Làm xuyên Tết để bảo đảm tiến độ đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô

Sáng 30/1, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đi thăm, chúc Tết và tặng quà động viên công nhân viên, người lao động đang làm việc trên công trường dự án đường Vành đai 4 -Vùng Thủ đô tại Hà Nội, Bắc Ninh và Hưng Yên.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Đinh Tiến Dũng chúc Tết và tặng quà công nhân trên công trường xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội tại xã Đình Dù, huyện Văn Lâm (tỉnh Hưng Yên).
Đồng chí Đinh Tiến Dũng chúc Tết và tặng quà công nhân trên công trường xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội tại xã Đình Dù, huyện Văn Lâm (tỉnh Hưng Yên).

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên; Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Theo Ban Quản lý Dự án công trình giao thông thành phố Hà Nội, đến nay, thành phố Hà Nội và hai tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên đã phê duyệt phương án và thu hồi đất được 1.312,05/1.390,49ha, đạt 94,36%; di chuyển 14.930/16.417 ngôi mộ, đạt 90,94%; trong đó Hà Nội thu hồi đất được 768,99/791,21ha, bằng 97,19%; di chuyển 9.874/10.232 ngôi mộ, đạt 96,5%.

Hà Nội cũng đã xây dựng 13 khu tái định cư, với tổng diện tích 32,5ha, trong đó đã cơ bản hoàn thành 5/13 khu và đang thi công xây dựng 8/13 khu, trong đó, các huyện Sóc Sơn, Thường Tín đã tổ chức bốc thăm cho 140 hộ dân đủ điều kiện bố trí tái định cư.

Làm xuyên Tết để bảo đảm tiến độ đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô ảnh 1

Đồng chí Đinh Tiến Dũng trao đổi với các nhà thầu thi công dự án.

Trên tuyến đường song hành thuộc địa bàn Hà Nội, các nhà thầu đã tổ chức 32 mũi thi công, bao gồm 23 mũi thi công đường, chín mũi thi công cầu. Tổng giá trị hợp đồng của bốn gói thầu thuộc Dự án thành phần 2.1 khoảng 4.691 tỷ đồng; sản lượng thi công đến nay ước đạt khoảng 586 tỷ đồng (tương đương 12,5% giá trị hợp đồng).

Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, bốn mũi thi công đường đã được triển khai, sản lượng thi công đạt 25 tỷ đồng, bằng 2% tổng giá trị hợp đồng của gói thầu.

Tại tỉnh Bắc Ninh, tuyến đường song hành chia thành ba phân đoạn tương ứng với ba gói thầu xây lắp. Đến nay, mới có một đoạn được tổ chức thi công với sản lượng thi công đạt 15 tỷ đồng, tương đương 1,7% tổng giá trị hợp đồng.

Thời điểm này, dù đã gần Tết, nhưng trên các công trường, các nhà thầu vẫn tập trung nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công.

Đại diện Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) cho biết đã xây dựng các phương án để thi công xuyên Tết, không có thời gian nghỉ.

Chúc Tết cán bộ, công nhân viên, người lao động trên các công trường thi công, đồng chí Đinh Tiến Dũng nêu rõ, đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô là dự án trọng điểm quốc gia, quy mô lớn, tiến độ thi công đòi hỏi nhanh. Dự án có ý nghĩa quan trọng kết nối vùng, khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển không chỉ cho Hà Nội, mà cả Vùng Thủ đô, Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Vùng đồng bằng sông Hồng. Dự án có ý nghĩa rộng lớn, lâu dài, nên được tham gia thi công tuyến đường thực sự là niềm vinh dự, tự hào của mỗi cán bộ, công nhân viên, người lao động.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng ghi nhận, biểu dương kết quả thi công của các đơn vị nhà thầu thi công và cán bộ, công nhân viên, người lao động đã tạo nên hình hài của tuyến đường hết sức khả quan và đáng vui mừng.

Tuy nhiên, đồng chí cho rằng khó khăn còn ở phía trước, do đó đồng chí đề nghị các đơn vị và mỗi cán bộ, công nhân viên, lao động đã cố gắng, cần cố gắng hơn nữa, tranh thủ thời cơ, tận dụng thời gian, làm xuyên Tết đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng dự án. Đồng chí cũng lưu ý các cơ quan, đơn vị quan tâm chăm lo chế độ, chi trả lương, thưởng kịp thời để người lao động yên tâm làm việc, cống hiến.

Nhân dịp đón Xuân Giáp Thìn, đồng chí Đinh Tiến Dũng chúc toàn thể công nhân viên, người lao động các đơn vị thi công đường Vành đai 4 một năm mới dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc và quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cao cả và rất đáng tự hào: Xây dựng tuyến đường Vành đai 4 bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ.