Khu vực ĐBSCL chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng-Thủy văn T.Ư, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 20 đến 22 độ vĩ bắc, nối với vùng áp thấp hoạt động trên khu vực phía đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) nên ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Nhiều nông dân tỉnh Kiên Giang phải bỏ lúa mới gieo xạ vì bị chết do nước mặn xâm lấn. Ảnh: HỮU KHOA
Nhiều nông dân tỉnh Kiên Giang phải bỏ lúa mới gieo xạ vì bị chết do nước mặn xâm lấn. Ảnh: HỮU KHOA

Vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Sóng biển cao 2 đến 4 m; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa tây nam có cường độ trung bình nên ở khu vực vịnh Thái-lan và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Theo kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng của Việt Nam do Bộ Tài nguyên và Môi trườngcông bố, đến năm 2100 khoảng 39% diện tích đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) sẽ bị ngập. Nếu nước biển dâng cao thêm một mét sẽ có 70% diện tích lúa ở ĐBSCL bị nhiễm mặn (sẽ mất đi khoảng 1,5 đến hai triệu ha đất trồng lúa) và sẽ có thêm nhiều địa phương bị chìm trong nước biển. Không chỉ tình trạng mặn xâm nhập sâu mà độ mặn cũng ngày càng cao, đã ảnh hưởng nhiều đến năng suất cây trồng và đời sống của người dân trong vùng. Các hiện tượng cực đoan như bão lũ, lốc xoáy ngày càng xuất hiện thường xuyên. Những tỉnh ven biển như Bến Tre, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau... là nơi chịu tác động lớn nhất của biến đổi khí hậu.

* Gần 2.000 ha lúa hè thu ở Kiên Giang bị thiệt hại do nước mặn xâm nhập: Đến nay, trên địa bàn tỉnh Kiên Giangđã có gần 2.000 ha đất sản xuất lúa hè thu ở các huyện Giang Thành, Hòn Đất, Châu Thành và TP Rạch Giá bị thiệt hại nặng do nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng. Ngoài ra, xâm nhập mặn cũng ảnh hưởng đến sinh hoạt và đời sống của ít nhất 300 nghìn người dân sinh sống tại TP Rạch Giá và các vùng phụ cận ở các huyện Châu Thành, Hòn Đất, Tân Hiệp. Thậm chí như ở xã Bình An, huyện Châu Thành, bà con cày ải đất xong cả tháng nay vẫn chưa có nước ngọt để sạ lúa. Hiện toàn bộ 18 cống ngăn mặn chạy dài từ Hòn Đất về tới Rạch Giá đều đã đóng kín để ngăn mặn, giữ ngọt nhưng dự báo vẫn chưa thể khả quan trong thời gian tới.

Đến nay, tại huyện Yên Thủy (Hòa Bình) mới chỉ gieo cấy được 728,4 ha lúa, bằng 24,1% kế hoạch. Trong đó, có 22,8 ha lúa bị chết do nắng nóng. Dự kiến, có khoảng 200 ha đất lúa có khả năng phải chuyển sang trồng cây màu khác nhưng nếu nắng nóng tiếp tục kéo dài, việc chuyển đổi khó có khả năng thực hiện được. Nhằm khắc phục tình trạng này, huyện đang huy động mọi nguồn lực khắc phục hạn hán, rà soát diện tích có nguy cơ bị hạn cao chuyển sang trồng các cây màu; khuyến cáo nhân dân nạo vét bùn, đất, khơi thông dòng dẫn các tuyến kênh mương, hồ chứa, sửa chữa các bai, cửa cống lấy nước tại các công trình thủy lợi bị hư hỏng...

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có Quyết định hỗ trợ chín tỷ đồng cho các đơn vị, địa phương khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn vụ đông xuân 2014-2015. Theo đó, Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị được hỗ trợ hai tỷ đồng, Công ty TNHH MTV Cấp nước và Xây dựng Quảng Trị 300 triệu đồng. Số tiền còn lại hỗ trợ tám địa phương bị thiệt hại nặng do hạn hán là huyện Hướng Hóa, Đa Krông, Triệu Phong, Cam Lộ, Vĩnh Linh, Gio Linh, Hải Lăng và TP Đông Hà. Nguồn kinh phí hỗ trợ cho các địa phương để cải thiện nguồn nước sinh hoạt cho người dân vùng núi, nạo vét khơi thông kênh mương để tăng khả năng dự trữ nguồn nước và hỗ trợ các phương án chống xâm nhập mặn trong mùa hạn hán.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp đã trích 22 tỷ đồng từ nguồn tạm ứng ngân sách tỉnh để khắc phục khẩn cấp sự cố sạt lở tại khu vực cầu cảng chính của Tổng kho xăng dầu Trần Quốc Toản tại phường 11, TP Cao Lãnh. Tại đây, một đoạn bờ sông đã bị sạt lở với chiều dài 50 m, ăn sâu vào đất liền 5 m, gây thiệt hại hơn 12 tỷ đồng. Trước mắt, đơn vị thi công tiến hành thả bao cát để lấp các hố bị xói mòn, ngăn không cho sụt lún tạo hàm ếch phía bên dưới khu vực sạt lở. Tổng chiều dài đoạn khắc phục sạt lở gần 400 m.

Thực hiện Chương trình "Nghĩa tình Hoàng Sa-Trường Sa", Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh đã trao 30 máy bộ đàm trị giá 150 triệu đồng tặng đoàn viên Nghiệp đoàn nghề cá Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh). Đây là loại thiết bị hiện đại đáp ứng được yêu cầu liên lạc giữa đất liền với các tàu, thuyền tại những ngư trường xa bờ, góp phần giúp ngư dân bám biển dài ngày, đánh bắt hải sản hiệu quả.

Có thể bạn quan tâm