Hiệu quả từ “Đội phản ứng nhanh” chăm sóc sức khỏe người yếu thế

Việc chăm sóc sức khỏe tại nhà cho các đối tượng yếu thế không đi lại được là quyết tâm của phường Minh Phụng (Thành phố Hồ Chí Minh) khi địa phương này có cách làm chủ động và nhiều ý nghĩa thực chất.

Đông đảo học sinh tại các điểm khám lưu động đặt tại trường học.
Đông đảo học sinh tại các điểm khám lưu động đặt tại trường học.

Và “Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư” với tinh thần nòng cốt “mang dịch vụ y tế đến gần dân hơn, chăm sóc liên tục và toàn diện” được đông đảo người dân hưởng ứng, khen ngợi!

Trưa tháng 8/2026, dù mưa rả rích nhưng 3 “Đội phản ứng nhanh” của Trạm Y tế phường Minh Phụng vẫn xuất phát bằng xe máy xuống các khu phố đúng giờ.

Đến địa chỉ 16/4 Tân Hóa, bác sĩ Nguyễn Thanh Long Sơn mượn thẻ căn cước và sổ khám bệnh của bà Lê Thị Đời (81 tuổi) để đối chiếu. Xong phần thông tin, bác sĩ, cán bộ y tế, cán bộ khu phố người nào việc nấy: đo huyết áp, lấy mẫu máu, nước tiểu, ghi chép tiền sử bệnh... Kế đến, họ tư vấn sử dụng thuốc cho gia đình rồi sang nhà khác. Bà Đời nằm trên giường, nói với theo: “Cảm ơn các cháu!”.

kb2-2.jpg
Khám sức khỏe cho bà Lê Thị Đời.

Đội hình của bác sĩ Nguyễn Thanh Long Sơn tiếp tục di chuyển đến địa chỉ 16/12 Tân Hóa để thăm khám cho bà Lê Thị Yến (80 tuổi). Con gái bà Yến vui vẻ: “Khu phố mới xuống lập danh sách, thì bác sĩ đã đến tận nhà. Mẹ tôi không đi được, nhiều bệnh nền, nên được chăm sóc tận nơi, vui lắm!”

Tiếp đó, đội lại đi xe máy sang nhà ông Nguyễn Hòa (22/37 Tân Hóa) để làm nhiệm vụ. Ông Hóa chân yếu, nay 87 tuổi, móm mém kể bệnh của bản thân. Bác sĩ Sơn vuốt ve: “Bác an tâm, huyết áp cao là phải uống thuốc và đo mỗi ngày nha!”.

Ủy ban nhân dân phường Minh Phụng thông tin, danh sách người yếu thế và người cao tuổi sẽ do 36 khu phố trong phường lập và chuyển lên, Trạm Y tế phường Minh Phụng sẽ cử 3 “Đội phản ứng nhanh” tỏa xuống cơ sở, khám và tầm soát bệnh cho người dân, sau đó cập nhật lên phần mềm khám, chữa bệnh của Sở Y tế. Ngoài xét nghiệm tổng quát, những người như bà Yến, bà Đời, ông Hóa… còn được khám các chuyên khoa nội, ngoại, sản, tai mũi họng, răng hàm mặt, mắt…

Bác sĩ Long Sơn nói: “Nếu mà phát hiện ra bệnh, các đội sẽ tư vấn và chuyển gửi người dân đến các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn.

Cụ thể, ở phường đã kết nối trước với Bệnh viện đa khoa Lãnh Binh Thăng và các phòng khám đa khoa: Đại Phước, Thuận Kiều, Sài Gòn, Ngọc Minh, Phú Đức… Trong cao điểm này, chúng tôi sẽ khám “cuốn chiếu” từng khu phố cho dứt điểm, rồi sẽ làm hết 36 khu phố. Dự kiến, mỗi ngày mỗi đội khám sâu khoảng 30 người yếu thế không đi lại được vì mất thời gian di chuyển, trao đổi nhiều…”.

kb1-2.jpg
“Đội phản ứng nhanh” thăm khám tại nhà cho người yếu thế.

