Không ăn cóc sống và gan, mật, da, trứng cóc để chữa bệnh

ND - Một người dân ở Quảng Bình vừa tử vong do ăn cóc sống để chữa ung thư, ngày 24-6, Bộ Y tế có công văn gửi sở y tế các tỉnh, thành phố yêu cầu chỉ đạo các trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe phối hợp các cơ quan thông tin đại chúng của địa phương thực hiện truyền thông "Không ăn cóc sống và gan, mật, da, trứng cóc để chữa bệnh" trước khi có kết luận chính thức của Bộ Y tế.

Theo Bộ Y tế, đây là trường hợp đặc biệt, chưa được nghiên cứu và chưa có đủ bằng chứng kết luận ăn cóc sống chữa được bệnh ung thư, hơn nữa việc ăn cóc sống không bảo đảm vệ sinh thực phẩm. Bộ Y tế đang thành lập Hội đồng chuyên môn để xem xét cụ thể các chứng cớ khoa học về trường hợp này. Trong khi chờ ý kiến kết luận của Hội đồng chuyên môn, người dân không được ăn gan, mật, da, trứng cóc và ăn cóc sống để tránh việc gây ảnh hưởng đến sức khỏe và nguy hiểm đến tính mạng. 

PV

Có thể bạn quan tâm