Vào khoảng 5 giờ 30 phút ngày 7-7, bức tượng Phật ngự trên tòa sen đang trong quá trình xây dựng bỗng nhiên sập đổ nát vụn.
Khoảng 10 lao động làm việc tại công trình may mắn thoát chết trong gang tấc do trước đó đã rời khỏi địa điểm thi công.
Ông Phạm Quang Ruật, Phó trưởng Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ tỉnh Thái Bình cho biết: Qua nắm thông tin ban đầu, bức tượng đang trong quá trình xây thô, cao khoảng 26m, đặt trên tòa chính điện mái bằng đổ bê-tông cao khoảng 8 m.
Trước đây, UBND tỉnh Thái Bình đã có quyết định giao 4.982 mét vuông đất cho chùa Sắc Thiên Vương để xây dựng, cải tạo, mở rộng nơi thờ tự.
Mặc dù được tỉnh giao đất nhưng ông Ruật khẳng định cơ sở thờ tự này không có giấy phép xây dựng công trình tượng Phật, họ làm trái phép nên đến khi tượng đổ thì Ban Tôn giáo mới biết.
Qua trao đổi với ông Phạm Công Thành, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình, ông cũng cho hay không biết gì về quá trình xây dựng công trình tôn giáo này trước khi sập đổ.
Ông Thành giải thích: “Đối với công trình tôn giáo thì cơ quan quản lý Nhà nước là Sở Nội vụ, còn quản lý chất lượng công trình là của chuyên ngành xây dựng (Sở Xây dựng) được phân cấp cho phòng Công thương huyện quản lý”.
Ông Thành thông tin thêm, ngay trong sáng nay đã liên lạc với lãnh đạo phòng Công thương huyện Quỳnh Phụ thì được biết cán bộ phòng có nắm được việc xây dựng công trình tượng Phật, nhưng lại không kiểm tra, thẩm định hồ sơ xây dựng, thiết kế...
Hiện tại, Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình đang cử cán bộ chuyên môn xuống hiện trường đánh giá nguyên nhân sập đổ; lấy mẫu bê-tông, sắt thép để kiểm tra chất lượng công trình; tìm hồ sơ của đơn vị thiết kế, thi công cũng như chứng chỉ, năng lực chuyên môn của các đơn vị này.
Sau đó, sẽ có báo cáo gửi UBND tỉnh Thái Bình, đồng thời đề xuất biện pháp xử lý, yêu cầu huyện Quỳnh Phụ có phương án khắc phục hậu quả.
Bên cạnh đó, tham mưu UBND tỉnh ra văn bản chấn chỉnh hoạt động xây dựng do nhân dân đóng góp kinh phí, tự thi công và giám sát công trình.