Theo Giám đốc Trạm Y tế phường Minh Phụng Lâm Trần Hiếu Trung, qua khám tại nhà cho người yếu thế không di chuyển được, tính đến đầu tháng 8/2026, đã có 2.425 người cao tuổi, người yếu thế được chăm sóc y tế tận nhà và lập hồ sơ theo dõi sức khỏe. Cạnh đó, còn có 1.000 trẻ em dưới 6 tuổi, 4.007 trẻ từ 6-18 tuổi, 3.697 người từ 18-60 tuổi được khám, lập hồ sơ. Theo dữ liệu trên Hệ thống quản lý sức khỏe cộng đồng, phường Minh Phụng đã khám sức khỏe định kỳ cho 11.129 người, xếp 52/168 phường, xã.

Để phục vụ công tác này, ngoài 3 “Đội phản ứng nhanh” đến tận nhà dân, phường Minh Phụng còn có 6 điểm khám tập trung và các điểm này khám đến 21 giờ đêm để công nhân, người lao động tự do có thể tiếp cận. Ngoài ra, còn có thêm 6 điểm khám lưu động tại các trường học để khám cho 100% đối tượng là học sinh, phụ huynh. Vị chi mỗi ngày, phường Minh Phụng huy động 120 nhân viên y tế và hàng trăm lực lượng khác tham gia gồm dân quân, công an, cán bộ mặt trận, hội viên phụ nữ, các cựu chiến binh, đoàn viên thanh niên…

Về các “Đội phản ứng nhanh”, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Minh Phụng Châu Kiến Quang thông tin, phường chủ động xây dựng 3 đội hình khám sức khỏe liên tục và lực lượng toàn phường đã “vào việc” ngay từ ngày 20/7/2026; đặc biệt là khám chuyên sâu cho người cao tuổi, gia đình chính sách, hộ neo đơn, người bệnh yếu thế…

Các cán bộ “Đội phản ứng nhanh” tham gia cao điểm chỉ có 90 phút vừa ăn trưa, vừa chợp mắt và vệ sinh cá nhân nhưng phần lớn đều phấn khởi khi tham gia nhiệm vụ.

Còn tại các địa điểm khám lưu động, cán bộ và người đến khám sẽ gặp nhau giãn cách hơn từ 7 giờ sáng đến 21 giờ tối.

Thí dụ như tại Trường tiểu học Đề Thám trên đường Lê Đại Hành, là nhân dân các khu phố 1, 3, 4, 6, 7 đến khám. Tại Trường tiểu học Lê Đình Chinh trên đường Nguyễn Thị Nhỏ, là nơi nhân dân khu phố 8, 9, 10, 12 đến khám. Tại Trường tiểu học Âu Cơ trên đường Trần Quý sẽ phân bổ cho nhân dân khu phố 13, 14, 15, 16, 17.

Ghi nhận cho thấy, có nhiều điểm khám khác đặt ở mặt đường, có không gian rộng, có bãi xe, có người hướng dẫn đón tiếp như Trường trung học cơ sở Hậu Giang, Trường tiểu học Nguyễn Thi, Trường trung học cơ sở Lê Anh Xuân. Theo Ủy ban nhân dân phường Minh Phụng, chủ động được “con người” là cột mốc quan trọng trong việc đổi mới hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu, giúp người dân bảo vệ và nâng cao sức khỏe ngay tại địa bàn cư trú.

kb4-2.jpg
Một “Đội phản ứng nhanh” xuất phát xuống cơ sở.

Trạm Y tế phường Minh Phụng thông tin: “Đội phản ứng nhanh” gọi chính thức là mô hình “Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư”, ra mắt ngày 20/7 với kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá trong công tác y tế cơ sở.

Ngay sau nghi thức ra mắt, các đội đã thực hiện hoạt động xuất phát đến tận nhà người bệnh trên địa bàn để thăm khám và tư vấn. Đây chính là tinh thần nòng cốt của mô hình: mang dịch vụ y tế đến gần dân hơn, chăm sóc liên tục và toàn diện. Đội hoạt động hiệu quả nhờ chỉ đạo sát sao của cấp ủy khi phần lớn nhân viên y tế đều là đảng viên, đoàn viên, cảm tình đảng… nên tính chất “vì cộng đồng” của các lương y là rất cao.

Có thể bạn quan tâm