Khuyết chức danh Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Nông nhiệm kỳ 2022-2027

NDO - Trong hai ngày 21 và 22/9, Tỉnh đoàn Đắk Nông đã tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Nông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027.
0:00 / 0:00
0:00
Biểu quyết thông qua 12 chỉ tiêu hành động của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Nông nhiệm kỳ 2022-2027.
Biểu quyết thông qua 12 chỉ tiêu hành động của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Nông nhiệm kỳ 2022-2027.

Tham dự Đại hội có 200 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 157 nghìn đoàn viên thanh niên toàn tỉnh Đắk Nông, cùng các lãnh đạo Tỉnh ủy; Hội đồng nhân dân; Ủy ban nhân dân tỉnh; các sở, ngành, địa phương…

Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu 33 đồng chí vào Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Nông nhiệm kỳ 2022-2027. Trong đó, 9 đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ, 3 đồng chí Trương Văn Bình, H’Hồng và Trần Việt Anh được bầu làm Phó Bí thư (khuyết chức danh Bí thư Tỉnh đoàn) Tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2022-2027.

Theo báo cáo trình Đại hội, nhiệm kỳ 2017-2022 tổ chức Đoàn tỉnh Đắk Nông đã đăng ký xây dựng và đảm nhận gắn biển 6.750 công trình phần việc thanh niên, với tổng trị giá hơn 38,43 tỷ đồng. Hoạt động tình nguyện bảo đảm an sinh xã hội được triển khai sôi nổi, tạo sức lan tỏa lớn. Các chương trình đồng hành với thanh niên được thực hiện sát tình hình thực tế. Toàn tỉnh đã giải ngân thuộc các nguồn quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, vay ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội, quỹ quốc gia với tổng dư nợ hơn 774 tỷ đồng, hỗ trợ gần 8.600 thanh niên, hộ gia đình. Công tác phát triển đoàn viên, chăm lo đời sống cho thiếu niên, nhi đồng tiếp tục được thực hiện…

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Đắk Nông tiên phong, khát vọng, sáng tạo, phát triển”, nhiệm kỳ 2022-2027, Tỉnh đoàn Đắk Nông đã đề ra 12 chỉ tiêu hành động. Theo đó, phấn đấu hết nhiệm kỳ 100% cán bộ đoàn, đoàn viên, 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền và phổ biến Nghị quyết, chủ trương của Đảng và của Đoàn; 60% thanh thiếu nhi được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số; tối thiểu 20 nghìn thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được tổ chức Đoàn các cấp hỗ trợ; phấn đấu bình quân hằng năm giảm tỷ lệ hộ thanh niên nghèo tối thiểu từ 4% trở lên và tối thiểu từ 6% trở lên đối với hộ thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số,...