Điểm nhấn cho đô thị thêm đáng sống
Dự án kè hai bờ sông Dinh với chiều dài 542m (đoạn từ cầu Long Hương đến cầu Điện Biên Phủ, phường Bà Rịa, Thành phố Hồ Chí Minh) đã hoàn thiện gần 2 năm qua. Con đường dọc sông Dinh phía bờ Đông đã được thảm nhựa, cây xanh đã phủ bóng mát, đèn chiếu sáng khắp nơi… biến đôi bờ sông Dinh vốn hoang vu, có phần ô nhiễm trở nên sôi động và xinh đẹp hơn.
Được biết, dự án có tổng mức đầu tư hơn 179 tỷ đồng. Các hạng mục gồm: tuyến kè đầu tư mới bằng bê tông cốt thép chạy dọc hai bờ sông Dinh với tổng chiều dài 542m; tuyến đường chạy dọc theo bờ kè mới với tổng chiều dài 560m; chỉnh trang đoạn kè hiện hữu, thảm cỏ và cây xanh; nạo vét sông...
Trong khi đó, công viên bờ Tây sông Dinh (phường Bà Rịa) cũng được đầu tư đồng bộ bao gồm 16 hạng mục chính như các phân khu vui chơi, giải trí đa năng cho người lớn và trẻ em; cùng các tiểu cảnh, hệ thống đèn chiếu sáng nghệ thuật, sân khấu và hệ thống cây xanh đa dạng, hệ thống đường bộ hành, khu giữ xe…
Cùng với đó, Khu phố đêm Bà Rịa đi vào hoạt động từ cuối năm 2024 với diện tích 2.115 m2 , quy mô 175 gian hàng. Dự án này nhằm tạo không gian văn hóa, không gian đi bộ cho người dân và du khách tham quan, từ đó kích cầu mua sắm, ăn uống, giải trí và du lịch tại phường Bà Rịa.
Theo lãnh đạo phường Bà Rịa, hàng loạt các công trình điểm nhấn hoàn thiện đã tạo nên sức sống mới cho đô thị, nhằm mục đích xây dựng Bà Rịa trở thành một đô thị phát triển chất lượng và đáng sống.
Trong khi đó, tại các phường Vũng Tàu, Tam Thắng, Phước Thắng, Rạch Dừa, thời gian qua các địa phương đã tập trung nhiều nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm tạo môi trường xanh, sạch, đẹp, nhiều tiện ích để chuẩn hóa quy hoạch. Những “nút thắt” về đô thị dần được gỡ bỏ khi hàng loạt dự án chỉnh trang đô thị được đồng loạt triển khai và hoàn thiện như: Dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân; đường Hàng Điều; đường Cầu Cháy; dự án công viên ao cá phường 2… Theo ông Vũ Hồng Thuấn, Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu, các dự án chỉnh trang đô thị mang đến cho phường Vũng Tàu một sức sống mới, thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế - xã hội; góp phần xây dựng Vũng Tàu không chỉ là điểm đến hấp dẫn khách du lịch mà còn là nơi đáng sống.
Trong khi đó, các xã ven biển ở phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh cũng cấp tập triển khai các dự án về điện chiếu sáng, công viên, bãi biển… Cụ thể, tại xã Hồ Tràm đã đầu tư xây dựng được hơn 544km đường giao thông và 367,9km đường điện chiếu sáng.
Không chỉ mở đường, xây công viên, xã Hồ Tràm còn xây dựng chợ đêm, bãi tắm công cộng…Từ một khu bãi biển công cộng tràn ngập rác thải và tàu thuyền của ngư dân đậu lộn xộn thì nay Hồ Tràm đã trở thành một bãi tắm sạch đẹp, khang trang, với khu vực kinh doanh ăn uống riêng; khu buôn bán hải sản sạch sẽ; tàu thuyền được neo ở một bãi xa khu vực tắm biển; trên kè biển là hành lang dành cho người đi bộ cũng sạch sẽ, tươm tất… “Với công cuộc chỉnh trang đô thị, tương lai không xa, xã Hồ Tràm sẽ là một đô thị biển, đô thị du lịch nghỉ dưỡng năng động, hiện đại”, ông Nguyễn Túc, Phó Chủ tịch UBND xã Hồ Tràm khẳng định.
Phân vùng hành lang kinh tế
Nhiều năm qua, các xã, phường phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh luôn đi đầu trong công tác quy hoạch đô thị với khát vọng biến các đô thị bình thường trở thành những đô thị đáng sống, đáng đến trên dãy hành lang kinh tế.
Bà Dương Thảo Hiền, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến nay, hầu hết các đô thị trên địa bàn phía Đông thành phố đã được quy hoạch chi tiết trên cơ sở quy hoạch chung đã được phê duyệt và cơ bản đã phủ kín quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 các khu chức năng đô thị quan trọng như khu công nghiệp, khu du lịch, khu trung tâm đô thị, các khu dân dụng quan trọng... đáp ứng không gian phát triển kinh tế - xã hội theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Tại các địa phương, các công trình điểm nhấn cũng đã được triển khai nhằm từng bước hoàn chỉnh chất lượng đô thị.
Ngoài ra, hiện nay, hệ thống đô thị của phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh đã được nhân rộng và phát triển theo phân vùng hành lang kinh tế. Theo đó, phân loại thành 3 vùng để đầu tư phát triển: Vùng phát triển công nghiệp, dịch vụ, cảng biển; vùng phát triển dịch vụ - du lịch và vùng phát triển kinh tế nông nghiệp, cụm công nghiệp, vành đai nguyên liệu.
Tất cả những quy hoạch đó sẽ giúp các đô thị không chỉ sôi động, phát huy tiềm năng thế mạnh để phát triển kinh tế mà còn giúp phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh trở nên đáng sống hơn.