Kon Tum: Tỉnh lộ 675 bị chia cắt do mưa lớn

NDO - Cơn mưa lớn lúc 14 giờ chiều 13/10 đã làm cho nước đổ về từ đồi 18, gây chia cắt Tỉnh lộ 675 trên địa bàn xã Kroong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum khiến cho hàng trăm người và phương tiện không thể lưu thông.
0:00 / 0:00
0:00
Mưa lớn gây chia cắt Tỉnh lộ 675.
Mưa lớn gây chia cắt Tỉnh lộ 675.

Tại hiện trường, nước lớn, chảy siết tràn qua đường khiến hàng loạt xe ô-tô và xe máy không di chuyển được, xếp hàng dài hơn 1km. Theo phản ánh của người dân, cơn mưa lớn bắt đầu từ lúc 14 giờ đã gây ngập đoạn đường trên khiến giao thông qua đoạn đường trên bị chia cắt.

Đến 16 giờ cùng ngày, tuy lượng mưa đã giảm, đoạn đường bị ngập đã rút nước đi một nửa nhưng tình hình giao thông vẫn bị chia cắt do đoạn đường thấp vẫn ngập sâu, dòng nước chảy siết.

Mưa lớn khiến cho hàng trăm người và phương tiện không di chuyển được.

Tại đoạn đường trên, hoa màu hai bên đường của người dân bị thiệt hại nghiêm trọng.

Kon Tum: Tỉnh lộ 675 bị chia cắt do mưa lớn ảnh 1

Ruộng lúa vừa mới gieo sạ của người dân hai bên đường bị mất trắng.

Đây là tuyến đường nối thành phố Kon Tum với huyện Sa Thầy nên giao thông qua 2 địa phương trên bị chia cắt, ảnh hưởng đến cán bộ, người dân sinh sống về nhà trong dịp cuối tuần.

Dòng nước chảy siết tại địa điểm bị ngập.

Ngay từ lúc đoạn đường bị chia cắt, lực lượng cảnh sát giao thông và dân quân tự vệ đã có mặt để hướng dẫn, cảnh báo người dân không lưu thông qua khu vực này.

Kon Tum: Tỉnh lộ 675 bị chia cắt do mưa lớn ảnh 2

Cánh đồng sắn bị ngập úng nghiêm trọng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kroong Nguyễn Đình Nhiên cho biết, mỗi khi mưa nhiều, lớn là đoạn đường trên lại bị ngập. Đây là lần thứ 2 trong tuần tại vị trí này mưa lớn làm ngập. Đợt ngập trước đó là vào ngày 9/10.

Vị trí bị ngập có cốt đường thấp nên thường xuyên bị ngập. Ngay khi sự việc xảy ra, ngoài việc ngăn không cho người và phương tiện đi qua điểm ngập có nước chảy siết, Ủy ban nhân dân xã còn chỉ đạo các trường học giữ học sinh tại lớp, đợi nước rút mới cho về.

Hoa màu hai bên đường bị ngập úng nghiêm trọng.

Đến gần 16 giờ 30 phút, lực lượng chức năng chỉ cho các phương tiện vận tải lớn lưu thông qua điểm ngập. Xe máy và người chưa được lưu thông