Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến

Sáng 19-12, tại Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN) tổ chức chương trình Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến trên Đài TNVN; giới thiệu cuốn sách “Từ nguồn Thạch Hãn đến bờ Hồ Gươm”. Đến dự, có nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Giám đốc Đài TNVN. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư gửi lẵng hoa chúc mừng.

Cách đây 70 năm, vào lúc 20 giờ ngày 19-12-1946, từ trạm phát thanh Bạch Mai, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Lời kêu gọi đó đã được phát vào đầu buổi sáng ngày 20-12-1946 trên sóng Đài TNVN. Cùng với việc phát sóng bản Tuyên ngôn Độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại Quảng trường Ba Đình lịch sử ngày 2-9-1945, sự kiện vinh dự là cơ quan báo chí đầu tiên phát đi Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến đã ghi thêm một mốc son quan trọng trong lịch sử phát triển của Đài TNVN.

Dịp này, Ban tổ chức đã giới thiệu cuốn sách “Từ nguồn Thạch Hãn đến bờ Hồ Gươm” của Nhà báo Phan Quang, nguyên Tổng Giám đốc Đài TNVN, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

* Ngày 19-12, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại di tích Nhà tù Hỏa Lò (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và dự lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến và 25 năm thành lập Ban Liên lạc chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tại Nhà tù Hỏa Lò (giai đoạn 1930-1945).

Nhà tù Hỏa Lò là nơi địch bắt, giam cầm nhiều chiến sĩ cách mạng giai đoạn trước Cách mạng Tháng Tám. Mặc dù bị tra tấn, tù đày, các chiến sĩ cộng sản đã kiên cường biến nơi đây thành trường học cách mạng, nhiều đồng chí sau này trở thành những lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước ta. Thay mặt chính quyền, nhân dân Thủ đô, đồng chí Hoàng Trung Hải bày tỏ niềm biết ơn sâu sắc tới những đồng chí lão thành cách mạng đã cống hiến tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do của dân tộc, và nay, khi tuổi cao sức yếu vẫn tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp xây dựng đất nước và Thủ đô. Đồng chí chúc các thành viên Ban Liên lạc chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tại Nhà tù Hỏa Lò - Hà Nội dồi dào sức khỏe, trường thọ, mãi mãi là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

* Tối 19-12, tại Trường Quân sự Quân khu 7, quận 12, Thành ủy, UBND thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Tư lệnh Quân khu 7 phối hợp tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật “Vì nhân dân quên mình”.

Đến dự, có đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Trung tướng Phạm Văn Dỹ, Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7; các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các tướng lĩnh, sĩ quan, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 7.

Với chủ đề “Vì nhân dân quên mình”, xuyên suốt chương trình là các tiết mục biểu diễn văn nghệ tái hiện lại những dấu mốc lịch sử đầy oai hùng của cả dân tộc Việt Nam trong quá trình đấu tranh chiến đấu, chống giặc ngoại xâm...

* Từ ngày 19 đến 22-12, Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức Tuần phim kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến và 72 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Dịp này, các rạp phim trong cả nước trình chiếu nhiều bộ phim truyện như: “Vòng xòe dưới ánh trăng”, “Giọt nước giữa đại dương”, “Hà Nội mùa đông năm 46”, “Nhà tiên tri”, “Thầu Chín ở Xiêm”, “Đường xuyên rừng”, “Giải phóng Sài Gòn”, “Những người viết huyền thoại”, “Sống cùng lịch sử”, “Mùi cỏ cháy”, “Đường thư”, “Đừng đốt”, “Ngã ba Đồng Lộc”,… và các phim tài liệu: “Đỉnh cao chiến thắng”, “70 năm đất nước niềm tin và ánh sáng”, “Vài hình ảnh về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch”, “Bác Hồ với nông dân”, “Đường tới độc lập, tự do”, “Ngày cuối cùng của chiến tranh”, “Điện Biên Phủ”, “Địa chấn ở Điện Biên Phủ”, “Hồi ức Điện Biên”…