Việt Nam là quốc gia đang phát triển mạnh mẽ, nằm trong 40 quốc gia có quy mô kinh tế lớn nhất thế giới, và là một trong những nền kinh tế năng động nhất khu vực Đông Nam Á. Trong bối cảnh này, Việt Nam cần huy động lượng vốn lớn cho phát triển. Tại thông báo số 47-TB/TW kết luận về việc xây dựng Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế tại Việt Nam, Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương thành lập Trung tâm tài chính quốc tế toàn diện tại Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm tài chính khu vực tại Thành phố Đà Nẵng.
Sáng 26/3, trang tin rnz.co.nz của New Zealand đăng bài viết nhận định Việt Nam hiện được đánh giá là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á và thương mại hai chiều giữa Việt Nam và New Zealand đã đạt 2,68 tỷ NZD (tương đương 1,54 tỷ USD).
Cùng với làn sóng bảo hộ thương mại lan rộng, thế giới đồng thời chứng kiến một xu hướng ngược lại. Đó là nỗ lực tăng cường hợp tác kinh tế giữa các nước. Hàng loạt nền kinh tế lớn trên thế giới, trải dài từ châu Á đến châu Âu, châu Mỹ, sẵn sàng bắt tay mở ra những cơ hội hợp tác mới.
Ngày 25/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao tổ chức hội thảo “Bức tranh kinh tế Việt Nam 2025 và những chính sách kinh tế cần quan tâm” để cùng trao đổi, thảo luận các vấn đề, chính sách kinh tế trong bối cảnh nhiều nội dung mới đã và đang được triển khai quyết liệt.
Lần đầu tiên, khu vực kinh tế tư nhân được coi là “động lực quan trọng nhất” trong tăng trưởng kinh tế. Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo, cần sớm ban hành một Nghị quyết mới, đột phá về kinh tế tư nhân. Việc hoàn thiện thể chế sẽ là chìa khóa thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển, góp phần đưa Việt Nam vào quỹ đạo tăng trưởng cao, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Nghị quyết của Bộ Chính trị về kinh tế tư nhân sắp được ban hành sẽ định hướng quan điểm và nhận thức trong cả hệ thống chính trị về vai trò của kinh tế tư nhân như là động lực tăng trưởng quan trọng hàng đầu của đất nước.
Các nước thành viên Nhóm Các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) vừa tổ chức cuộc họp kỹ thuật đầu tiên của Nhóm Công tác về nông nghiệp, tập trung trao đổi hợp tác thúc đẩy an ninh lương thực. Đại diện cho 50% dân số toàn cầu, chiếm tới 30% sản lượng đánh bắt khai thác, 70% sản lượng nuôi trồng thủy sản và 80% sản lượng lương thực toàn cầu, BRICS đóng vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh lương thực của thế giới.
Ngày 20/3, Đoàn công tác của Chính phủ do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng, thành viên Chính phủ làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Bến Tre về thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đầu tư công, xuất nhập khẩu, các chương trình mục tiêu quốc gia, phấn đấu đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng năm 2025.
Sáng 20/3, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Biên Hòa 1 để thông tin về tiến độ thực hiện Đề án chuyển đổi khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành khu đô thị -thương mại- dịch vụ và cải thiện môi trường.
Hai tháng đầu năm, xuất khẩu tôm giữ vững vị thế là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của ngành thủy sản khi đóng góp 542 triệu USD trong tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản hơn 1,4 tỷ USD. Xuất khẩu tôm duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ nhờ khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA), mở rộng thị trường và đẩy mạnh giá trị gia tăng thông qua chế biến sâu.
Chặng đường gần 40 năm đổi mới đã ghi dấu một Việt Nam kiên cường, bứt phá và khát khao phát triển. Từ một nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, kém hiệu quả, với thu nhập bình quân đầu người vẻn vẹn 96 USD vào năm 1989, Việt Nam đã vươn lên mạnh mẽ, dự kiến cuối năm 2025, sẽ bước vào nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình cao, tương đương mức trên 5.000 USD/ người/năm. Kỳ tích này không chỉ là kết quả của đường lối phát triển đúng đắn dưới sự lãnh đạo của Đảng với những cải cách táo bạo, quyết đoán về thể chế, chính sách và hội nhập mà còn là thành quả của tinh thần lao động chăm chỉ, sáng tạo, ý chí quyết tâm và sự nỗ lực không ngừng của toàn dân tộc ta.
Nhiều năm qua, thành phố Cần Thơ triển khai nhiều đề án, giải pháp phát triển mô hình kinh tế ban đêm, góp phần thúc đẩy du lịch, tăng trưởng kinh tế, tạo thêm việc làm cho người dân. Tuy nhiên, để mô hình này đem lại hiệu quả kinh tế cao, thành phố cần thêm nhiều sự thay đổi.
Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu Toàn văn Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Singapore nhân chuyến thăm chính thức Singapore của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân từ ngày 11-13/3/2025.
Dự án đường vành đai 2 (đoạn tuyến Tân Vũ - Hưng Đạo - đường Bùi Viện) TP Hải Phòng đã chính thức được khởi công xây dựng, với tổng mức đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng.
