Tìm thấy thi thể học sinh lớp 9 ở Gia Lai bị đuối nước khi đi chơi thác

NDO - Cháu K.X.B (sinh năm 2008, trú tại thị trấn Kông Chro, tỉnh Gia Lai), học sinh lớp 9 Trường THCS Quang Trung, thị trấn Kông Chro, bị nước cuốn dẫn đến tử vong khi chụp hình tại thác nước trên lưu vực sông Ba, cách hiện trường ban đầu hơn 70m.
0:00 / 0:00
0:00
Sáng 4/9, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nạn nhân cách hiện trường ban đầu hơn 70m.
Sáng 4/9, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nạn nhân cách hiện trường ban đầu hơn 70m.

Vào lúc 1 giờ 30 phút sáng nay, 4/9, lực lượng chức năng huyện Kông Chro và Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê (thuộc Phòng Cảnh sát Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai) đã tìm thấy thi thể của thể cháu K.X.B (sinh năm 2008, trú tại thị trấn Kông Chro, tỉnh Gia Lai), học sinh lớp 9 Trường THCS Quang Trung, thị trấn Kông Chro, bị nước cuốn dẫn đến tử vong khi chụp hình tại thác nước trên lưu vực sông Ba, cách hiện trường ban đầu hơn 70m.

Trước đó, trưa 2/9, cháu B. xin ba chở qua nhà bạn học ở tổ dân phố 1, thị trấn Kông Chro để chơi.

Đến khoảng 16 giờ, B. cùng một số người bạn xuống thác (người dân thường gọi là thác Khổng Lồ, địa giới hành chính tổ dân phố 1) thuộc lưu vực sông Ba để chụp hình làm kỷ niệm. Tuy nhiên, trong quá trình xuống thác nước chụp hình, cháu bị trượt chân và bị nước cuốn trôi.

Ngay sau khi nhận tin, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê, các lực lượng chức năng huyện Kông Chro đã triển khai lực lượng, phương tiện và huy động nhân dân tổ chức tìm kiếm.

Tuy nhiên, trong ngày 2 và 3/9, trên địa bàn huyện Kông Chro xảy ra mưa lớn, mực nước dâng cao cho nên việc tiếp cận nơi xảy ra vụ việc để tìm kiếm nạn nhân gặp nhiều khó khăn.

Sau khi đưa thi thể nạn nhân lên bờ và tiến hành các thủ tục khám nghiệm, lực lượng chức năng đã bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương để làm thủ tục mai táng.