Khởi nghiệp từ xơ lá khóm

Là một trong sáu ý tưởng được trao giải tại hội thi “Giới thiệu ý tưởng khởi nghiệp” năm 2022 do Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, ý tưởng túi vải xơ lá khóm (dứa) của chị Phạm Nguyễn Thanh Thủy nhận được sự đồng tình cao của Ban giám khảo vì đi đúng với xu hướng tiêu dùng: xanh, tiết kiệm, thân thiện môi trường.
Cửa hàng giới thiệu các sản phẩm, vật dụng làm từ những vật liệu thân thiện môi trường của chị Phạm Nguyễn Thanh Thủy.
Cửa hàng giới thiệu các sản phẩm, vật dụng làm từ những vật liệu thân thiện môi trường của chị Phạm Nguyễn Thanh Thủy.

Qua hội thi này, nhằm giúp phụ nữ thành phố quyết tâm dám nghĩ, dám làm để vươn lên khởi nghiệp, làm chủ kinh tế gia đình.

Từ cửa hàng bán vật liệu xây dựng của gia đình, chị Phạm Nguyễn Thanh Thủy thuyết phục ba mẹ bỏ nghề, cho chị sử dụng mặt bằng ngay mặt tiền đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7) làm một cửa hàng giới thiệu sản phẩm vừa đủ để trưng bày hàng mẫu cũng như làm nơi giao dịch với khách hàng. Hầu hết sản phẩm cửa hàng của chị là mặt hàng lưu niệm và đồ dùng gia đình được làm từ nguyên liệu tự nhiên có ở khắp các tỉnh như: Kiên Giang, Tiền Giang, Thừa Thiên Huế, Thái Bình… với sự tỉ mỉ, công phu nhưng rất mộc mạc, tiện dụng. Ban đầu chị Thanh Thủy mở xưởng gia công cho các nơi theo đơn đặt hàng, dần dần chị đặt hàng làm thủ công làm sẵn rồi thiết kế, tạo mẫu theo đơn của khách. Khách hàng của chị có cả trong nước và nước ngoài, đặc biệt là khách hàng chuộng hàng làm thủ công như Pháp, Nhật Bản. Chị Thủy chia sẻ: “Sau đợt dịch Covid-19 kéo dài làm mọi thứ “đóng băng” nên khi thị trường sôi động trở lại tôi quyết định thành lập công ty chuyên làm quà tặng, sản xuất các mặt hàng lưu niệm. Vật dụng hoàn toàn bằng chất liệu tự nhiên, thân thiện với môi trường”.

Nhưng làm sao để sản phẩm có “tuổi đời” dài nhất, nhất là có thể phân hủy hoàn toàn, không biến thành rác thải ra môi trường; đồng thời, làm phong phú thêm sản phẩm của công ty. Trăn trở với suy nghĩ này, cũng là đáp ứng xu hướng tiêu dùng túi vải làm từ vật liệu thân thiện với môi trường của giới trẻ, chị Thanh Thủy ấp ủ ý tưởng tạo ra vải từ xơ của lá cây khóm. Nghe ý tưởng có vẻ đơn giản vì cây khóm là cây nông nghiệp được trồng nhiều ở vùng nhiệt đới, lá khóm thì hầu hết nông dân đều bỏ đi. Song làm sao để tách xơ từ lá khóm ra, rồi dệt thành vải mới là câu chuyện khiến chị Thanh Thủy “mất ăn mất ngủ”. Thế rồi, sau thời gian lặn lội đi thực tế vùng trồng khóm sản lượng cao ở huyện Tân Phước (Tiền Giang), chị Thủy may mắn được một số hộ nông dân và bạn bè kết nối với những nơi dệt vải từ sợi để chị xúc tiến làm bản thử nghiệm sợi lá khóm và vải lá khóm. Chị Thủy cho biết: Qua tiếp xúc với các anh, chị nhà nông trồng khóm tại các tỉnh Tiền Giang và Ðồng Tháp có nguồn xơ lá khóm quanh năm, tôi nhận thấy nguồn nông sản rất lớn sau khi tiêu thụ trái khóm cho mảng thực phẩm thì xơ lá khóm được xem là rác thải, không có giá trị kinh tế. Khi xơ lá khóm được thu gom về đập dập để bỏ phần thịt xơ mầu xanh lá cây, còn lại phần xơ trắng của lá khóm. Từ đó, tôi quyết định xây dựng ý tưởng “Túi vải xơ lá khóm”, thông qua Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 7 để gửi tác phẩm dự thi. Nếu ý tưởng này thành hiện thực sẽ tạo được sản phẩm 100% từ sợi thực vật; đồng thời, gia tăng nguồn nguyên liệu cho ngành sản xuất, sử dụng nguyên vật tư có sẵn trong nước.

Cầm nhúm sợi xơ lá khóm và mảnh vải dệt mầu trắng ngà vừa ra thành phẩm, chị Thanh Thủy phấn khởi cho biết: Công ty (Saigon Zero Waste) chúng tôi mong muốn tìm vật liệu mới cho ngành túi vải, vải mộc đang được dệt và tiêu thụ trên thị trường vẫn đang dùng nguồn sợi từ Trung Quốc, trong khi Việt Nam hoàn toàn có những nguyên liệu đầu vào tự nhiên không thua kém gì. Không chỉ sử dụng trong ngành túi vải, sợi xơ lá khóm còn dùng làm dây bện quai túi, dây trang trí trong nội thất, võng, quần, áo… Từ ý tưởng khởi nghiệp này, chị Phạm Nguyễn Thanh Thủy mong muốn những mét vải thành phẩm xơ lá khóm và 200 túi vải xơ lá khóm đầu tiên được chị sớm đưa lên kệ của cửa hàng. Sau đó, năm 2023 nếu mọi việc thuận lợi, công ty sẽ sản xuất và đưa sản phẩm tiêu thụ rộng rãi trên thị trường. “Tôi rất muốn nhân rộng mô hình sản xuất để vải xơ lá khóm có giá thành rẻ nhất, từ đó tiêu thụ được nguồn xơ lá khóm 0 đồng từ nông dân mà nguyên liệu đầu vào ổn định. Ðồng thời, tạo ra việc làm, tạo thu nhập ổn định cho hộ nông dân, tổ hợp may nhỏ…”, chị Thanh Thủy kỳ vọng.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh Trần Thị Phương Hoa nhận định: Ðề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025 của Thủ tướng Chính phủ đã nâng cao quyền năng kinh tế, vận động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế hộ, kinh tế số và chủ động tham gia nhiệm vụ phát triển kinh tế tại địa phương. Cùng với nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ thành phố khởi nghiệp, trong 5 năm vừa qua, các ý tưởng khởi nghiệp thông qua hội thi là bước trải nghiệm có ý nghĩa quan trọng nhằm hiện thực hóa ước mơ khởi nghiệp của phụ nữ, cải thiện vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội. Hội thi cũng là bước đệm quan trọng để các chị tự tin khởi nghiệp, biến những ấp ủ của mình trở thành những công việc, sản phẩm thiết thực phục vụ cộng đồng, xã hội.

Có thể bạn quan tâm