Kỳ vọng từ Liên hoan phim ngắn lần thứ nhất

Liên hoan phim ngắn Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất - năm 2023 vừa kết thúc tốt đẹp vào ngày 29/10 vừa qua. Liên hoan là bước khởi đầu cho chặng đường xây dựng ngành công nghiệp điện ảnh mà thành phố đang nỗ lực thực hiện.
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo thành phố tặng hoa cho các thành viên Ban giám khảo vòng sơ khảo Liên hoan Phim ngắn TP Hồ Chí Minh.
Lãnh đạo thành phố tặng hoa cho các thành viên Ban giám khảo vòng sơ khảo Liên hoan Phim ngắn TP Hồ Chí Minh.

Lần đầu được tổ chức, Liên hoan phim ngắn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 đã thu hút 96 tác phẩm gửi về dự thi; trong đó, có 60 phim truyện, 23 phim tài liệu và 13 phim hoạt hình. Hội đồng Nghệ thuật đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, công tâm trong việc chọn ra các tác phẩm xứng đáng nhất để trao giải.

Trong ba ngày diễn ra, khán giả, những nhà làm phim đã có dịp thưởng thức các phim tham dự liên hoan tại các rạp trên địa bàn thành phố như: Cụm rạp Cinestar Hai Bà Trưng, Nhà Văn hóa thanh niên, Trường đại học Sân khấu điện ảnh thành phố. Song song đó, các hoạt động bên lề liên hoan như tọa đàm với chủ đề “Sức mạnh của phim ngắn trong thúc đẩy biến đổi, phát triển xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh”, cuộc thi chấm poster đẹp nhất, trải nghiệm du lịch sông nước… đã mang lại những ngày điện ảnh đáng nhớ cho những người tham dự liên hoan phim ngắn năm nay.

Có thể thấy, với việc không hạn chế đối tượng, liên hoan phim ngắn có sự tham gia khá đông những người làm phim trẻ, nhiều bạn đang là sinh viên cũng có tác phẩm tham dự. Điều này đã mang lại một màu sắc phong phú cho liên hoan. Và các bạn đã xem đây là ngày hội để thể hiện mình cũng như học hỏi lẫn nhau về chặng đường đầu tiên trong công việc làm phim của mình.

Dù vậy, liên hoan vẫn có vài điều đáng tiếc, hy vọng Ban tổ chức sẽ khắc phục cho những lần tổ chức sau. Việc sắp xếp các chương trình trong suốt liên hoan chưa thật sự hợp lý khiến buổi tọa đàm về phim ngắn thiếu hẳn những người làm phim trẻ - đối tượng chính của liên hoan phim lần này. Chính vì thế, diễn đàn thay vì dành cho những người trẻ lắng nghe, trao đổi cuối cùng chỉ còn lại tiếng nói của các thành viên Ban giám khảo, những người làm phim lâu năm, những “cây đa cây đề”. Bên cạnh đó, việc cung cấp lịch chiếu, phân phối vé xem phim vẫn chưa được phổ biến rộng rãi, hợp lý nên nhiều khán giả quan tâm không tìm được vé và không biết các phim chiếu vào khung giờ nào, ở đâu…

Bỏ qua những “hạt sạn” nhỏ ấy, có thể nói việc thành phố nỗ lực tổ chức liên hoan phim ngắn lần đầu tiên là một bước đi đúng đắn. Thành phố Hồ Chí Minh là thị trường lớn về lĩnh vực sản xuất, phát hành phim của cả nước; trung tâm đào tạo nguồn nhân lực điện ảnh với lực lượng làm phim hùng hậu, đa dạng về thể loại. Liên hoan phim ngắn Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 2023 nhằm tìm kiếm, phát hiện những tài năng điện ảnh, bổ sung lực lượng làm phim trong tương lai, là cơ hội phát triển tài năng, khả năng làm phim, góp phần phát triển nền điện ảnh của cả nước nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.

Thành phố đã ban hành Đề án Phát triển ngành công nghiệp văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, trong đó xác định ngành công nghiệp điện ảnh là ngành trọng tâm. Liên hoan phim ngắn được xem là bước cơ bản, nền tảng cùng với tổ chức Liên hoan phim quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên vào năm 2024 và đăng cai tổ chức Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 năm 2025, đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Đây là các hoạt động liên tiếp, mang tính tổng thể nhằm cụ thể hóa chiến lược phát triển ngành công nghiệp điện ảnh của thành phố. Liên hoan được định hướng là một sự kiện điện ảnh chuyên nghiệp, tổ chức thường kỳ hai năm một lần nhằm khuyến khích sự sáng tạo, phát huy tiềm lực trong sản xuất phim ngắn; tôn vinh các tác phẩm đặc sắc, giàu giá trị về tư tưởng, nghệ thuật, tính nhân văn.