Hai bé sinh đôi đuối nước thương tâm ở Đắk Lắk

NDO - Chiều 28/8, một lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Ea Tul, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk cho biết, chính quyền địa phương đã bàn giao thi thể 2 cháu sinh đôi chết đuối thương tâm cho gia đình tổ chức hậu sự.
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo Huyện ủy Cư M’gar đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho 2 cháu.
Lãnh đạo Huyện ủy Cư M’gar đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho 2 cháu.

Vị lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Ea Tul cho biết, vào trưa cùng ngày, gia đình chị H’Đ sinh năm 1993, trú tại buôn Yao, xã Ea Tul không thấy 2 con là Y.Đ. và Y.L. cùng sinh năm 2014 nên đã hô hoán mọi người đi tìm. Khi mọi người ra hồ nước gần nhà thì phát hiện quần áo và dép của 2 cháu nhỏ để trên bờ.

Ngay sau đó, người dân và lực lượng chức năng tìm kiếm thì phát hiện cả 2 cháu đã tử vong dưới hồ nước.

Nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm là hồ nước người dân dùng để tưới cà-phê. Sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện và chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ để gia đình tổ chức hậu sự cho 2 cháu.