“Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại các nơi có đông công nhân

Với đặc thù là nơi tập trung nhiều nhà trọ, các công ty, nhà máy có đông công nhân lao động làm việc, lưu trú, các ngành, các cấp quận Bình Tân đã thực hiện nhiều mô hình “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”, nhằm rèn luyện nhân cách, đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong công nhân lao động.
0:00 / 0:00
0:00
Công nhân, người lao động ở khu nhà trọ tại phường Tân Tạo A, quận Bình Tân xem tư liệu, thông tin tại nơi tổ chức "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh".
Công nhân, người lao động ở khu nhà trọ tại phường Tân Tạo A, quận Bình Tân xem tư liệu, thông tin tại nơi tổ chức "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh".

Từ căn phòng trọ vốn để trống chưa cho thuê, bà Đào Thị Quá, chủ khu trọ ở số 164/8, đường Tập Đoàn 6B, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân sửa sang lại làm “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”.

Khu nhà trọ này có 26 phòng trọ với 80 người thuê ở, hầu hết là công nhân làm việc tại các công ty, nhà máy đóng trên địa bàn quận. Anh Nguyễn Văn Hùng, một người thuê trọ ghé vào phòng trưng bày xem sách, tư liệu về Bác Hồ.

Nơi này còn có sách lịch sử về Sài Gòn-Gia Định, các văn kiện Đại hội Đảng, tư liệu về công đoàn... với khoảng gần 100 đầu sách.

Anh Hùng cho hay: “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại khu nhà trọ rất phù hợp, nhất là giúp con em của công nhân, người thuê trọ tìm hiểu thêm những thông tin về Bác Hồ. Sau khi tan ca tại một công ty may mặc xuất khẩu cách khu trọ 2 km, chị Đặng Thị Bé Hai ghé đón con học thêm hè tại nhà cô giáo rồi cùng về khu trọ. Trong lúc chị Hai nấu ăn, con chị chạy qua phòng trưng bày “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tìm sách và chọn các cuốn sách về Bác Hồ và thiếu nhi để đọc.

Mới đây, tại Tổ công nhân tự quản, số 267/11/5/1 Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo, Liên đoàn Lao động quận Bình Tân phối hợp cùng chủ nhà trọ là ông Nguyễn Văn Hiếu ra mắt “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại một nơi trang trọng trong khu trọ.

Bà Phạm Thị Thanh Thuận, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Bình Tân cho biết: Việc xây dựng các “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” được thực hiện từ năm 2022 đến nay.

Theo đó, nhiều mô hình “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” được triển khai tại: Công ty TNHH PouYuen Việt Nam, Công ty TNHH Lạc Tỷ, Công ty TNHH TM&ĐT Tươi Mart, Công ty TNHH Mỹ Nga, Công ty TNHH ProkingText; các nhà trọ có đông công nhân lao động. Để thực hiện “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” ở các công ty có đông công nhân và người lao động như PouYuen, Lạc Tỷ, Liên đoàn Lao động quận đã tuyên truyền, phổ biến cách tổ chức thực hiện mô hình “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”.

Để nhân rộng việc học tập tấm gương của Bác, đơn vị cũng lưu giữ và lan tỏa hình ảnh, tư liệu về Bác bằng những hành động, việc làm cụ thể như: Các cuộc thi tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Bác, kể chuyện về Bác Hồ trong các buổi sinh hoạt chi bộ, tuyên dương gương điển hình học tập và làm theo gương Bác, viết nhật ký Bác Hồ, sáng tác thơ, bài hát về Bác, thi tạo trang web lưu giữ hình ảnh, câu chuyện về Bác (Không gian văn hóa Hồ Chí Minh điện tử) và các video clip về Bác.

Điển hình là Công ty TNHH TM&ĐT Tươi Mart, đã chọn nơi xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” thuận tiện cho công nhân tham quan, ghé vào mọi lúc. Ngoài ảnh Bác Hồ, các hình ảnh tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp của Bác, Công ty TM&ĐT Tươi Mart còn trang bị sách, báo, tư liệu để công nhân tìm hiểu về Bác. Công đoàn công ty cũng tổ chức các buổi giao lưu văn nghệ, đờn ca tài tử, các hoạt động tìm hiểu về Bác, các câu chuyện về cuộc đời Bác...

Ban Chấp hành Công đoàn công ty nhận xét: “Từ khi xây dựng không gian này, chúng tôi nhận thấy công đoàn và công nhân gắn kết nhau hơn, đặc biệt là các công nhân có nơi sinh hoạt giao lưu nên mọi người rất phấn khởi. Bên cạnh đó, công ty còn tổ chức chương trình phúc lợi đoàn viên và các hoạt động chăm lo thiết thực”.

Bà Phạm Thị Thanh Thuận nhận định: Hiện nay, việc học tập và làm theo Bác không chỉ dừng ở việc học và làm theo mà còn phải biết phát huy những giá trị văn hóa, giá trị tinh thần trong cán bộ, đoàn viên và công nhân, viên chức, người lao động thông qua việc xây dựng, hình thành các mô hình “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”.

Phó Bí thư Quận ủy Bình Tân Nguyễn Việt Quế Sơn chia sẻ: “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại quận là một trong những mô hình điển hình nhằm xây dựng văn hóa và con người toàn diện, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân.