Khen thưởng nam sinh Thanh Hóa cứu 4 em nhỏ bị đuối nước

NDO - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 3091/QĐ-UBND tặng Bằng khen cho Cao Văn Đức, sinh năm 2005, học sinh lớp 12 ở thị xã Nghi Sơn đã kịp thời cứu 4 em nhỏ thoát khỏi nguy cơ đuối nước.
0:00 / 0:00
0:00
Khu vực ao nơi xảy ra sự việc.
Khu vực ao nơi xảy ra sự việc.

Trước đó, khoảng 14 giờ chiều 15/8, Cao Văn Đức phát hiện 4 thiếu nhi có nguy cơ bị đuối nước dưới ao thuộc thuộc địa phận tổ dân phố Hữu Tài, phường Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn. Đức đã cứu vớt, đưa 4 em nhỏ lên bờ an toàn, sơ cứu các trẻ em khỏi bị ngạt nước.

Bốn trẻ em đang ở độ tuổi theo học bậc tiểu học, cùng thường trú tại tổ dân phố Hữu Tài, phường Mai Lâm, gồm: Lê Thị Vân, sinh năm 2011; Lê Đức Anh, sinh năm 2014; Lê Văn Hoàn Vũ, sinh năm 2014; Lê Văn Hoàn Thiện, sinh năm 2016.

UBND phường Mai Lâm và thị xã Nghi Sơn đã biểu dương tấm gương dũng cảm, khen thưởng hành động đẹp, việc làm kịp thời, thiết thực của Cao Văn Đức; đồng thời báo cáo sự việc, đề nghị cấp trên khen thưởng.

Khen thưởng nam sinh Thanh Hóa cứu 4 em nhỏ bị đuối nước ảnh 1

Bốn trẻ em được Cao Văn Đức cứu khỏi ao sâu.

Ghi nhận hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định tặng Bằng khen kèm tiền thưởng 5 triệu đồng cho em Cao Văn Đức, học sinh lớp 12A3 Trường THPT Tĩnh Gia 3, trú tại phố Hải Lâm, phường Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn.