Ðến dự, có lãnh đạo Ban Tuyên giáo T.Ư; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo các ban, ngành tỉnh Hà Tĩnh; đông đảo các văn nghệ sĩ, nhà nghiên cứu phê bình mỹ thuật và đại diện gia đình họa sĩ Nguyễn Phan Chánh cùng có mặt. Ðồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư gửi lẵng hoa chúc mừng.
Họa sĩ Nguyễn Phan Chánh, bút hiệu Hồng Nam, sinh tại thôn Tiền Bạt, xã Trung Tiết, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Ông từng tốt nghiệp Trường Sư phạm Quốc học - Huế, là sinh viên khóa đầu Trường cao đẳng Mỹ thuật Ðông Dương. Giai đoạn 1925-1945 là thời kỳ ông sáng tác nhiều tranh lụa thể hiện cuộc sống bình dị của người nông dân, nông thôn Việt Nam, nhất là phụ nữ và trẻ em. Ông được coi là người mở đầu cho nền tranh lụa Việt Nam hiện đại, đưa tranh lụa Việt Nam đến với công chúng thế giới. Ông tích cực tham gia hoạt động văn hóa nghệ thuật phục vụ kháng chiến, là giảng viên Trường cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam (nay là Ðại học Mỹ thuật Hà Nội); sáng tác nhiều tác phẩm phản ánh sinh động cuộc sống chiến đấu, lao động và học tập của quân và dân ta. Tham gia nhiều công tác đoàn thể xã hội, ông từng là đại biểu Quốc hội khóa III. Ông mất ngày 22-11-1984 tại Hà Nội.
Trong sự nghiệp sáng tác, họa sĩ Nguyễn Phan Chánh để lại khoảng 170 tác phẩm tranh lụa và 52 tác phẩm ký họa. Ông là một danh họa nổi tiếng trong nước và quốc tế, một tấm gương lao động sáng tạo với tâm hồn người nghệ sĩ lớn luôn gắn bó với quê hương đất nước. Năm 1996, ông vinh dự được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học - nghệ thuật (đợt I) cho các tác phẩm tranh lụa tiêu biểu: Chơi ô ăn quan, Cô gái rửa rau, Em cho chim ăn (năm 1931); Cô hàng xén (1957); Tấm áo (1962); Bát nước giải lao, Sau giờ trực chiến (1967).