Cuộc tuần hành tiếp tục. 300 phụ nữ Afghanistan xuống đường đề nghị QH nước này bãi bỏ một luật mới, theo đó quy định hàng loạt hạn chế kiểu Taliban đối với phụ nữ, trong đó có một điều khoản cho phép cưỡng đoạt hôn nhân.
Việc 300 phụ nữ biểu tình là một cảnh phi thường vì ở quốc gia Nam Á này, nơi hầu hết trong số họ mù chữ. Phụ nữ ở đây thường không nói hoặc không cảm thấy thích thú đối với những điều gần với tự do như cánh đàn ông. Tuy nhiên, những phụ nữ biểu tình nói trên đã xuất hiện. Rất nhiều trong số họ còn trẻ, nhiều người mặc quần bò, trông thách thức và hô to những khẩu hiệu có ý nghĩa nặng nề.
Fatima Husseini, 26 tuổi, nói: “Bất cứ khi nào một người đàn ông đòi hỏi về tình dục, chúng tôi đều không thể từ chối. Điều đó nghĩa là phụ nữ chỉ là một tài sản được nam giới sở hữu theo cái cách mà anh ta muốn”.
Luật mới, đã được cả hai viện QH Afghanistan thông qua và được Tổng thống Hamid Karzai ký phê chuẩn, được áp đặt đối với cộng đồng người Hồi giáo dòng Shiite thiểu số. Những phụ nữ ở đây, các tổ chức chính phủ và nhân quyền nước ngoài chỉ phản đối ba điều khoản đặc biệt của luật này: Thứ nhất, cho rằng một phụ nữ sẽ phạm pháp khi kháng cự đòi hỏi tình dục của chồng; thứ hai, phụ nữ phải xin phép chồng khi ra khỏi nhà hoặc đến trường; thứ ba cho rằng một phụ nữ bị coi là phạm pháp khi từ chối ăn mặc đẹp và trang điểm khi những điều đó chồng cô ta muốn.
Việc luật trên được thông qua chẳng khác sự trớ trêu trong lịch sử nước này. Những người Afghanistan theo dòng Hồi giáo Shiite, chiếm gần 20% dân số nước này, đã từng chịu đựng số phận khủng khiếp dưới thời Taliban, những kẻ họ coi là bội đạo. Kể từ năm 2001, khi chế độ Taliban bị sụp đổ, người Shiite, đặc biệt là cộng đồng thiểu số Hazara, bắt đầu hưởng thụ một cuộc sống mới.
Tổng thống Hamid Karzai, người phụ thuộc phần lớn vào sự ủng hộ của Mỹ và phương Tây để duy trì quyền lực, đã bị cộng đồng quốc tế chỉ trích mạnh mẽ vì đã ký luật nói trên. Rất nhiều người đồ rằng, ông làm việc đó để giành ưu ái của giới tăng lữ dòng Shiite vì ông đang tìm thêm một nhiệm kỳ nữa trong cuộc bầu cử tổng thống, dự kiến diễn ra cuối tháng 8 tới.
Các chính phủ trước ở Afghanistan, trong kỷ nguyên thời Liên Xô hay trước khi xuất hiện Taliban, đều không áp đặt những luật hà khắc như vậy, mặc dù trên thực tế rất nhiều quyền tự do của phụ nữ vùng nông thôn bị tước đi. Những nhà hoạt động nhân quyền cho rằng, luật mới nói trên sẽ ảnh hưởng dự thảo luật về bạo hành chống phụ nữ của người Hồi giáo dòng Sunnis.
Đáp lại sự phản đối nói trên, Tổng thống Hamid Karzai đã tìm cách để dỡ bỏ những điều khoản gây tranh cãi nhất trong luật mới. Trả lời một cuộc phỏng vấn mới đây, Người phát ngôn của Tổng thống Hamid Karzai, ông Homayun Hamidzada, cho biết, văn bản trên chưa trở thành luật bởi vì nó chưa được công khai cho các thành viên chính phủ. Do vậy, văn bản trên vẫn có thể được chỉnh sửa. Tổng thống Hamid Karzai đã đề nghị Bộ trưởng Tư pháp xem xét việc này.
Cuộc biểu tình của 300 phụ nữ Afghanistan là một hành động khiêu khích có chủ ý. Họ tập trung trước cửa trường học của nhà tiên tri cuối cùng, do Ayatollah Asif Mohseni, giáo sĩ quyền lực nhất dòng Shiite điều hành. Chính ông và các học giả thân cận đã đóng một vai trò quan trọng trong việc đưa ra dự thảo luật nói trên.
Ngay khi cuộc biểu tình diễn ra, hàng trăm học sinh của trường này, hầu hết là nam giới, đã đổ ra đường gây hấn với đám phụ nữ biểu tình. Họ thét lên: “Kẻ thù của đạo Hồi hãy chết đi” và dõng dạc “Chúng tôi muốn luật Hồi giáo”.
Những phụ nữ biểu tình nhìn chăm chăm phía trước và bước đi.
Sau khi được cảnh sát tách hai đám đông và khi những người biểu tình rút đi, giáo chủ cao cấp Mohammed Hussein Jafaari xuất hiện. Được hỏi về những tranh chấp trong luật, ông nói rằng đó là sự tranh chấp giữa cái chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp, nghĩa là giữa những giáo sĩ, những người am hiểu kinh Koran và luật Hồi giáo với những phụ nữ không am hiểu những điều này. Ông nhắc lại, luật trên đã được các học giả thông qua, được cả hai viện QH và Tổng thống ký phê chuẩn.
Ngừng một lúc, giáo sĩ Mohammed Hussein Jafaari thủng thẳng: “ Điều đã làm cho luật nói trên gây tranh cãi chính là do những người nước ngoài, những người xuất hiện lù lù ở nhiều nơi trên đất nước Afghanistan. Ông tuyên bố: “Những người Afghanistan không muốn đám chỉ huy NATO và những vị bộ trưởng ngoại giao (nước ngoài) bảo chúng tôi phải làm gì”.
Dưới đây là một số hình ảnh thời sự về sự kiện đang gây sóng gió tại đất nước Hồi giáo này từ mạng của báo chí Apganisan tại địa chỉ http://kabulpress.org/my/spip.php?article3296