Bền chí khởi nghiệp
Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà ba tầng mới xây khang trang ở xóm Điện Biên Tây (xã Giao An, huyện Giao Thủy), Nguyễn Đại Dương chia sẻ, nuôi trồng thủy sản với anh là “nghề gia truyền”, do cha mẹ khi xưa cũng nhờ đầm bãi mà nuôi các con ăn học. Nhưng ban đầu, Nguyễn Đại Dương không xác định sẽ khởi nghiệp bằng công việc này. Vốn tốt nghiệp Khoa Cơ điện, Trường cao đẳng Kỹ thuật Nam Định, anh từng có thời gian làm cán bộ sửa chữa điện cho một công ty ở quê nhà. Phải đến năm 2009, khi đã 34 tuổi, anh mới bắt tay vào nghề nuôi thủy sản. Sẵn đầm nuôi của gia đình, anh bắt đầu nuôi tôm tự nhiên với diện tích hơn 10 ha. Tuy nhiên, mô hình nuôi tự nhiên không hiệu quả, chỉ duy trì được vài năm.
Từ đây, anh Dương đau đáu tìm kiếm vật nuôi phù hợp. Sau nhiều tháng nghiên cứu, bỏ thời gian tham quan các mô hình nuôi trồng thủy sản hiệu quả trong và ngoài huyện, anh quyết định chuyển sang nuôi ươm ngao vạng giống. Nhưng thành công vẫn chưa mỉm cười: “Do vừa làm, vừa học, chưa có kinh nghiệm, kỹ thuật chăm sóc, nên được một thời gian, ngao vạng giống chết sạch. Lúc đó, tôi mất khoảng hơn 100 triệu đồng, khó khăn đến mức gần như cạn vốn”, anh Dương nhớ lại.
Đây cũng là giai đoạn thử thách ý chí của Nguyễn Đại Dương. Anh mất ăn, mất ngủ, nhiều đêm thức trắng suy nghĩ về việc có nên thử sức tiếp hay dừng lại. Đến khi hạ quyết tâm bước tiếp, anh lại gặp khó khăn vì ý định thế chấp sổ đỏ vay vốn đầu tư trang trại bị gia đình phản đối. Sau nhiều ngày thuyết phục, anh mới được người thân đồng ý. Lúc này, anh khởi nghiệp lại với hơn 300 triệu đồng.
Cầm số tiền lớn với vô vàn áp lực trên tay, Nguyễn Đại Dương bắt đầu cải tạo lại đầm nuôi, cẩn thận vừa làm, vừa rút kinh nghiệm từng chút một. Thật may, anh dần tìm thấy “bí quyết” từ việc chủ động nghiên cứu, tìm tòi, mạnh dạn thay đổi cách thức làm ăn, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tìm hiểu phương thức nuôi trồng thủy sản sao cho phù hợp môi trường địa phương cũng như điều kiện của gia đình. Sau hơn 10 năm, từ một trang trại ban đầu, anh đã mở rộng nuôi trồng ra ba trang trại, tổng diện tích 25 ha, phát triển hiệu quả thêm việc nuôi tôm thẻ chân trắng bên cạnh nuôi ươm ngao vạng giống.
Đóng góp cho cộng đồng
Nguyễn Đại Dương cho biết, các trang trại của anh có tỷ lệ khoảng 60% diện tích nuôi ươm ngao vạng, còn lại là diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng công nghệ cao. Anh đã mạnh dạn đầu tư hàng tỷ đồng ứng dụng khoa học công nghệ, cơ giới hóa quá trình nuôi trồng. “Trung bình mỗi năm, gia đình tôi cung ứng ra thị trường từ 30-50 tấn ngao vạng giống, 20-30 tấn tôm thẻ chân trắng thương phẩm, trừ chi phí thu về khoảng 2 tỷ đồng”, anh hồ hởi nói.
Do bảo đảm được chất lượng thủy sản, trang trại của gia đình anh Dương có thị trường tiêu thụ ổn định trong và ngoài huyện. Cùng với đó, lợi nhuận tăng dần theo từng năm: Năm 2020, lợi nhuận đạt 1,4 tỷ đồng; năm 2021 lợi nhuận đạt 1,8 tỷ đồng; năm 2022 lợi nhuận đạt 2,5 tỷ đồng. Hoạt động sản xuất tốt giúp trang trại tạo công ăn việc làm cho hơn 10 lao động địa phương, thu nhập từ 6-8 triệu đồng/tháng, và khoảng 30 lao động thời vụ, với mức công 250.000-300.000 đồng/ngày.
Là hội viên Hội Nông dân Việt Nam, những năm qua anh Dương luôn tích cực tham gia các hoạt động, phong trào do các cấp Hội phát động như phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Từ thành công của mình, anh sẵn sàng hướng dẫn, phổ biến kinh nghiệm sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật cho các hộ nuôi khác trên địa bàn.
Không chỉ tích cực hỗ trợ, giúp đỡ hội viên nông dân khó khăn, anh còn góp sức đáng kể khi tham gia các cuộc vận động xây dựng nông thôn mới tại địa phương, chẳng hạn ủng hộ 200 triệu đồng lắp đặt đường điện chiếu sáng; ủng hộ 300 triệu đồng xây dựng cầu, cống, đường dẫn ra đầm của xóm, xã. Bên cạnh đó, anh cũng chung tay giúp đỡ các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong đợt dịch Covid-19 với số tiền hơn 20 triệu đồng...
Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, Nguyễn Đại Dương đã trở thành tấm gương nông dân làm kinh tế giỏi, góp phần phát huy tiềm năng, thế mạnh về kinh tế ven biển của địa phương và có nhiều đóng góp thiết thực, ý nghĩa cho cộng đồng. Năm 2022, anh vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, kinh doanh, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Năm 2023, anh được Hội đồng chung khảo chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam, do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, bình chọn là một trong 100 nông dân xuất sắc nhất cả nước ■