Cả hệ thống chính trị tỉnh Đồng Nai đang nỗ lực, quyết tâm tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông động lực cốt lõi, đưa kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng 10% trong năm 2025, tạo đà cho sự phát triển đột phá giai đoạn tiếp theo.
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, kinh tế 2 tháng đầu năm nay đón nhận khởi đầu tích cực để hướng tới mục tiêu tăng trưởng hơn 8% cho cả năm, trong đó ghi nhận tăng trưởng hơn 30% trong thu hút FDI (đạt 6,8 tỷ USD) và số lượng khách du lịch quốc tế (gần 4 triệu lượt khách).
Nhằm phát huy nội lực trong các cấp hội đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội, tranh thủ khai thác sự hỗ trợ nguồn xã hội hóa để kịp thời động viên, chia sẻ những khó khăn cùng hội viên phụ nữ khu vực biên giới, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Nam đã triển khai nhiều giải pháp, hoạt động thiết thực như hỗ trợ vật chất, trao phương tiện sinh kế, thành lập các mô hình, câu lạc bộ...
Chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng (PMI) ngành sản xuất Việt Nam trong tháng 2/2025 vẫn nằm dưới ngưỡng trung bình, khi chỉ đạt 49,2 điểm. Tuy nhiên, niềm tin kinh doanh đã tăng tháng thứ hai liên tiếp thành mức cao nhất kể từ tháng 6 năm trước.
Dù Liên Hợp Quốc kêu gọi chấm dứt xung đột, Mỹ bỏ phiếu chống một nghị quyết yêu cầu Nga rút quân, cho thấy chính quyền Trump chuyển từ hỗ trợ quân sự sang tận dụng lợi ích kinh tế.
Indonesia dự kiến sẽ ra mắt Danantara - công ty đầu tư siêu cấp do nhà nước sở hữu, tương đương với Temasek của Singapore - vào ngày 24/2 tới sau nhiều lần trì hoãn.
Tờ trình Đề án bổ sung về phát triển kinh tế-xã hội năm 2025 với mục tiêu đạt tăng trưởng 8% trở lên là nội dung đầu tiên được Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội khóa XV xem xét, cho ý kiến trong phiên khai mạc diễn ra ngày 12/2/2025.
Từ ngày 26-28/2, tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Sài Gòn (SECC), Quận 7, TP Hồ Chí Minh sẽ diễn ra Triển lãm Quốc tế ngành Dệt may và Công nghệ dệt Việt Nam - VIATT 2025. Chương trình có quy mô quốc tế, do Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) phối hợp với Tập đoàn Messe Frankfurt (Đức) tổ chức.
Ngày 7/2, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre tổ chức Họp mặt báo chí đầu Xuân Ất Tỵ 2025 nhằm gặp gỡ, trao đổi giữa lãnh đạo tỉnh Bến Tre với đội ngũ báo chí trong và ngoài tỉnh, đồng thời thông tin về các thành tựu nổi bật trong năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2025.
Ngay những ngày đầu năm mới Ất Tỵ 2025, bức tranh kinh tế của Trung Quốc có nhiều gam màu tươi sáng từ những con số tăng trưởng ấn tượng của doanh thu phòng vé, khách nước ngoài nhập cảnh du lịch, hình thức du lịch-trải nghiệm văn hóa phi vật thể...
Nhiều năm qua, Thành phố Hồ Chí Minh giữ vai trò động lực tăng trưởng của cả nước, đồng thời là hạt nhân của vùng kinh tế trọng điểm phía nam và Ðông Nam Bộ. Trải qua nhiều thăng trầm, thành phố luôn khẳng định vị thế là đầu tàu kinh tế, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của cả nước.
Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn đến năm 2035. Mục tiêu tổng quát của Kế hoạch nhằm hình thành hệ thống cơ cấu sản xuất, tiêu dùng bền vững, sử dụng hiệu quả giá trị tài nguyên thiên nhiên, tận dụng tối đa nguyên liệu, vật liệu đã qua sử dụng, hạn chế chất thải phát sinh và giảm tác động xấu đến môi trường; phát triển mạnh các mô hình kinh tế tuần hoàn trong sản xuất, kinh doanh; tạo động lực cho đổi mới sáng tạo và cải thiện năng suất lao động; phát triển các thực hành tốt, tạo dựng văn hóa và lối sống xanh, thúc đẩy tạo việc làm xanh và phát triển chuỗi giá trị mới trong lĩnh vực kinh tế tuần hoàn.
Ngoại trưởng Ukraine cho biết: "Có hai nhóm biện pháp chính: kinh tế và quân sự. Các biện pháp chỉ có hiệu quả khi được áp dụng cùng nhau và phải được thực thi với quyết tâm cao nhất".
Trước thềm chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Mikhail Mishustin, phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga đã phỏng vấn Thứ trưởng Phát triển kinh tế Liên bang Nga, Phó Chủ tịch Phân ban Nga trong Ủy ban liên Chính phủ Việt-Nga về hợp tác kinh tế-thương mại và khoa học-kỹ thuật Vladimir Ilichev về kết quả hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước trong những năm qua và triển vọng hợp tác trong thời gian tới.