Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang tổ chức hội nghị công tác quản lý tư tưởng, kỷ luật năm 2025

Chiều 26/12, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác quản lý tư tưởng, kỷ luật trong lực lượng vũ trang tỉnh năm 2025.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: PV)
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: PV)

Năm 2025, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang đã quán triệt và triển khai nghiêm túc Quy chế số 775 của Tổng cục Chính trị về công tác quản lý tư tưởng quân nhân và định hướng dư luận. Công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật được thực hiện đồng bộ, đi vào chiều sâu.

Điểm nổi bật trong năm qua là các cơ quan, đơn vị đã duy trì tốt chế độ nắm, phân loại tư tưởng định kỳ. Thông qua việc bám sát diễn biến tâm lý cán bộ, chiến sĩ, cấp ủy các cấp đã kịp thời đề xuất nhiều giải pháp phù hợp, xây dựng động cơ trách nhiệm cao cho quân nhân. Đặc biệt, nền nếp “Ngày chính trị văn hóa tinh thần” được tổ chức chất lượng, trở thành diễn đàn hiệu quả để đối thoại và giải quyết triệt để những vướng mắc từ cơ sở.

ndo_bl_3.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2025, lực lượng vũ trang tỉnh tổ chức 1.500 cuộc tuyên truyền giáo dục, phổ biến pháp luật, hơn 10.000 lượt đồng chí tham dự; phối hợp cùng lực lượng Dân quân tự vệ và Biên phòng tổ chức 20 buổi tuyên truyền lưu động, phát hơn 12.000 tờ rơi pháp luật đến cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Triển khai hiệu quả các mô hình sáng tạo, tiêu biểu như mô hình “Đơn vị 3 tốt, cán bộ 3 gương mẫu” của Tiểu đoàn 511, Trung đoàn 892.

Nhờ chủ động định hướng tư tưởng trước các sự kiện chính trị quan trọng và những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, tình hình chấp hành kỷ luật, pháp luật trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh có chuyển biến tích cực, giảm thiểu các vụ việc vi phạm.

ndo_bl_4.jpg
Đại tá Huỳnh Văn Khởi, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang phát biểu.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Huỳnh Văn Khởi, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang biểu dương những nỗ lực của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong việc đổi mới cách làm, sáng tạo trong quản lý bộ đội. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Đại tá Huỳnh Văn Khởi yêu cầu các đơn vị không được chủ quan, lơ là.

“Đội ngũ cán bộ chủ trì phải phát huy tối đa vai trò nêu gương, tăng cường sâu sát cơ sở, bám nắm bộ đội, đặc biệt là trong các thời điểm nhạy cảm như ngày nghỉ, lễ, Tết hoặc khi thực hiện nhiệm vụ khó khăn, độc lập”, Đại tá Huỳnh Văn Khởi nhấn mạnh.

Thời gian tới, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang yêu cầu các cơ quan chức năng cần chủ động tham mưu trúng, đúng và kịp thời các biện pháp lãnh đạo sát với thực tiễn. Đồng thời, các đơn vị cần tăng cường phối hợp chặt chẽ cùng gia đình quân nhân để nắm bắt tâm tư, các mối quan hệ xã hội, từ đó kịp thời phát hiện và xử lý dứt điểm các dấu hiệu bất thường ngay từ khi mới phát sinh.

Có thể bạn quan tâm