái xe trung chuyển để giải tỏa tồn đọng xe chở hàng ở cửa khẩu Kim Thành (Lào Cai).

Thiếu tá Đinh Quang Chính, Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cửa khẩu đường bộ Kim Thành (thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai) cho biết thêm, để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trong khu vực cửa khẩu, lực lượng biên phòng đã phân luồng; hướng dẫn các phương tiện chở hàng, xe chờ bàn giao qua biên giới vào các khu vực tập kết theo phương án chỉ đạo của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai.

Theo số liệu của Cục Hải quan Lào Cai, tổng giá trị hàng hóa xuất, nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai từ đầu năm 2022 đến hết ngày 15/8 đạt hơn 524 triệu USD. Theo đó, xuất khẩu đạt hơn 107 triệu USD, nhập khẩu đạt trên 285 triệu USD. Thu thuế xuất, nhập khẩu đến hết ngày 15/8 đạt hơn 370 tỷ đồng, đạt 36,9% kế hoạch Bộ Tài chính giao và 32,4% kế hoạch Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai giao thực hiện năm 2022.

Một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu gồm ván bóc, sắn, hoa quả, kẹo bánh… ; nhập khẩu chủ yếu các mặt hàng nông sản, than, hóa chất, sắt thép, thiết bị máy móc... Một số mặt hàng nông sản của Việt Nam có lượng xuất lớn qua cửa khẩu Lào Cai gồm quả thanh long đạt 9,3 triệu USD, dưa hấu 7,9 triệu USD, tinh bột sắn khô hơn 34 triệu USD.